Than Uyên, gắn bản sắc văn hóa với phát triển du lịch

Từ định hướng Nghị quyết về "Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025". Sau 4 năm thực hiện, Du lịch huyện Than Uyên đã có bước phát triển đột phá thu hút lượng khách đến thăm quan thuộc top đầu của tỉnh Lai Châu.
Vịnh Pá Khôm, xã Pha Mu, huyện Than Uyên được ví như vịnh Hạ Long giữa đại ngàn.
Vịnh Pá Khôm, xã Pha Mu, huyện Than Uyên được ví như vịnh Hạ Long giữa đại ngàn.

Điểm hấp dẫn thu hút lượng khách đến thưởng ngoạn nhiều nhất của huyện Than Uyên là Vịnh Pá Khôm. Sự hài hòa giữa cảnh sắc núi non hùng vĩ quyện hòa mây trời và hồ nước mênh mông tạo nên bức tranh như vịnh Hạ Long thu nhỏ trên núi.

Du khách đến đây không chỉ được thưởng thức những món ăn độc đáo của các dân tộc bản địa mà còn được hòa mình vào không gian thư thái tĩnh lặng và được ngâm mình trong dòng nước khoáng nóng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm và check-in cho du khách khi ghé thăm vịnh Pá Khôm.

Ông Hoàng Phi Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pha Mu cho biết: "Tận dụng lợi thế cảnh quan, lòng hồ thủy điện, chúng tôi đã mời gọi và thu hút các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư. Đến nay du khách đến với xã chúng tôi sẽ được trải nghiệm các món ăn đặc sắc của đồng bào người Thái, người Khơ Mú; được trải nghiệm chơi trượt Zipline, lướt thuyền, ca-nô, phao Sopha, phao hơi để ngắm vẻ đẹp của núi rừng vòng quanh vịnh Pá Khôm. Đồng thời được tắm suối nước khoáng nóng giữa lòng hồ mênh mông để thư giãn".

Ẩm thực đặc trưng của bà con người dân tộc bản địa.

Ẩm thực đặc trưng của bà con người dân tộc bản địa.

Văn hóa đa dạng, đặc sắc và truyền thống.

Văn hóa đa dạng, đặc sắc và truyền thống.

Huyện Than Uyên cũng định hướng các xã (Mường Kim, Ta Gia, Pha Mu) khai thác tiềm năng, lợi thế của 2 lòng hồ thủy điện Huội Quảng và Bản Chát để đẩy mạnh phát triển du lịch lòng hồ; khuyến khích nhân dân đầu tư thuyền, tạo dựng cảnh quan quanh khu vực lòng hồ để hấp dẫn khách du lịch. Trong đó chú trọng kết hợp dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống, giao lưu văn nghệ đồng với bào dân tộc Khơ Mú, Thái trên lòng hồ. Đồng thời tận dụng và khai thác những địa danh có cảnh quan đẹp để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng.

Vịnh Pá Khôm và quy hoạch phát triển trong thời gian tới.

Vịnh Pá Khôm và quy hoạch phát triển trong thời gian tới.

Chị Trần Linh Chi, Chủ Khu du lịch Đồi Thông thuộc Khu 7, thị trấn Than Uyên cho biết: Gia đình tôi tận dụng khu Đồi Thông với cảnh quan đẹp lại gần vị trí trung tâm để phát triển du lịch. Tại đây, chúng tôi phát triển dịch vụ ăn uống với các món ăn đặc trưng của người Thái, người Mông kết hợp dịch vụ lưu trú. Chúng tôi cũng tạo các điểm check in; tới đây chúng tôi sẽ tạo thêm các cảnh quan khác với mong muốn du khách đến sẽ được cảm nhận không gian thư thái sau những ngày làm việc mệt nhọc; được thấy sự thay đổi giao thoa của thời tiết lúc hoàng hôn, bình minh và các mùa trong năm…

Khu du lịch Đồi Thông thuộc Khu 7, thị trấn Than Uyên là điểm đến mới được đầu tư.
Khu du lịch Đồi Thông thuộc Khu 7, thị trấn Than Uyên là điểm đến mới được đầu tư.

Cùng với việc thu hút đầu tư, tạo cảnh quan và các dịch vụ du lịch, huyện Than Uyên chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của 10 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn. Dân tộc Khơ Mú là một dân tộc bản địa cư trú tại nhiều xã của huyện. Theo thời gian, trang phục truyền thống của dân tộc này có một số thay đổi để phù hợp với nhu cầu và điều kiện sống thực tế. Tuy nhiên, đang xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại có thể dẫn tới nguy cơ biến dạng, bị mai một.

Than Uyên chú trọng giữ gìn các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Than Uyên chú trọng giữ gìn các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Để bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa, nhất là trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú, huyện Than Uyên mở lớp truyền dạy kỹ thuật tạo hình trang phục Khơ Mú cho người dân. Qua đó gìn giữ, bảo tồn, phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc Khơ Mú; xây dựng thế hệ nghệ nhân trẻ, nòng cốt làm lực lượng kế cận trong việc bảo tồn, khôi phục các hoạt động văn hóa truyền thống từ đó gắn với phát triển du lịch.

Huyện Than Uyên đã phục dựng thành công và duy trì nhiều lễ hội, nhiều nét văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch.

Huyện Than Uyên đã phục dựng thành công và duy trì nhiều lễ hội, nhiều nét văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch.

Những năm qua, huyện Than Uyên đã tổ chức phục dựng thành công 4 lễ hội: Hạn Khuống, Kin Pang, Mừng cơm mới, Gầu Tào và duy trì các lễ hội Xòe Chiêng, Lùng Tùng… Các lễ hội được phục dựng và duy trì tổ chức thường xuyên trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của huyện. Ngoài ra Than Uyên còn đầu tư phát triển các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa các dân tộc như: chợ phiên Nậm Pắt, xã Tà Mung; chợ đêm Ta Gia, xã Ta Gia…

Chợ phiên Nậm Pắt, xã Tà Mung đậm bản sắc văn hóa và là điểm đến lý tưởng cho du khách.

Chợ phiên Nậm Pắt, xã Tà Mung đậm bản sắc văn hóa và là điểm đến lý tưởng cho du khách.

Bà Lương Thị Tý, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Than Uyên cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 6 di tích cấp tỉnh, trong đó có 5 di tích cấp tỉnh đã được xếp hạng. Đặc biệt Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã trao Quyết định công nhận, Bằng xác lập Kỷ lục Tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam cho UBND huyện Than Uyên “Là địa phương tổ chức Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thường xuyên, liên tục trong nhiều năm nhất” (12 lần, từ năm 2012 đến năm 2024).

Bên cạnh đó, văn hóa dân gian dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú.. là di sản văn hóa phi vật thể có nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây, nhiều làng nghề truyền thống được lưu giữ, bảo tồn và phát triển. Sự đa dạng về sắc màu văn hóa các dân tộc kết hợp các di tích, danh lam thắng cảnh đẹp đã tạo điều kiện cho du lịch Than Uyên phát triển nhanh. Tổng số khách du lịch năm 2024 đã đón trên 314.000 lượt, vượt 26,5% so với năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết về “Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025”, huyện Than Uyên hiện đang tiếp tục khảo sát, xác định được lợi thế về điều kiện, đặc điểm tự nhiên, nét văn hóa, giao thông, phân tích giá trị và những bản sắc văn hóa sẵn có nhằm tạo được sản phẩm du lịch riêng biệt; tích cực học hỏi, vận dụng phù hợp tại địa bàn…

Đây cũng là động lực để huyện Than Uyên quyết tâm đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực trọng tâm trong phát kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tạo động lực cho tỉnh Lào Cai phát triển. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai phát động thi đua “100 ngày đêm” đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong Vũ Thị Lệ Thủy chăm sóc cam tại trang trại.

Hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu cam Cao Phong

Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong (Phú Thọ) đang áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất và chế biến cam Cao Phong. Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang được Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng 3T Farm là đơn vị ứng dụng đầu tiên của các nước.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tập huấn bơi, lái thuyền trên sông Cầu.

Phòng, chống thiên tai từ cơ sở

Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong hai năm 2024 và 2025, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền các xã, phường tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN)

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Trước tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn 4 phường trung tâm của Lạng Sơn, vừa qua Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm, huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm văn minh đô thị.

Vào thứ hai hằng tuần, học sinh và giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng sẽ mặc trang phục của dân tộc mình đến trường.

Cao Bằng bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục dân tộc

Để bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh mặc trang phục đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh khi làm việc, đến trường và khi tham dự các hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.