Thái Bình hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức

Ngày 28/6, tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác đầu tư và phát triển Thái Bình-Cộng hòa Liên bang Đức”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa việc đầu tư mạnh mẽ của một thị trường trọng điểm khu vực châu Âu vào địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi Hội thảo.
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết: Sự có mặt của đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam; Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Ngoại vụ và hơn 60 tổ chức, doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức tham dự Hội thảo cho thấy sự quan tâm đặc biệt từ phía nước bạn đối với môi trường hợp tác, đầu tư tại tỉnh Thái Bình.

Tỉnh Thái Bình luôn xác định nguồn lực bên trong là quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Do vậy việc thu hút đầu tư vào Thái Bình là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lãnh đạo địa phương, với quan điểm nhà đầu tư thành công trên địa bàn chính là động lực phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Đức hợp tác đầu tư tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Đức hợp tác đầu tư tại địa phương.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin khái quát với các nhà đầu tư Đức về tiềm năng, thế mạnh của địa phương; các lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; điện tử-bán dẫn.

Chính quyền tỉnh luôn đồng hành với doanh nghiệp, có thiết chế minh bạch và chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư tối đa. Tính đến tháng 6/2023, Thái Bình đã thu hút được 121 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,08 tỷ USD, trong đó có 1 dự án của Cộng hòa Liên bang Đức với vốn đầu tư 620 nghìn USD.

Ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam đánh giá cao môi trường đầu tư nhiều tiềm năng tại tỉnh Thái Bình.

Ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam đánh giá cao môi trường đầu tư nhiều tiềm năng tại tỉnh Thái Bình.

Tại Hội thảo, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam và Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam đều khẳng định Việt Nam hiện là địa điểm đầu tư ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp Đức.

Qua nghiên cứu, phía Đức nhận thấy Thái Bình có rất nhiều tiềm năng phát triển có thể hợp tác như đào tạo nghề, chuỗi cung ứng vật liệu, tài chính, năng lượng tái tạo…

Điều các nhà đầu tư Đức quan tâm là môi trường đầu tư thông thoáng hơn, bảo đảm về an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường. Cần đơn giản hóa, số hóa thủ tục hành chính, nhất là về thủ tục hải quan, thuế… tạo sức hấp dẫn hơn nữa cho nhà đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Kết thúc Hội thảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam; Công ty cổ phần Thái Bình Hưng Thịnh và Công ty Roding Mobility (Cộng hòa Liên bang Đức) đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.