Thái Lan nỗ lực quảng bá mô hình kinh tế BCG tại APEC 2022

Cùng với Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 đang diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok, nước chủ nhà Thái Lan cũng nhân cơ hội này tổ chức một triển lãm nhằm quảng bá mô hình kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG) mà Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy như một giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững hơn.
Trung tâm báo chí Hội nghị cấp cao APEC 2022.
Trung tâm báo chí Hội nghị cấp cao APEC 2022.

Triển lãm được trưng bày ngay tại khu Trung tâm báo chí Hội nghị APEC, nơi hơn 2.300 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đang có mặt để đưa tin về các hoạt động của kỳ APEC đầu tiên được tổ chức trực tiếp trở lại kể từ khi đại dịch COVID bùng phát hồi cuối năm 2019.

Theo giới chức Thái Lan nhiều lần đề cập, mô hình BCG hướng tới những hoạt động sản xuất ít tổn hại nhất đến môi trường trong quá trình phát triển nhằm đạt được một nền kinh tế tăng trưởng bền vững hơn.

Những thông tin quảng bá mô hình kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh hiện diện tại khắp các gian hàng trong triển lãm.

Những thông tin quảng bá mô hình kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh hiện diện tại khắp các gian hàng trong triển lãm.

Dù chỉ trong khuôn khổ nhỏ bé của một cuộc triển lãm song mô hình BCG đã được người Thái thể hiện rất đa dạng và rõ nét, qua khu trưng bày xe máy điện giúp giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, sáng kiến xử lý chất thải nhựa bằng máy ATM tái chế nhựa ở khu trưng bày của hãng đồ uống Thaibev, hay thậm chí san hô nhân tạo được in từ máy in 3D nhằm tái tạo môi trường biển.

Xe buýt chạy điện trưng bày tại triển lãm.

Xe buýt chạy điện trưng bày tại triển lãm.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, bà Pornrerdee Udarrwudhipong, Tổng Giám đốc công ty Winnonie cho biết: “Chúng tôi là một công ty khởi nghiệp thuộc tập đoàn Bang Chak với ngành nghề kinh doanh là các trạm đổi pin đặt tại các trạm bán xăng của Bang Chak. Khách hàng có thể thuê xe máy điện và sử dụng dịch vụ đổi pin của chúng tôi không giới hạn. Nhờ đó bạn sẽ không phải trả chi phí xăng dầu, chi phí bảo dưỡng và sẽ tiết kiệm được khoảng 15% giá thành. Thủ đô Bangkok hiện có khoảng 4 triệu chiếc xe máy chạy xăng. Nếu chúng ta có thể đổi các xe máy chạy xăng này thành xe chạy điện sẽ giúp bảo vệ được môi trường”.

Trạm đổi pin và các mô hình năng lượng sạch trưng bày tại gian của Tập đoàn Bang Chak.

Trạm đổi pin và các mô hình năng lượng sạch trưng bày tại gian của Tập đoàn Bang Chak.

Ở đây khách tham quan còn có dịp chiêm ngưỡng rất nhiều mặt hàng thủ công tinh xảo của Thái Lan được sản xuất từ những vật liệu cỏ cây có sẵn như mây tre. Những tấm vải dệt với hoa văn đặc sắc được nhuộm màu từ đất núi lửa và các chất tạo màu tự nhiên chứ không phải màu công nghiệp.

Đánh giá về mô hình kinh tế BCG mà Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực quảng bá, bà Noppakao Sucharritakul, Phó Chủ tịch Social Development Group nhấn mạnh: “BCG là một hướng đi chiến lược và rất quan trọng đối với đất nước chúng tôi. Tôi cho rằng mô hình này có thể triển khai ở nhiều mức độ, từ các cá nhân, công ty cho tới các cộng đồng. Chúng tôi cũng đang tìm cách xác định rõ sẽ tiến hành như thế nào các xu hướng về đa dạng sinh học, kinh tế tuần hloàn, phát triển xanh cũng như cần phải khởi động, đối mới chương trình nào. Bởi vậy tôi cho rằng BCG là một khái niệm rất quan trọng mà Thái Lan cũng như các nước trong khu vực có thể cùng nhau hướng tới. Tuy nhiên, mỗi nước cần có sự áp dụng và sáng tạo riêng để làm sao giúp cho tất cả người dân đều trở nên thịnh vượng. Tôi cho rằng điều đó rất quan trọng”.

Mô hình chú gấu được làm từ hơn 1.000 vỏ chai nhựa nhằm kêu gọi người dân giảm rác thải nhựa.

Mô hình chú gấu được làm từ hơn 1.000 vỏ chai nhựa nhằm kêu gọi người dân giảm rác thải nhựa.

Và trong trung tâm báo chí nơi hàng nghìn phóng viên đang tập trung tác nghiệp, yếu tố BCG cũng được thể hiện nhất quán qua những ghế ngồi, hàng rào chắn, quà lưu niệm… được làm từ bìa carton thân thiện môi trường.

Nói một cách đơn giản, mô hình kinh tế Sinh học - Xanh - Tuần hoàn (BCG) khuyến khích áp dụng các kỹ thuật tiên tiến giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm mà không hoặc chỉ có tác động tối thiểu tới môi trường. Với mục tiêu đạt được mức độ trung hòa khí thải carbon vào năm 2050, Thái Lan đang nỗ lực hành động để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng cách áp dụng mô hình BCG và coi đây một con đường hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Gian trưng bày tập trung vào ba chủ đề chính của hội nghị APEC 2022: Mở - Kết nối - Cân bằng.

Các sản phẩm, giải pháp thân thiện với môi trường là trọng tâm trưng bày trong triển lãm.

Các gian trưng bày đều tập trung vào các nội dung phát triển xanh, bền vững, thân thiện với môi trường.

Mô hình máy ATM phân loại, xử lý rác thải của tập đoàn ThaiBev.

Mô hình máy ATM phân loại, xử lý rác thải của tập đoàn ThaiBev.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.