Thái Nguyên: Gần 99% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn

Ngày 5/8, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến với 92 xã, phường để đánh giá kết quả sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, giữ vững hoạt động liên tục, thông suốt, không có khoảng trống trong chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/7, toàn tỉnh tiếp nhận 82.766 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ chuyển từ kỳ trước sang là 8.920 hồ sơ, 30.006 hồ sơ nộp trực tuyến, 43.840 hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích.

Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 61.291 hồ sơ (trong đó giải quyết đúng hạn là 60.579 hồ sơ, quá hạn là 712 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn là 98,84%), hồ sơ đang giải quyết là 21.475 hồ sơ.

Kết quả này cho thấy, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Thái Nguyên đã hiệu lực, hiệu quả, cơ bản thông suốt, nhận được sự ghi nhận, hài lòng của người dân.

Có được kết quả này là nhờ tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Do đó, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch, nhiều lĩnh vực có tín hiệu tăng trưởng tích cực, như: Công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, du lịch, giải ngân vốn đầu tư công và chuyển đổi số.

An sinh xã hội được bảo đảm; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện theo kế hoạch; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị cũng tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình vận hành. Đó là: Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, quản lý tài sản công, hạ tầng công nghệ thông tin còn có điểm bất cập. Cơ sở vật chất ở một số địa phương còn nhiều khó khăn; việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý nhà nước còn lúng túng, có nơi chưa thực sự quyết liệt.

Để khắc phục bất cập, tiếp tục vận hành chính quyền địa phương 2cấp hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn chỉ đạo các xã, phường rà soát ngay quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, bảo đảm triển khai toàn diện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, không bỏ sót nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 8/8/2025.

Các xã có một điểm Trung tâm phục vụ hành chính công cần rà soát nhu cầu của người dân để tính toán bố trí thêm điểm tiếp nhận thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức, công dân.

Các địa phương đã thành lập trung tâm dịch vụ tổng hợp khẩn trương kiện toàn nhân sự xong trước ngày 15/8/2025.

Các xã, phường tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ 9 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh đạt 8,5% trở lên, trong đó 6 tháng cuối năm cần đạt mức tăng trưởng khoảng 10,4%.

Để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ cấp xã, hiện tỉnh Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, lập danh sách cử công chức, viên chức tăng cường đi công tác tại cơ sở (khoảng 5% tổng số biên chế công chức, viên chức có mặt), thực hiện điều động, biệt phái xong trước ngày 15/8/2025.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".