Tết đầm ấm của công nhân lao động ngành than

Mỗi khi Tết đến Xuân về, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng các đơn vị thành viên luôn quan tâm chăm lo Tết chu đáo cho thợ mỏ. Năm nay cũng vậy, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng quà Tết, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”..., đã thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, động viên của lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị đối với người lao động.
Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất tiễn công nhân lao động về quê đón Tết.
Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất tiễn công nhân lao động về quê đón Tết.

Những ngày giáp Tết, tại vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và Đông Triều, các đơn vị sản xuất than của TKV đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người lao động. Với những kết quả khả quan đạt được trong sản xuất, kinh doanh năm vừa qua, thu nhập và đời sống của người lao động tại các đơn vị đã được nâng cao một bước.

Tất cả người lao động đều có Tết

Tại vùng Cẩm Phả, nơi được ví như thủ phủ của than, các đơn vị sản xuất than, xây lắp mỏ, sàng tuyển, cơ khí, hóa chất,… đều có một năm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Tại Công ty Than Thống Nhất, năm 2023 công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh, giữ vững an toàn với sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 2 triệu tấn; lợi nhuận đạt hơn 77 tỷ đồng; tiền lương bình quân người lao động đạt hơn 17,8 triệu đồng/tháng, trong đó thợ lò đạt 22,3 triệu đồng.

Đồng chí Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc công ty cho biết: Năm nay, thợ mỏ Thống Nhất ăn Tết “to” hơn năm ngoái với các khoản bình quân trong dịp Tết là 45 triệu đồng/người, trong đó tiền Tết là 8 triệu đồng/người, tăng 2 triệu đồng so với Tết Nguyên đán Quý Mão. Đã thành nét đẹp truyền thống, trong dịp Tết, tập thể lãnh đạo công ty tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình công nhân lao động xuất sắc, gia đình chính sách, khó khăn, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”… để mọi gia đình đều đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Với những nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động, năm 2023 vừa qua, Công ty Xây lắp mỏ (TKV) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đào lò, đạt gần 21 nghìn m, vượt 3,8% kế hoạch. Đây là năm công ty đạt khối lượng mét lò đào cao nhất kể từ khi hợp nhất (năm 2018) đến nay; thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt hơn 19 triệu đồng/tháng, thợ lò đạt khoảng 22,8 triệu đồng/tháng.

Phó Bí thư Đảng ủy công ty Đặng Quốc Hòa cho biết: Công ty có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho người lao động như thưởng tiền Tết bình quân 7 triệu đồng/người, thợ lò bảo đảm ngày công 8 triệu đồng/người. Cùng với tháng lương thứ 13, bình quân 9 triệu đồng/người, mỗi công nhân lao động còn được công ty tặng 1 túi quà Tết và khai Xuân 1 triệu đồng/người. Năm nay, lần đầu công ty tổ chức gói bánh chưng và tiệc tất niên cho toàn thể người lao động ở tập thể và tặng bánh chưng cho người lao động ăn Tết...

Còn tại vùng Hạ Long, Công ty Than Núi Béo tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh cùng công nhân, lao động đón Tết với chủ đề “Lạt mềm kết nối tình thân”. Hàng trăm cán bộ, công nhân trong công ty tới cổ vũ và chung vui trong ngày hội của người lao động, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, mang nét đẹp truyền thống. Đây là năm thứ 5 Than Núi Béo tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh với mục đích giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đến với người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sự gắn kết người lao động với công ty. Cùng với đó, công ty cũng chăm lo chu đáo cho người lao động, ngoài tiền Tết và tháng lương thứ 13, mỗi công nhân còn được tặng 1 túi quà Tết của lãnh đạo đơn vị.

Cũng như các đơn vị khác, Công ty Than Mạo Khê đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động. Trong năm qua, công ty hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh với kết quả sản xuất 2,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ hơn 2,1 triệu tấn, thu nhập bình quân người lao động đạt 21,3 triệu đồng/tháng. Công ty chăm lo Tết chu đáo cho người lao động hơn với mức thưởng Tết 8 triệu đồng/người, ngoài ra, phân phối khuyến khích thêm tiền lương tháng 13 và thăm hỏi, tặng quà gia đình lao động chính sách, khó khăn…

Những chuyến xe ấm tình thợ mỏ

Với tổng số gần 100 nghìn cán bộ, công nhân, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu của người lao động TKV về quê đón Tết sau một năm làm việc rất lớn. Do vậy, các đơn vị đều nắm bắt nhu cầu và tổ chức cho người lao động về quê đón Tết an toàn, nhanh chóng và thuận lợi. Năm nay, các đơn vị đã bố trí hơn 300 chuyến xe ô-tô đưa, đón hơn 12 nghìn công nhân nhà xa về quê đón Tết, hỗ trợ gần 10 nghìn vé xe để người lao động tự lo phương tiện với mức từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/người.

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ Trần Khánh Nga cho biết: Năm 2023, công ty đầu tư mới 20 xe chất lượng cao trị giá 56 tỷ đồng, nâng số lượng xe chất lượng cao lên hơn 100 xe. Công ty đã chuẩn bị các xe chất lượng cao, các lái xe có trình độ tay nghề, trách nhiệm cao để bố trí phục vụ công nhân lao động các đơn vị về quê ăn Tết.

Năm nay, Công ty Than Dương Huy đăng ký 19 chuyến xe chở thợ mỏ về quê và 14 chuyến xe đón thợ mỏ trở lại làm việc sau Tết với tổng số gần 800 công nhân và thân nhân; Than Thống Nhất đăng ký 37 chuyến;… điểm xa nhất là đến Hà Tĩnh, Điện Biên. Trước đó, dịp Tết dương lịch 2024, công ty cũng bố trí 4 xe giường nằm cho Công ty Than Dương Huy đưa công nhân về quê.

Đặc biệt, để bảo đảm an toàn, thuận lợi, các đơn vị đều bố trí suất ăn, nước uống trên xe cho người lao động và đưa đón tận nhà. Lãnh đạo các đơn vị cùng Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ trực tiếp đến chúc Tết, “lì xì” theo phong tục cổ truyền cho công nhân và người thân của họ trước giờ xe lăn bánh.

Ngày 26 Tết vừa qua, Công ty Than Hòn Gai tổ chức 37 chuyến xe miễn phí đưa 1.635 thợ mỏ và gia đình về quê đón Tết. Đây là đơn vị có số lượng xe và số công nhân lao động được bố trí đưa đón về quê đón Tết lớn nhất trong Tập đoàn TKV. Anh Nguyễn Đức Ân, thợ lò Phân xưởng số 5 Thành Công phấn khởi nói: “Năm nào cũng vậy, tôi và gia đình (gồm 4 người) cũng được công ty bố trí xe về quê ăn Tết ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Phương tiện đưa đón đều là xe chất lượng cao, đi lại thuận lợi, nhanh chóng, an toàn và bảo đảm sức khỏe, các gia đình công nhân đi cùng nhau nên rất vui. Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm chăm lo cho người lao động, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh em cùng gia đình về quê đón Tết và trở lại làm việc đúng thời gian quy định”.

Phó Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Đào Tuấn Anh cho biết, năm nay, số công nhân, lao động và gia đình đăng ký về quê tăng hơn nhiều so với năm trước; được đăng ký cả cho người thân trong gia đình, tối đa 1 gia đình 4 người. Công ty cũng tạo điều kiện để thợ lò ở xa được về quê từ chiều 26 Tết và đón tại quê vào mồng 5, mồng 6 Tết đồng loạt khai Xuân, trở lại nhịp độ làm việc bình thường.

Việc bố trí xe đưa công nhân lao động về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc đã giúp họ yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn, bảo đảm sức khỏe, mang lại niềm vui phấn khởi khi trở về sum họp bên gia đình và trở lại đơn vị khai Xuân sản xuất theo đúng kế hoạch. Với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các đơn vị thành viên của TKV đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, giúp thợ mỏ đón Tết đủ đầy, ấm áp, an toàn, tiết kiệm, động viên thợ mỏ tiếp tục hăng say lao động sản xuất, gắn bó với đơn vị, hoàn thành toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Bầu không khí gần gũi, thắm thiết tình đồng chí, đồng đội của những chiến sĩ thanh niên xung phong Thủ đô năm xưa sau bao năm gặp lại. (Ảnh: LINH PHAN)

Kỷ niệm 50 năm thanh niên Thủ đô đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng

Giai đoạn 1976-1979, lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô đã khai hoang hơn 1.900ha đất, xây dựng 207km đường giao thông, 35 cầu cống, dựng khoảng 1.000 nhà ở, đào 117 giếng nước..., tạo cơ sở vật chất ban đầu, đón hàng nghìn hộ dân từ Hà Nội vào định cư lâu dài, đặt nền móng hình thành huyện Lâm Hà sau này.

Khắc phục hậu quả mưa lớn gây thiệt hại lên hạ tầng giao thông tại tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An)

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông tại Thanh Hóa và Nghệ An

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến Quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra ngập lụt, sạt lở, gây ách tắc giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và sớm thông tuyến.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TẤN TOÀN)

Phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/9 tại Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền trung-Tây Nguyên phối hợp Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ quá trình nhận thức 40 năm đến bước phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Hiện trường xảy ra vụ cố ý gây thương tích tại tiểu khu 1535 thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Đầu tư Long Sơn, xã Quảng Trực.

Lâm Đồng: Tranh chấp đất đai tại xã Quảng Trực có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại tiểu khu 1535 thuộc quản lý của Công ty Long Sơn, xã Quảng Trực kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục điều động lực lượng hỗ trợ xử lý dứt điểm vụ việc, không để phát sinh điểm nóng.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

Tác giả dự án thuyết trình trước Ban giám khảo cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

29 dự án tranh tài tại chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" 2026

Nội dung vòng đấu cuối cùng của cuộc thi xoay quanh nhiều lĩnh vực: phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ bảo quản, bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển làng nghề, khai thác du lịch cộng đồng... Các tác giả, nhóm tác giả tranh tài theo hình thức vấn đáp trực tiếp với Ban giám khảo.

Tài sản, hàng hóa tồn đọng lưu giữ tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Tồn đọng hàng hóa, phương tiện vi phạm

Cùng với công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật, việc xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu cũng là vấn đề đặt ra đối với cơ quan chức năng. Không ít hàng hóa sau khi được thu giữ, tịch thu phải lưu kho trong thời gian dài mới hoàn tất các thủ tục xử lý.

Quang cảnh lễ bàn giao nhà tại ấp 1 xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm cho con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến 17/9/2026, thành phố Cần Thơ triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 47 xã, phường. Trong đó, 65 căn được xây mới và 60 căn sửa chữa, với tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng.