Thắm thiết tình quân, dân trên huyện đảo Lý Sơn

Tiếp nối chương trình thăm, chúc Tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), ngày 11/1, đoàn công tác Vùng 3 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và quân, dân huyện đảo Lý Sơn.
Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân đưa quà Tết lên đảo Lý Sơn.
Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân đưa quà Tết lên đảo Lý Sơn.

Những ngày cuối năm Giáp Thìn 2024, đảo Lý Sơn đón những đợt gió biển mặn mòi, trong lòng mỗi người dân và chiến sĩ nơi đây rộn ràng một niềm vui chung về một mùa xuân đang về.

Trong không khí đấy, sáng 11/1, đoàn công tác thăm chúc Tết quân, dân của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã đến với đảo, mang theo hơi ấm của đất liền, tình cảm của đồng bào và những món quà Tết nghĩa tình đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Lý Sơn và Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, Cột cờ Tổ quốc đảo Lý Sơn, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân, Trưởng đoàn công tác dâng hương.

Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân, Trưởng đoàn công tác dâng hương.

Trong không khí trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc bay phấp phới giữa tiếng nhạc Quốc ca hào hùng, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Trạm Radar 550, Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân, Trưởng đoàn công tác bày tỏ vui mừng khi cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trạm Radar 550 và các lực lượng đang đóng quân, làm việc, sinh sống trên huyện đảo Lý Sơn.

Đại tá Phạm Đình Thành biểu dương, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực và thành tích của các cán bộ, chiến sĩ trạm Radar 550. Trong năm qua, Trạm Radar 550 đã thực hiện nhiệm vụ trong tình hình khu vực biển đơn vị phụ trách diễn biến phức tạp, đặc biệt tàu cá Nước ngoài thường xuyên xâm nhập Vùng biển nước ta; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt.

"Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ của Trạm 550 đã cùng với quân, dân trên huyện đảo đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân” trên biển vững chắc, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; đưa nước ta trở thành quốc gia giàu, mạnh về biển", Đại tá Phạm Đình Thành nêu rõ.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phạm Đình Thành đã gửi tới cán bộ, chiến sĩ trạm Radar 550 và các lực lượng đang đóng quân, làm việc, sinh sống trên huyện đảo Lý Sơn những tình cảm sâu sắc, lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tiếp nối những cảm xúc hân hoan, các nghệ sĩ từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã mang đến những tiết mục văn nghệ và vở kịch đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo và tình quân dân.

Tiếng hát hòa quyện với tiếng sóng biển và tiếng gió tạo nên một bản hòa ca mùa xuân đầy cảm xúc, dấy lên tình yêu đất nước, biển, đảo của đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ và quân, dân công tác tại huyện đảo Lý Sơn.

Theo đó, những tràng pháo tay không ngớt vang lên, thể hiện sự đồng điệu, sẻ chia giữa những người con của Tổ quốc.

Các nghệ sĩ từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn.

Các nghệ sĩ từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn.

Không chỉ có những lời ca tiếng hát, đoàn công tác còn trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa đến các hộ gia đình, ngư dân và các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo.

Những món quà chứa đựng tấm lòng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước đối với những người đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Đáp lại tình cảm chân thành của đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Ngô Đình Mẫn khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tình quân, dân trên huyện đảo.

Vùng 3 Hải quân trao quà cho chính quyền, quân và dân huyện đảo Lý Sơn.

Vùng 3 Hải quân trao quà cho chính quyền, quân và dân huyện đảo Lý Sơn.

Nhằm góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đại diện Báo Nhân Dân cũng đã gửi tặng 1.000 bức tranh "Những vị tướng tài danh của Quân đội nhân dân Việt Nam" đến cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 550, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đóng trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Đại diện Báo Nhân Dân giới thiệu bức tranh.

Đại diện Báo Nhân Dân giới thiệu bức tranh.

Nhân dịp này, Vùng 3 Hải quân cũng đã trao tặng đến 15 ngư dân huyện đảo Lý Sơn những món quà ý nghĩa và thiết thực, nhằm thực hiện chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển".

Vùng 3 Hải quân cũng đã trao tặng quà đến 15 ngư dân.

Vùng 3 Hải quân cũng đã trao tặng quà đến 15 ngư dân.

Chuyến đi chúc Tết của Vùng 3 Hải quân đến Lý Sơn không chỉ là một hoạt động thường niên, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quân dân, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đang ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc. Mùa xuân Ất Tỵ 2025 đã đến với Lý Sơn bằng những tình cảm chân thành, ấm áp, hứa hẹn một năm mới an lành, hạnh phúc và thắng lợi.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.