Nhờ hạ tầng đồng bộ, vị trí thuận lợi và môi trường đầu tư thông thoáng; góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.
Anh Hoàng Cảnh Lâm, cán bộ Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Vấn đề quan trọng nhất đối với nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là tiến độ giải phóng mặt bằng. Bởi đây là công việc phức tạp liên quan đời sống của những hộ dân thuộc diện thu hồi đất; hơn nữa tình trạng pháp lý của nhiều thửa đất còn chưa rõ ràng cho nên việc đền bù, giải phóng mặt bằng thường gặp nhiều vướng mắc, kéo dài. Nhưng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn tỉnh Hưng Yên đã giúp Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh sớm được bàn giao gần 75 ha đất để triển khai hạ tầng cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão-Nghĩa Dân. Có mặt bằng, chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật, chỉ hơn một năm cụm công nghiệp này đi vào hoạt động thu hút đầu tư.
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý vận hành hạ tầng công nghiệp HMS Doãn Tuấn Hiệp chia sẻ: HMS là đơn vị vận hành cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão-Nghĩa Dân, với các ngành nghề: Giày dép, may mặc, cơ khí, nông lâm sản, thủ công mỹ nghệ, điện tử, ô-tô, công nghiệp sạch, kho bãi. Điểm nổi bật của cụm công nghiệp là hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ: Hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện đi ngầm toàn bộ, trạm xử lý nước thải có tổng công suất 2.000 m³/ngày đêm,... cùng với môi trường đầu tư thuận lợi, cho nên đã thu hút được 41 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt 80% diện tích đất công nghiệp.
Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên có hai cụm công nghiệp Hưng Nhân và Đức Hiệp. Trong đó, cụm công nghiệp Hưng Nhân có diện tích 45 ha đã hoàn thiện hạ tầng và đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, thu hút 14 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với các ngành nghề như: May mặc, cơ khí, sản xuất đồ chơi, dược phẩm...
Cụm công nghiệp Đức Hiệp có diện tích hơn 54 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Đây là hai cụm công nghiệp đa ngành, định hướng ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường.
Xã Long Hưng luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận đầu tư... Khi các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đồng bộ sẽ tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương và các xã, phường lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Ngọc Bảo cho biết: Tỉnh Hưng Yên đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cụm công nghiệp phát triển, thu hút đầu tư. Với mặt bằng có sẵn, nhiều cụm công nghiệp đã thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, công nghệ tiên tiến đến xây dựng nhà xưởng, như cụm công nghiệp Kim Động đã tiếp nhận dự án đầu tư nước ngoài của Công ty TNHH TST có tổng vốn lên tới 300 triệu USD. Đến nay, tỉnh có 47 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tiếp nhận 499 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng số vốn đăng ký khoảng 59.110 tỷ đồng và hơn 1.5 tỷ USD.
Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ có 114 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.244 ha. Trong đó, có 84 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 4.551 ha.
Thực hiện định hướng phát triển cụm công nghiệp với tính chất đa ngành, phù hợp tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các cấp và cơ quan chức năng của tỉnh bám sát tiến độ triển khai từng dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hằng tháng, hằng quý hoàn thành các bước giải phóng mặt bằng, bắt tay vào đầu tư xây dựng. Nhất là các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng.
Trong 6 tháng đầu năm nay, các cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 368 ha; nâng tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng 2.255 ha.
Với định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, các cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.