Thái Nguyên: Khánh thành, khởi công 6 công trình, dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sáng 19/8, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức khánh thành, khởi công 6 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng dự lễ tại điểm cầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Dịp này, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khánh thành hai công trình, gồm: Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư hơn 154 tỷ đồng; dự án đường liên kết Thái Nguyên-Bắc Ninh-Phú Thọ giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

30-5336.jpg
Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại lễ khánh thành dự án Trung tâm hồi sức tích cực chống độc. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Các công trình khởi công mới, gồm: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2 với tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng; dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng với tổng mức đầu tư hơn 2.452 tỷ đồng; Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái, hồ Núi Cốc giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng; dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang với tổng mức đầu tư hơn 386 tỷ đồng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) khánh thành sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, nâng cao năng lực và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cả khu vực trung du, miền núi phía bắc.

Đường liên kết Thái Nguyên-Bắc Ninh-Phú Thọ giai đoạn 1 hoàn thành có ý nghĩa chiến lược trong mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư trên các lĩnh vực.

Các dự án khởi công dịp này không chỉ mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch và an sinh xã hội mà còn cụ thể hóa chiến lược phát triển dài hạn của Thái Nguyên.

Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần quyết liệt hành động của tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các dự án này khi hoàn thành sẽ mở ra không gian thu hút thêm nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào Khu công nghiệp Yên Bình 2; giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho hàng nghìn lao động; định hình diện mạo đô thị mới văn minh, hiện đại với phố đi bộ trung tâm; tạo sản phẩm du lịch cao cấp, nâng tầm du lịch Thái Nguyên.

Các dự án này sẽ góp phần tạo nền tảng để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm kinh tế-xã hội của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030.

Tại các điểm cầu khánh thành, khởi công, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, chủ đầu tư đã bày tỏ quyết tâm trong vận hành hiệu quả các dự án đã khánh thành; thi công các dự án khởi công mới trên tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, quyết tâm đưa các công trình, dự án về đích sớm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.