Thái Bình tiêm hơn 71 nghìn liều vaccine phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên

Đợt tiêm phòng quy mô lớn cho người từ 12 tuổi trở lên đang được triển khai tại tỉnh Thái Bình. Do các địa phương đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nên những ngày đầu triển khai nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
Lực lượng tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của tỉnh Thái Bình sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính.
Lực lượng tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của tỉnh Thái Bình sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính.

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, đây đã là đợt tiêm thứ 53 tại địa phương, với 71.370 liều vaccine Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên.

Đối tượng tiêm chủng đợt này tập trung vào người chưa tiêm đủ liều cơ bản và người chưa tiêm mũi nhắc lại. Trong đó, đối tượng ưu tiên là người chưa hoàn thành mũi cơ bản; người thuộc đối tượng nguy cơ (từ 60 tuổi trở lên; người suy giảm miễn dịch; người mắc bệnh lý nền…); mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Bắt đầu từ sáng 17/8 đến nay, lực lượng y tế Thái Bình triển khai đầy đủ quân số tại các điểm tiêm để kịp thời thực hiện các mũi tiêm bảo đảm an toàn cho người dân. Ngành y tế Thái Bình tổ chức tiêm cả ngày thứ bảy, chủ nhật, trong và ngoài giờ hành chính và sẽ kết thúc vào ngày 5/9 tới đây.

Để bảo đảm độ bao phủ miễn dịch cộng đồng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã khẩn trương rà soát theo từng nhóm đối tượng như lực lượng tuyến đầu chống dịch; nhóm từ 50 tuổi trở lên; nhóm công nhân, lao động; nhóm đối tượng dịch vụ vận tải…

Căn cứ kết quả rà soát, tập trung quyết liệt tổ chức tiêm trong khoảng thời gian từ một đến hai ngày, tránh tình trạng tổ chức dài ngày, đối tượng đến tiêm lẻ tẻ gây lãng phí vaccine.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình yêu cầu các điểm tiêm bảo đảm tiêm đúng quy trình, chú ý khám sàng lọc (tiền sử bệnh tật); theo dõi sau tiêm và phối hợp xử lý cấp cứu trong quá trình tiêm.

Đối với đối tượng học sinh, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với chính quyền, công an, y tế địa phương thực hiện việc lập danh sách trẻ, lấy ý kiến của bố, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.