Thái Lan thành công bước đầu trong việc trấn áp tội phạm viễn thông, tội phạm mạng

Từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã bắt giam được 5.251 nghi phạm liên quan các băng nhóm tội phạm viễn thông, tội phạm mạng. Các vụ báo án liên quan nhóm tội phạm này giảm 20% và ngày càng giảm mạnh cho thấy Thái Lan đã đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề.
Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong (phải). (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)
Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong (phải). (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Tại cuộc họp báo cùng với Tổng thanh tra cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelabut hôm 17/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và xã hội kỹ thuật số Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết, các kế hoạch trấn áp tội phạm trực tuyến mà Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra chỉ đạo trong thời gian vừa qua đã có những kết quả cụ thể, rõ ràng trong việc trấn áp thành công các băng nhóm tội phạm viễn thông và tội phạm mạng.

Các biện pháp giải quyết vụ việc mà Thái Lan áp dụng từ ngày 5/2 cho thấy, số lượng các cuộc gọi báo án hình sự trên toàn Thái Lan từ ngày 1-31/1/2025 và được các cơ quan hữu quan tiếp nhận và tiến hành điều tra là 31.159 vụ. Tuy nhiên, từ sau khi Thái Lan áp dụng biện pháp 3 cắt, đó là cắt điện, cắt nhiên liệu và cắt internet từ ngày 5/2 đến nay đối với các khu vực tập trung nhiều băng nhóm lừa đảo trực tuyến bên phía Myanmar, cho đến nay, chỉ còn 25.487 vụ án, giảm 20% và hiện đang có xu hướng giảm đi rõ rệt.

Do hạ tầng chậm phát triển, các khu vực này đều phụ thuộc việc cung cấp các nhu yếu phẩm và dịch vụ viễn thông từ Thái Lan. Ngoài ra, dựa theo các cuộc gọi báo án cho thấy, tội phạm mạng ngày càng khó tiếp cận với các nạn nhân hơn do các chính sách tuyên truyền hiệu quả của chính phủ đối với người dân, giúp họ có ý thức cảnh giác với loại tội phạm này.

Các thống kê về thiệt hại của các nạn nhân cũng cho thấy, trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, tổng thiệt hại đã giảm 200 triệu baht, giảm 30% so cùng kỳ năm 2024.

Các vụ án có số thiệt hại giảm tới gần một nửa là các vụ án liên quan lừa đảo cài đặt các chương trình trên điện thoại, lừa đảo cho vay tiền hay cùng đầu tư dự án.

Tổng thanh tra cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelabut. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Tổng thanh tra cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelabut. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Trong khi đó, Tổng thanh tra cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelabut cho biết, từ khi chính phủ Thái Lan tập trung trấn áp các băng nhóm tội phạm đặt sào huyệt tại Myanmar và Campuchia dọc biên giới Thái Lan, sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ hai nước này nhằm phá vỡ hệ thống các băng nhóm lừa đảo đã đem lại nhiều thành công. Theo thống kê, Thái Lan đã bắt giam 5.251 đối tượng, trong đó đã bàn giao công dân cho các nước là 3.533 trường hợp và hiện nay còn 1.718 trường hợp mà phần lớn là công dân Trung Quốc và Ấn Độ và đang trong quá trình sàng lọc và giải quyết.

Ông Thatchai Pitaneelabut còn cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, có 3.652 người nước ngoài đã đi qua khu vực huyện Mae Sot, tỉnh Tak để sang phía Myanmar và chỉ có 5% số đối tượng có mong muốn tự nguyện trở về nước. Do tình hình phức tạp tại Myanmar, nhiều băng nhóm tội phạm đã xây dựng các trụ sở gồm nhiều tòa nhà cao tầng tại một số thị trấn của Myanmar giáp với tỉnh Tak của Thái Lan. Đây chính là các sào huyệt chính, có số lượng đối tượng lừa đảo hàng nghìn người, tiến hành các vụ lừa đảo với quy mô lớn bằng cách sử dụng mạng viễn thông, mạng internet nhằm vào Thái Lan và nhiều nước trong khu vực.

Với các nỗ lực không ngừng nghỉ, như Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinvawatra đã tuyên bố, giải quyết tận cùng vấn đề, hiện Thái Lan đã đi đúng hướng trong việc trấn áp tội phạm xuyên quốc gia bằng việc chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống tội phạm và hợp tác chặt chẽ với các quốc gia liên quan ở mức cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Phụ huynh xem trẻ em biểu diễn tại một thành phố miền nam nước Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Nga đề cao giá trị gia đình trong chính sách phát triển đất nước

Số gia đình đông con tại Nga đã vượt 3 triệu, tăng gần 30% kể từ đầu năm 2024. Cùng với các biện pháp hỗ trợ sinh đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, việc củng cố thiết chế gia đình tiếp tục được Nga xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát triển đất nước.

Lễ ký thỏa thuận khởi động việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại UAE.

UAE khẳng định vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Ngày 18/10, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các quan chức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận thiết lập khuôn khổ chính thức cho hợp tác ba bên về tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Một nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ tại trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Dịch Ebola: Phép thử tinh thần đoàn kết

Sau đại dịch Covid-19, một lần nữa thế giới đứng trước phép thử về tinh thần đoàn kết, hợp tác để ứng phó thách thức y tế, khi dịch Ebola diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Tổ hợp công nghiệp hóa dầu tại bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Venezuela và Mỹ đạt thỏa thuận hợp tác dầu mỏ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 17/10 thông báo, nước này vừa đạt được các thỏa thuận về hợp tác dầu mỏ, với tổng vốn dự kiến đầu tư vào ngành dầu mỏ lên tới gần 76 tỷ USD trong 5 năm tới, trong đó có thỏa thuận song phương với Mỹ liên quan đến 17 mỏ dầu và kế hoạch triển khai 250 giàn khoan.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Một mẫu xe ô-tô sản xuất bởi dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới bằng sản xuất thông minh

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu theo hướng điện hóa, thông minh hóa và xanh hóa, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất thông minh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cấp ngành công nghiệp.

Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà cho gia đình bà Rơ Âu H'Hra, xã Ea H'leo. (Ảnh: NGUYỄN HOÀI BÃO)

Nền tảng của cuộc chiến chống đói nghèo

Ngày Quốc tế xóa đói giảm nghèo (17/10) năm nay được Liên hợp quốc lấy chủ đề “Nhà ở an toàn cho tất cả mọi người” (Safe homes for all) nhằm gửi đi thông điệp sâu sắc rằng một mái nhà không chỉ là điều kiện sinh hoạt cơ bản, mà còn là nền tảng để con người thoát nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Đại sứ Trịnh Đức Hải và lãnh đạo địa phương Pháp chứng kiến Lễ ký kết chuyển nhượng quỹ đất để xây dựng tổ hợp sản xuất thực phẩm VIFON tại Verdun. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm 20 triệu euro tại Pháp

VIFON dự kiến đầu tư 20 triệu euro xây dựng tổ hợp sản xuất thực phẩm tại thành phố Verdun ở đông bắc nước Pháp, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp thực phẩm quy mô lớn ngay tại “ngã tư” chiến lược giáp ranh Đức, Bỉ, Luxembourg và Thụy Sĩ.