Tập trung hướng đến 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2.251 thủ tục hành chính đang được áp dụng; trong đó, 1.996 thủ tục đã cung cấp trực tuyến (gồm 1.778 thủ tục toàn trình và 218 thủ tục một phần), đạt tỷ lệ 89,1%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa, lắng nghe ý kiến từ cán bộ trung tâm, trong đó có Tổ địa bàn phi địa giới hành chính.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa, lắng nghe ý kiến từ cán bộ trung tâm, trong đó có Tổ địa bàn phi địa giới hành chính.

Gần 90% thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến

Việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến của người dân trên địa bàn thành phố thời gian gần đây tăng lên đáng kể bởi sự thuận tiện cũng như những lợi ích rõ rệt mà nó mang lại. Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn, người dân đã dần quen và nhận thấy quy trình thủ tục trực tuyến không quá phức tạp. Người dân có thể thao tác nộp, nhận kết quả hồ sơ tại nhà thông qua điện thoại thông minh có kết nối internet vào bất kỳ khung giờ nào, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí. Đồng thời, việc nhận thông tin phản hồi từ cán bộ thụ lý qua tin nhắn hoặc thư điện tử giúp quá trình giải quyết hồ sơ minh bạch hơn. Ngoài ra, người dân và doanh nghiệp có thể đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức ngay trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần tăng cường giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp cho biết: Thời gian gần đây, số lượng hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tăng lên đáng kể. Cụ thể, từ ngày 1/7/2025 tới nay, trung tâm tiếp nhận 15.126 hồ sơ; trong đó, 7.148 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến (chiếm hơn 47%). 100% hồ sơ liên quan tới hộ tịch, gần 77% hồ sơ thành lập và hoạt động hộ kinh doanh là hồ sơ trực tuyến. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Ông Thanh cũng cho biết: Gò Vấp là một trong 38 địa phương có tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính (còn gọi là phi địa giới hành chính). Cùng với trang thiết bị hiện đại, phường được thành phố trang bị thêm ki- ốt thông minh, giúp người dân dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả qua hệ thống nhanh chóng mà không cần nộp hồ sơ trực tiếp cho công chức. Đây là bước cải cách hành chính quan trọng, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả, thực chất.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, tính đến tháng 10/2025, trên địa bàn thành phố có 2.251 thủ tục hành chính đang được áp dụng. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của thành phố đạt 43,46%. Bên cạnh đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thành phố đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa gần 300 thủ tục hành chính và đang tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn lại; qua đó, góp phần giảm ít nhất 30% thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 93,47%, thuộc nhóm cao trong cả nước; mức độ hài lòng của người dân trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ đạt 91,79%.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Thời gian qua, nhất là từ khi sáp nhập các đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đã nỗ lực, quyết tâm để thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng hiện đại, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn. Tuy nhiên, thành phố cũng còn một số tồn tại cần sớm khắc phục như chậm công bố danh mục thủ tục hành chính, hồ sơ điện tử chưa ký số đúng quy định, một số đơn vị chưa tích cực triển khai thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, đặc biệt là thiếu đồng bộ dữ liệu và kết nối liên thông giữa các hệ thống… Điều này đang làm giảm đáng kể hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm phát huy kết quả tích cực đã đạt được và khắc phục nhanh những hạn chế, bảo đảm hiệu quả công tác cải cách hành chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho rằng: Trong thời gian tới, lãnh đạo các sở, ngành phải thường xuyên chỉ đạo, xử lý dứt điểm các hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng; có giải pháp kịp thời, thiết thực đối với những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch, bảo đảm quy trình xử lý thủ tục thông suốt, minh bạch và hiệu quả.

Thành phố đặt mục tiêu đến tháng 11/2025 hoàn thành việc triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện dưới hình thức trực tuyến toàn trình, bảo đảm ít nhất 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến và 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Để sớm đạt mục tiêu này, thành phố đang tích cực đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, đồng bộ hóa trang thiết bị, hệ thống đường truyền và cơ sở dữ liệu; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác, thân thiện. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu về việc triển khai thực hiện Công điện 187/2025/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các đơn vị đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến. Đối với việc triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu niêm yết, công khai danh mục tại bộ phận một cửa và cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.