Thái Nguyên cần chuyển mạnh sang tạo ra kết quả thực chất

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, phát biểu tại hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Trong đó khẳng định kết quả nổi bật là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp, bộ máy chính quyền các cấp cơ bản vận hành ổn định, không để xảy ra gián đoạn trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng cao, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chuyển từ giai đoạn ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng hoạt động.

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía bắc. Quý I/2026, GRDP của tỉnh tăng 8,55%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và thứ 5/9 tỉnh trong vùng. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; thu hút đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay đạt hơn 6 tỷ USD.

Công tác quy hoạch, phát triển không gian kinh tế được quan tâm triển khai đồng bộ, là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Thái Nguyên cũng được đánh giá đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại cấp xã vẫn còn vướng mắc liên quan phân cấp, phân quyền; công tác tích hợp quy hoạch sau sáp nhập còn chưa đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng cao, còn nhiều khó khăn.

rsz-giang-1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được thời gian qua; tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên 4 nội dung kiểm tra.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm; coi việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là công cuộc đổi mới về phương thức quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh cần tạo đột phá về tư duy và hành động; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực; phát huy lợi thế phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí yêu cầu tỉnh chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra kết quả thực chất, có thể đo lường được; từ làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang đánh giá hiệu quả, tập trung giải quyết những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ.

Tuyên Quang lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tổ chức làm trước việc lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ nhằm rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng 1/8/2025, ngôi nhà nhỏ của anh Lò Văn Đức trở thành "mái nhà chung" cho hơn 20 con người ở 6 gia đình.

Bắng Chộc, khắc khoải đợi… an cư

Cùng bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ quét xảy ra đêm 31/7 và rạng sáng 1/8/2025, vậy nhưng đến bây giờ (đầu tháng 6/2026) vẫn có hơn 20 gia đình với hàng trăm con người ở bản Bắng Chộc, xã Na Son (tỉnh Điện Biên) vẫn khắc khoải đợi mong được sắp xếp dân cư để tránh nguy cơ sạt lở đang từng ngày hiện hữu.

Quốc lộ 3 nối Bắc Kạn-Cao Bằng nhỏ, hẹp, nhiều đèo dốc nguy hiểm. (Trong ảnh: Một khúc cua tay áo trên đèo Gió). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Hiện thực hóa mong mỏi cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng

Cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng là mong mỏi bấy lâu của nhân dân của tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn cũ (nay là tỉnh Thái Nguyên). Qua nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, đề xuất, trình thẩm định, đến nay, dự án này đã hiện hữu, dự kiến khởi công trong tháng 12 tới.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên gửi thông điệp yêu thương, bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái bằng cách phòng chống bạo lực gia đình trên "cây yêu thương". (Ảnh: LAN PHƯƠNG)

Điện Biên kêu gọi tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử trong gia đình để phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, hướng tới xây dựng “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, sáng 1/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.