Tập đoàn THACO cần tiên phong đổi mới sáng tạo và bền vững trong phát triển

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Tập đoàn THACO tiên phong trong đổi mới sáng tạo, cải tiến hoạt động của doanh nghiệp; tăng tốc cùng đất nước phát triển, do đó THACO phải đạt mức tăng trưởng 12-15% năm nay; toàn diện, bao trùm, bền vững trong phát triển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động ngũ người lao động của Tập đoàn THACO.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động ngũ người lao động của Tập đoàn THACO.

Sáng 8/2, trong chương trình công tác tại Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, khảo sát tại tổ hợp sản xuất của Tập đoàn THACO tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

THACO là Tập đoàn công nghiệp đa ngành trên nền tảng quản trị công nghiệp, bao gồm các ngành trọng yếu của nền kinh tế đất nước: Ô-tô, Nông nghiệp, Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ, Đầu tư - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ và Logistics, có tính tích hợp và bổ trợ, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, THACO luôn quan tâm và thực hiện theo Định hướng phát triển của đất nước, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các chiến lược phát triển ngành Công nghiệp của Chính phủ, đồng thời nắm bắt các xu thế và cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Cảng quốc tế Chu Lai Tập đoàn THACO đầu tư. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Cảng quốc tế Chu Lai Tập đoàn THACO đầu tư. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong đó, THACO AUTO (sản xuất, kinh doanh ô-tô): thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đầy đủ các chủng loại xe (tải, bus, du lịch, xe theo xu thế năng lượng mới) với các phân khúc sản phẩm (trung cấp, cao cấp) mang các thương hiệu quốc tế và thương hiệu THACO đáp ứng điều kiện sử dụng tại Việt Nam và nhu cầu riêng biệt của khách hàng.

Trong năm 2024, đã bán hơn 91.000 xe ô-tô các loại, chiếm hơn 32% thị phần xe ô-tô trong nước. Xuất khẩu đạt hơn 1.100 xe ô-tô các loại với doanh thu xuất khẩu hơn 12,6 triệu USD. Kế hoạch năm 2025, hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm R&D ô-tô mới; Tập trung chuyên sâu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Mục tiêu doanh số ô-tô đạt trên 100.000 xe, trong đó tập trung vào sản phẩm có giá trị cao để đạt doanh thu 80.847 tỷ đồng và xuất khẩu trên 4.000 xe đạt doanh thu hơn 35 triệu USD.

Hệ thống máy móc chế tạo linh kiện, bộ phận cho ô-tô của Tập đoàn THACO. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hệ thống máy móc chế tạo linh kiện, bộ phận cho ô-tô của Tập đoàn THACO. (Ảnh: TRẦN HẢI)

THACO AGRI (sản xuất nông nghiệp): với chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) tích hợp/tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ với quy mô lớn mang tính công nghiệp; ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa một cách toàn diện với lộ trình phù hợp; xuyên suốt chuỗi giá trị đến thị trường xuất khẩu với các sản phẩm tươi và chế biến. Trong năm 2024 đã đầu tư trồng mới hơn 2.300ha chuối, tổng đàn bò 111.000 con bò và 85.000 con heo, doanh thu hợp nhất đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Dây chuyền thiết bị sản xuất xe Bus của Tập đoàn THACO. (Ảnh: THANH GIANG)

Dây chuyền thiết bị sản xuất xe Bus của Tập đoàn THACO. (Ảnh: THANH GIANG)

Năm 2025, bước vào giai đoạn đầu tư xây dựng mạnh để phát triển trồng trọt chăn nuôi theo mô hình mẫu đã thử nghiệm thành công trong những năm qua dựa trên chiến lược sản xuất nông nghiệp theo phương thức công nghiệp, quy mô lớn tích hợp tuần hoàn với chuỗi giá trị khép kín. Trồng mới hơn 10.000ha chuối, sản lượng chuối tươi xuất khẩu đạt hơn 270.000 tấn; tổng đàn bò hơn 250.000 con, trồng mới hơn 4.000ha các loại cây ăn trái (sầu riêng, xoài, bưởi…); tổng đàn heo đạt hơn 190.000 con. Đầu tư và khởi công xây dựng Khu công nghiệp với các nhà máy: Vật tư nông nghiệp, phân bón, chế biến trái cây, tổng kho lạnh tại các Khu liên hợp nông nghiệp Snuol, Koun Mom-Campuchia, Attapeu-Lào và Gia Lai-Tây Nguyên. Doanh thu hợp nhất ước đạt hơn 8.340 tỷ đồng.

THACO INDUSTRIES (Sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ): với chiến lược sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí chế tạo và Công nghiệp hỗ trợ, với mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn, mang tầm khu vực. Trong năm 2024, đã tập trung phát triển kinh doanh tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đến nay, đã xuất sang 20 quốc gia trên thế giới và đã thâm nhập vào nhiều tiềm năng như: như: Đan Mạch, New Zealand, Anh,… và tập trung các thị trường lớn như Bắc Mỹ (gồm Mỹ, Canada, Mexico), Australia, Hàn Quốc. Tổng doanh thu năm 2024 đạt hơn 10.700 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu đạt 128 triệu USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên người lao động của Tập đoàn THACO. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên người lao động của Tập đoàn THACO. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn THACO Trần Bá Dương đã kiến nghị một số cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho tập đoàn trong đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tập đoàn THACO. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tập đoàn THACO. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì lần thăm làm việc tại THACO Chu Lai và tận mắt chứng kiến Tập đoàn có thêm nhiều công trình mới, nhiều sản phẩm hơn, chất lượng cao hơn, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, giá thành rẻ hơn, cạnh tranh sản phẩm tốt hơn, nhờ cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ; đánh giá cao vì ít có doanh nghiệp như THACO có Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); doanh thu và kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng, đóng góp ngân sách quan trọng cho tỉnh Quảng Nam, giải quyết công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp, logistics phát triển; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn THACO Trần Bá Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc. (Ảnh:THANH GIANG)
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn THACO Trần Bá Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc. (Ảnh:THANH GIANG)

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Tập đoàn THACO tiên phong trong đổi mới sáng tạo, cải tiến hoạt động của doanh nghiệp; tăng tốc cùng đất nước phát triển, do đó THACO phải đạt mức tăng trưởng 12-15% năm nay; toàn diện, bao trùm, bền vững trong phát triển; tích cực trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế sáng tạo; phát triển “sáng xanh, xạch, đẹp”, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động; tiếp tục tích cực trong công tác an sinh xã hội.

Thủ tướng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc các đề xuất của THACO trong đầu tư phát triển, mở rộng tổ hợp ở Chu Lai, giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện thủ tục cho Tập đoàn; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hoàn thiện các thủ tục bảo đảm đúng luật pháp, công khai minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí. Các cơ quan chức năng phải đi sâu, đi sát, đôn đốc, giám sát THACO trong quá trình đầu tư phát triển; tất cả vì lợi ích của đất nước, nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu THACO cần nghiên cứu để sản xuất toa tàu đường sắt tốc độ cao phục vụ cho đầu tư Tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam nay mai; tích cực chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.