Để ngành sầu riêng phát triển bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
Giúp đổi mới diện mạo nông thôn
Với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu thuận lợi, những năm gần đây, cây sầu riêng trở thành một “hiện tượng” trong phát triển kinh tế ở Đắk Lắk. Từ khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc vào tháng 9/2022, giá sầu riêng luôn ở mức cao, có thời điểm đạt gần 100 triệu đồng/tấn quả, cho nên người nông dân ở Đắk Lắk đã đồng loạt trồng nhiều khiến diện tích sầu riêng tăng nhanh.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2021, toàn tỉnh có 14.908 ha sầu riêng với sản lượng 137.644 tấn; đến năm 2026, diện tích tăng lên hơn 41.000 ha, sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn. Với quy mô này, cùng với cây cà-phê, Đắk Lắk đã trở thành “thủ phủ” về diện tích và sản lượng sầu riêng của cả nước, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu sầu riêng.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đặng Thị Thủy cho biết, đến nay toàn tỉnh có 280 mã số vùng trồng với khoảng 7.500 ha và 42 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu. Tỉnh đang hoàn thiện dữ liệu đối với 338 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 6.500 ha. Bên cạnh đó, hơn 93 cơ sở đóng gói đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp mới. Riêng các cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh, trên địa bàn tỉnh có 16 đơn vị được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu.
Sầu riêng quả tươi của tỉnh đã xuất khẩu sang nhiều thị trường, nhất là Trung Quốc với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 1,1 tỷ USD. Nhờ cây sầu riêng, hàng nghìn hộ mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng, góp phần làm thay đổi cuộc sống của Nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ giàu và đổi mới diện mạo nông thôn.
Trung tuần tháng 8, về xã Krông Pắc, không khí thu hoạch sầu riêng hết sức nhộn nhịp. Từ những vườn cây trĩu quả đến các vựa thu mua sầu riêng xuất khẩu dọc theo Quốc lộ 26, người và phương tiện ra vào mua bán tấp nập. Năm 2004, gia đình ông Y Thơm Niê ở buôn Jung, xã Krông Pắc trồng 2,5 ha sầu riêng. Những năm gần đây, ông liên kết với hợp tác xã, toàn bộ diện tích được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu.
Ông Y Thơm phấn khởi cho biết: “Trong khoảng 5 năm gần đây, giá sầu riêng luôn dao động từ 70.000-80.000 đồng/kg và bình quân mỗi năm gia đình tôi thu hoạch được khoảng 70 tấn quả. Nhờ trồng sầu riêng, gia đình tôi đã xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm xe tải, xe ô-tô để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong gia đình. Gia đình tôi cũng như bà con trong buôn, trong xã có điều kiện chăm lo con cái học hành tốt hơn”.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 101.558 phương tiện các loại đăng ký, trong đó có gần 9.000 xe ô-tô và 50.559 xe mô-tô được đăng ký mới. Cuộc sống của người dân nơi đây đã đủ đầy tiện nghi, phương tiện phục vụ đời sống hằng ngày nhờ trái sầu riêng...
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sầu riêng đóng vai trò chủ lực trong nền nông nghiệp của tỉnh. Tỉnh xác định không tăng diện tích sầu riêng mà tập trung sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu... để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và đưa sầu riêng Đắk Lắk vươn ra thế giới.
Phối hợp quảng bá thương hiệu
Sau hai lần thành công của Lễ hội Sầu riêng do huyện Krông Pắc tổ chức, năm nay, lần đầu Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng cấp tỉnh, nhằm quảng bá và nâng tầm thương hiệu ngành sầu riêng. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến cho biết, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk-Kết nối vươn xa” diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
Lễ hội gồm 17 hoạt động, trong đó có các hoạt động như: Diễu hành khoảng 500 xe ô-tô bán tải quảng bá sầu riêng, hướng tới xác lập kỷ lục; khu trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP với quy mô khoảng 400 gian hàng; lễ hội ẩm thực giới thiệu các món ăn, sản phẩm sáng tạo từ sầu riêng, đăng ký xác lập kỷ lục 102 món ăn kết hợp với sầu riêng.
Đáng chú ý, Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững” thu hút khoảng 600 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, đại sứ quán, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhà đầu tư, chuyên gia, hiệp hội ngành hàng. Diễn đàn tập trung thảo luận về chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.
Qua đó, thúc đẩy liên kết, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng của tỉnh. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các chương trình trải nghiệm vườn sầu riêng kết hợp tham quan với những điểm đến văn hóa, sinh thái, cộng đồng và ẩm thực tiêu biểu của Đắk Lắk, giúp du khách tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch sầu riêng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Mỹ khẳng định: Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là ngày hội tôn vinh ngành hàng sầu riêng mà còn là sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch quy mô lớn của tỉnh.
Chuỗi hoạt động đa dạng góp phần quảng bá mạnh mẽ thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk tới thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học, nhà đầu tư và người sản xuất; thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng, đưa sầu riêng Đắk Lắk vươn ra thế giới.