Thái Bình quyết tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Một loạt những hạn chế, tồn tại của từng sở, ngành trong việc thực thi công vụ có liên quan đến doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận thẳng thắn nêu ra tại hội nghị diễn ra ngày 31/5, trọng tâm là bàn các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, mục tiêu trong thời gian tới của tỉnh là phấn đấu giữ vững thứ hạng PCI trong nhóm 30 địa phương dẫn đầu của cả nước.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, mục tiêu trong thời gian tới của tỉnh là phấn đấu giữ vững thứ hạng PCI trong nhóm 30 địa phương dẫn đầu của cả nước.

Tháng 4 vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số PCI của Thái Bình đạt 65,78 điểm, tăng 19 bậc và tăng 3,47 điểm so với năm 2021, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đáng chú ý, có một số chỉ số thành phần đạt thứ hạng cao như: Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự đạt 8,50 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc; tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 7,20 điểm, xếp thứ 14 toàn quốc; đào tạo lao động đạt 6,29 điểm, xếp thứ 14 toàn quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho rằng: Mặc dù vị trí xếp hạng có cải thiện đáng kể so với năm trước, một số chỉ số thành phần đạt thứ hạng cao. Tuy nhiên, nếu phân tích chi tiết từng nội dung trong chỉ số thành phần thì sẽ thấy còn nhiều điểm đạt thấp, rất đáng quan ngại.

Đơn cử như chỉ số tỷ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản khi cần yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp, nếu như năm 2021 xếp thứ 24 toàn quốc thì năm 2022 tụt xuống thứ 63. Hay như chất lượng website của tỉnh, năm 2021 đứng thứ 3 toàn quốc, nhưng năm 2022 đứng thứ 35…

Người đứng đầu chính quyền tỉnh chia sẻ, đây là điều đáng để suy nghĩ và phải nhanh chóng có giải pháp khắc phục những hạn chế để cải thiện ngay trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Quang thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của các sở, ngành trong việc giải quyết công việc cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Quang thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của các sở, ngành trong việc giải quyết công việc cho doanh nghiệp.

Nêu ý kiến tại Hội nghị, ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết: Đang xảy ra tình trạng khi doanh nghiệp đến giao dịch với sở, ngành thì đùn đẩy trách nhiệm, hoặc hứa hẹn, làm cho doanh nghiệp mong ngóng, chờ đợi có khi đến hằng năm. Do đó, ông đề nghị vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị nào nếu giải quyết được thì trả lời ngay có hay không, tránh vòng vo, gây bức xúc.

Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình chia sẻ: Lượng thông tin hiện nay trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa nhiều, cập nhật chậm, chủ yếu lấy nguồn từ báo Thái Bình.

Giao diện của cổng thông tin chưa hấp dẫn, cần phải làm mới để thu hút người truy cập.

Qua theo dõi, các cổng thông tin của sở, ngành hay các huyện cũng nghèo nàn, ít cập nhật thông tin, do đó lượng người vào xem ít.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong cải thiện chỉ số PCI.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong cải thiện chỉ số PCI.

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: Mục tiêu trong thời gian tới của tỉnh là phấn đấu giữ vững thứ hạng PCI trong nhóm 30 địa phương dẫn đầu của cả nước.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và gắn với trách nhiệm người đứng đầu thì mới có chuyển biến và hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường công khai, minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp trong thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, trong cung cấp thông tin. Không chỉ quan tâm đến doanh nghiệp lớn, mà phải đồng hành với cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ tịch tỉnh Thái Bình đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp từ nay hướng dẫn doanh nghiệp giao dịch thẳng với Trung tâm Hỗ trợ, Xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh Thái Bình (trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tránh lòng vòng, đi lại nhiều lần.

Cuối cùng, đồng chí yêu cầu tăng cường chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong việc tiếp xúc, gặp gỡ và giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Bởi qua phiếu điều tra, khảo sát thì doanh nghiệp đang kêu chi phí không chính thức vẫn còn rất cao khi gặp gỡ cán bộ thanh tra, cán bộ thuế, cán bộ kiểm tra phòng cháy, chữa cháy..

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.