Tây Ninh: Hàng chục người bệnh sốt xuất huyết diễn tiến sốc

Trong ba tuần đầu tháng 8/2026, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu diễn tiến sốc. Đáng chú ý, nhiều ca chuyển nặng vào ngày thứ tư đến sáu của bệnh (khi cơn sốt đã giảm hoặc vừa hết) khiến người bệnh dễ chủ quan và lâm vào nguy hiểm.

Hơn 10 trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến sốc đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. (Ảnh: CTV)
Hơn 10 trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến sốc đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. (Ảnh: CTV)

Người bệnh nhập viện ở nhiều độ tuổi và tình trạng khác nhau. Có người sốt cao nhiều ngày không giảm; có người khi đến viện đã giảm hoặc hết sốt nhưng bắt đầu mệt nhiều, ăn uống kém; một số trường hợp xuất hiện chảy máu bất thường, tụt huyết áp hoặc được chuyển đến trong tình trạng sốc.

Điển hình, chị N.N. (31 tuổi, phường Tân Ninh) nhập viện sau ba ngày sốt cao, mệt, ăn uống kém, dùng thuốc nhưng không cải thiện. Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo và được chỉ định nhập viện theo dõi. Sang ngày thứ tư, tình trạng bất ngờ diễn tiến sốc. Do đang được theo dõi tại bệnh viện, những thay đổi bất thường được phát hiện và xử trí kịp thời, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Ở một diễn tiến khác, người bệnh nữ tên V.N. (35 tuổi, phường Gò Dầu) nhập viện vào khoảng ngày thứ sáu của bệnh. Dù đã hết sốt, người bệnh lại xuất hiện nhiều chấm xuất huyết, ban sung huyết kèm chảy máu âm đạo.

Còn với người bệnh Y.T. (20 tuổi, phường Trảng Bàng) cũng sốt cao liên tục năm ngày, từng dùng thuốc và điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Sau đó, người bệnh xuất hiện chảy máu âm đạo, mệt nhiều, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue và chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để tiếp tục điều trị.

Đây chỉ là một số trường hợp điển hình trong số người bệnh được tiếp nhận thời gian gần đây. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh còn ghi nhận những trường hợp đi tiêu phân đen, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tụt huyết áp; có người chuyển nặng trong quá trình theo dõi, cũng có người bệnh được chuyển từ cơ sở y tế khác khi đã rơi vào sốc.

sxh-1-2.jpg
Bác sĩ thăm khám một người bệnh nữ. (Ảnh: CTV)

Trong đợt bệnh này, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp nhận cả người bệnh tự đến khám và các trường hợp nặng được chuyển từ cơ sở y tế khác. Với bệnh nhân có dấu hiệu sốc hoặc diễn tiến bất thường, Khoa Cấp cứu nhanh chóng đánh giá tình trạng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, xử trí ban đầu và phối hợp Khoa Nội Tổng quát tiếp tục điều trị.

Người bệnh được theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn, tuần hoàn, biểu hiện xuất huyết và các chỉ số xét nghiệm để kịp thời nhận diện diễn tiến nặng, điều chỉnh điều trị. Nhờ quá trình phối hợp này, hơn 10 trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến sốc đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Hồ Ngọc Việt, Trưởng Khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, điều đáng lưu ý là nhiều trường hợp chuyển nặng vào khoảng ngày thứ tư đến sáu của bệnh. Đây cũng là thời điểm người bệnh có thể bắt đầu giảm hoặc hết sốt nên dễ lầm tưởng sức khỏe đang hồi phục.

“Có những người bệnh đến ngày thứ 4, thứ 5 bắt đầu giảm hoặc hết sốt nên nghĩ rằng mình đang khỏi bệnh. Tuy nhiên, đây lại có thể là giai đoạn có nguy cơ tụt huyết áp, sốc, xuất huyết hoặc tổn thương cơ quan. Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa đã qua giai đoạn nguy hiểm”, bác sĩ Việt cảnh báo.

Theo bác sĩ Việt, ở những trường hợp có dấu hiệu cảnh báo hoặc nguy cơ diễn tiến nặng, việc theo dõi sát có ý nghĩa quan trọng để nhận diện những thay đổi về tuần hoàn, tình trạng xuất huyết và các chỉ số xét nghiệm, từ đó can thiệp đúng thời điểm. Đặc biệt khi đã xảy ra sốc, việc bù dịch phải được chỉ định và điều chỉnh chặt chẽ theo đáp ứng của từng người bệnh, tránh cả thiếu dịch lẫn quá tải dịch.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ khuyến cáo người mắc hoặc nghi mắc sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt lả, li bì, đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, chảy máu bất thường, đi tiêu phân đen, tay chân lạnh, tiểu ít, khó thở hoặc sức khỏe xấu đi nhanh. Người dân không nên tự ý truyền dịch, tiêm thuốc hoặc sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.