Tập trung cho công tác bầu cử

Trong bối cảnh vừa hợp nhất đơn vị hành chính, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa đặc biệt trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới.

Cử tri bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị xem danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu.
Cử tri bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị xem danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu.

Vì thế, tỉnh tập trung cao độ, linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, giúp cử tri từ miền núi, vùng biển đến khu dân cư ở đô thị trung tâm tích cực tham gia ngày hội.

Vượt thác, băng rừng đi bầu cử sớm
Tại tỉnh Quảng Trị, có những khu vực thuộc xã biên giới Trường Sơn không có đường đi, điện lưới và sóng điện thoại nên sẽ ảnh hưởng đến việc tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử trong một ngày theo quy định. Vì thế, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị chủ động đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, cho phép ba khu vực bỏ phiếu là các bản Dốc Mây, bản Hôi Rấy và Nước Đắng được bầu cử sớm. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn Hoàng Mạnh Hà, để đến các bản Hôi Rấy và Nước Đắng, phương tiện duy nhất là đi thuyền máy trên thượng nguồn sông Long Đại, vượt qua thác Tam Lu với thời gian gần 2 giờ. Để lên với bản Dốc Mây, hành trình buộc phải xuyên rừng bằng xe tải và đi bộ qua những lèn đá lởm chởm, với nhiều giờ đồng hồ di chuyển. Bản Hôi Rấy 34 hộ, 88 cử tri, bản Nước Đắng 36, hộ 97 cử tri và bản Dốc Mây có 26 hộ, 67 cử tri, do điều kiện giao thông cách trở nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Cùng với các Tổ bầu cử, xã Trường Sơn lập các nhóm công tác phụ trách từng bản, từng cụm dân cư. Cấp ủy, chính quyền và Công an xã, Đồn Biên phòng Làng Mô nắm địa bàn tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và Hội đồng bầu cử quốc gia để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình; trang trí, bảo đảm các điều kiện vật chất tại khu vực bỏ phiếu, bảo vệ an ninh trật tự ở các bản, khu vực bầu cử. Trưởng bản Hôi Rấy Hồ Văn Ba cho biết: “Ở bản không sóng điện thoại, hạn chế về điện chiếu sáng nên công tác tuyên truyền gặp khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi đã chủ động đến từng nhà thông báo nhiều lần cho bà con biết để tham gia bầu cử sớm vào ngày 8/3. Cử tri Hồ Ben chia sẻ: Mấy ngày nay, Trưởng bản liên tục thông báo về ngày bầu cử. Bản thân tôi tin tưởng những người trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, tiếng nói của cử tri bản Hôi Rấy sẽ được lắng nghe đầy đủ. Từ đó, những chính sách được ban hành sẽ sát với nguyện vọng của cử tri để đời sống đồng bào ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Trường Sơn Hoàng Mạnh Hà cho biết, khắc phục trở ngại về địa hình, thời tiết và thông tin liên lạc, xã Trường Sơn đã triển khai công tác bỏ phiếu vào ngày 8/3 với tinh thần nghiêm túc và đúng luật, với sự tham gia của toàn bộ cử tri các bản. Không khí hồ hởi và tin tưởng đang lan tỏa khắp bản làng vùng biên giới.

Vận động ngư dân về bờ tham gia bầu cử
Vùng Cảnh Dương, xã Hòa Trạch là nơi có nghề biển lâu đời, số lượng tàu cá tham gia khai thác xa bờ đông nên lao động làm việc thường xuyên trên biển rất nhiều. Từ đặc thù đó, công tác tuyên truyền bầu cử được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai sớm, phù hợp đặc thù nghề biển. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể và mạng xã hội, thông tin về quy trình, thời gian, địa điểm bầu cử được chuyển tải kịp thời, giúp bà con nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Băng cờ, khẩu hiệu được treo tại các khu vực đông dân cư, nhà văn hóa thôn, chợ, bến cùng giúp người dân nắm được tinh thần của ngày bầu cử.

Ngư dân Võ Sĩ Vệ, chủ tàu cá QB 93190-TS cho biết, sau rằm tháng Giêng, ngư dân ra khơi chuyến biển đầu năm và hải trình xuyên cả tháng. Tuy nhiên, qua thông báo, trao đổi và vận động của cấp ủy, chính quyền xã Hòa Trạch và Ban công tác Mặt trận thôn, các chủ tàu đều chủ động tính toán thời gian để trở về bờ ngay trước ngày bầu cử làm nghĩa vụ công dân của mình. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, ngư dân đã nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử, nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này nên sẽ bỏ phiếu đầy đủ.

Trung tá Mai Xuân Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Hòa cho biết, trong dịp này, cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động chống khai thác hải sản IUU, Bộ đội Biên phòng lồng ghép nội dung bầu cử để ngư dân nắm bắt, hiểu về nghĩa vụ và quyền công dân để tham gia bầu cử. Yêu cầu ngư dân chấp hành quy định, điều chỉnh lịch trình đánh bắt hải sản để tham gia bỏ phiếu đầy đủ, nhanh chóng, góp phần vào thành công của ngày hội lớn toàn dân. Tỉnh Quảng Trị hiện có 4.643 tàu khai thác thủy hải sản từ 6m trở lên, trong đó có 1.352 tàu khai thác xa bờ với hơn 10 nghìn ngư dân lao động trên biển. Vì thế, tuyên truyền và hướng dẫn chủ tàu thuyền cho tàu cá trở về bờ để ngư dân tham gia bầu cử đầy đủ sẽ góp phần tạo nên hiệu quả của công tác bầu cử ở các xã biển, làng biển.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh theo đúng quy định. Cấp cơ sở đã kiện toàn đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm đúng tiến độ, đúng luật định. Quy trình hiệp thương được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức nghiêm túc, công khai và thực chất.

Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử được niêm yết, công bố đầy đủ; các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức đúng trình tự, tạo điều kiện bình đẳng để người ứng cử trình bày cam kết trước nhân dân. Ngoài Ủy ban bầu cử tỉnh, Quảng Trị thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 497 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh thành lập 78 Tổ bầu cử tại 78 xã, phường, đặc khu; có 1.512 khu vực bỏ phiếu, trong đó 3 khu vực thuộc xã Trường Sơn tổ chức bỏ phiếu sớm, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.