Thái Nguyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Mặc dù tỉnh Thái Nguyên kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhưng hơn 7.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các lĩnh vực của tỉnh đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh. 

Trong quá trình đối thoại, lãnh đạo Ban quản lý các KCN Thái Nguyên giải quyết ngay những kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền.
Trong quá trình đối thoại, lãnh đạo Ban quản lý các KCN Thái Nguyên giải quyết ngay những kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các Tổ phó là người đứng đầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên; thành viên là thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Tổ công tác phối hợp liên ngành, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo chức năng, thẩm quyền của mình; giúp UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Định kỳ hằng tháng và khi cần thiết, Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết, đề xuất phương án giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên vừa tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp trong các KCN. 

Tại đây, với tinh thần thẳng thắn, đại diện Công ty Woojin QPD (Hàn Quốc) ở KCN Điềm Thụy kiến nghị: Toàn bộ công nhân trong KCN được tiêm vaccine phòng Covid-19, tổ chức tiêm tại doanh nghiệp; cấp điện ổn định để sản xuất; cấp “sổ đỏ” đối với diện tích còn lại; tạo điều kiện để vận chuyển hàng hóa thuận lợi nhất; giãn, hoãn thuế.

Cũng tại KCN Điềm Thụy, Công ty Hansol (Hàn Quốc) đề nghị: Chuyên gia, cán bộ quản lý, kỹ thuật đã tiêm đủ 2 liều vaccine, xét nghiệm âm tính với Covid-19, trước khi đến Công ty làm việc thì không phải cách ly; ô-tô vận chuyển công nhân ở vùng xanh được chở 100% số ghế, thay vì 50% số ghế như hiện nay; công nhân được tạo điều kiện thuận lợi về thăm nhà ở vùng xanh, vì nhiều tháng nay không về nhà nên thể chất, tinh thần bị ảnh hưởng, làm việc không hiệu quả.

Thái Nguyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp -0
9 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đạt giá trị gần 610 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.  

Đại diện Công ty Sanju Vina đề nghị, theo quy định, test nhanh Covid-19 3 ngày/lần, trong điều kiện ở vùng xanh, thời gian như thế là dày, tốn kém cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất nên đề nghị giãn thời gian test nhanh dài hơn và chỉ thực hiện đối với công nhân mới được tuyển dụng. 

Nhiều doanh nghiệp chia sẻ, hiện nay tỉnh đang xây dựng cầu vượt đường sắt trên đường ĐT.266 nên cấm đường, làm cho việc vận chuyển, đi lại của công nhân với số lượng lớn khó khăn, mất nhiều thời gian nên đề nghị khẩn trương hoàn thành cầu vượt này càng sớm càng tốt. 

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên cho rằng, những phản ánh, kiến nghị của đại diện doanh nghiệp đều rất chính đáng, khách quan và nhằm mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. 

Một số kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết, như tới đây tỉnh sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn bộ công nhân, người làm việc trong các KCN, tổ chức tiêm ngay tại chỗ đối với doanh nghiệp có nhiều công nhân, gom các doanh nghiệp có ít công nhân để tiêm tại vị trí gần nhất để giảm thời gian đi lại, ít ảnh hưởng đến sản xuất; cử ngay 1 lãnh đạo Ban Quản lý các KCN làm việc với Công ty điện lực Thái Nguyên để phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp...

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn có nguy cơ lây lan đối với các KCN, với quan điểm an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn, những kiến nghị thuộc thẩm quyền, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Các thành viên khác của Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Thái Nguyên cũng đang tích cực thu thập, nắm bắt thông tin về những những khó khăn của doanh nghiệp và người dân để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.