Thăm khám và điều trị cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 4/3, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Bình Chánh), Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp Quận đoàn Bình Tân tổ chức hoạt động thăm khám cho 1.000 trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trẻ em là con, em của công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân.
Các trẻ em được bác sĩ khám, tầm soát sức khỏe.
Các trẻ em được bác sĩ khám, tầm soát sức khỏe.

Hoạt động này được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/3

Tại đây, các trẻ sẽ được khám tổng quát; khám tai mũi họng; khám răng hàm mặt; kiểm tra mắt; khám cơ xương khớp và đánh giá sức khỏe tâm lý. Sau khi khám xong, các bé cũng được tặng phần quà và suất ăn trị giá 150 nghìn đồng/bé.

Trường hợp phát hiện bệnh, các em sẽ được tái khám và hỗ trợ kinh phí điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bí thư Quận đoàn Bình Tân Nguyễn Lê Trung Hiếu chia sẻ, thông qua hoạt động khám sức khỏe này sẽ góp phần tạo động lực to lớn giúp các em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation, cho biết, các đơn vị cũng đang nỗ lực để bảo đảm các trẻ em đều nhận được sự quan tâm đầy đủ về tâm lý xã hội, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và hỗ trợ giáo dục toàn diện cho đến khi các em trưởng thành.

Kể từ tháng 11/2021, VCF và Thành đoàn thành phố đã triển khai chương trình Yêu thương nâng bước nhằm hỗ trợ, bảo vệ và tiếp sức cho 2.345 trẻ mồ côi ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi trưởng thành.

Chương trình được thực hiện thông qua đánh giá từng trẻ một cách khoa học, từ đó lập ra các biện pháp khắc phục ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để bảo đảm sức khỏe và thành công của các em trong tương lai.

Trong năm 2022, chương trình Yêu thương nâng bước đã tổ chức 2 chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 2.100 em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn thành phố.

Qua đó, đã phát hiện nhiều trẻ em đang gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như về tâm lý, mắt, thiếu dinh dưỡng hợp lý, các vấn đề về răng, miệng,… Các bé đã được chương trình hỗ trợ điều trị lâu dài để bảo đảm sức khỏe về thể chất và tinh thần.

Chương trình Yêu thương nâng bước do các đơn vị phối hợp thực hiện được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành 1.924 khảo sát chi tiết để đánh giá từng em nhỏ. Giai đoạn 2 thực hiện hỗ trợ điều trị y tế đang được triển khai. Giai đoạn 3 sẽ triển khai chăm sóc dài hạn với các dịch vụ y tế và giáo dục cho các em tới khi trưởng thành.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.