Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng

30 tham luận gửi về Hội thảo khoa học "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay" diễn ra ngày 4/11, do Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Thái Bình tổ chức đã làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp căn bản cần bổ sung, thực hiện trong thời gian tới tại địa phương, nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước những thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch.
Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội thảo khoa học.
Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội thảo khoa học.

Nội dung các tham luận trình bày tại Hội thảo tập trung vào ba nội dung cơ bản: Bảo vệ, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, nhận diện đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc tính đúng đắn, bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các tham luận cũng đi sâu phân tích, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, thống nhất về lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, liên hệ từ thực tiễn tỉnh Thái Bình và các kiến nghị, đề xuất.

Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học.
Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Thái Bình thống nhất, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay.

Việc nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch rõ hơn, công tác phát hiện kịp thời. Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, vấn đề đấu tranh toàn diện hơn trên tất cả các lĩnh vực đời sống, nhất là đấu tranh về không gian mạng. Công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác từng bước đi vào chiều sâu đạt nhiều kết quả.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và nước ta hiện nay, cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực ngày càng phức tạp, khó khăn.

Trước tình hình đó, cần tập trung chỉ đạo, đồng bộ trong nhận thức và hành động, quyết liệt tổ chức thực hiện một số giải pháp, như: phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị tham gia; tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, xác định vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin của các cơ quan báo chí; bám sát thực tiễn, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc; tăng cường xây dựng lực lượng, đầu tư phương tiện kỹ thuật, chú trọng hoàn thiện văn bản pháp lý...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.