Tạo đồng thuận, phát huy, lan tỏa sức mạnh dân vận

Trong quá trình xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại hướng tới mục tiêu đô thị phát triển, xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đã khơi dậy và phát huy sức mạnh sâu rộng của nhân dân địa phương.

Hạ tầng giao thông ở Cư Jút được đầu tư phát triển đồng bộ, khang trang, tạo diện mạo mới cho bức tranh đô thị trong tương lai
Hạ tầng giao thông ở Cư Jút được đầu tư phát triển đồng bộ, khang trang, tạo diện mạo mới cho bức tranh đô thị trong tương lai

Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng từ việc hiến đất, vật kiến trúc đến đóng góp kinh phí để các dự án hoàn thành tiến độ.

Với diện tích tự nhiên gần 10.500 ha, dân số gần 49.000 người, Cư Jút có vị trí là cửa ngõ tiếp giáp với tỉnh Đắk Lắk, có nhiều lợi thế trong quy hoạch và phát triển đô thị. Trong bối cảnh giá trị đất đai ngày càng tăng, việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, cây trồng... để phục vụ các dự án giao thông càng cho thấy tầm nhìn và tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đến nay, người dân địa phương đã tự nguyện hiến hơn 10 ha đất, tháo dỡ nhiều công trình, đóng góp kinh phí để triển khai 9 dự án giao thông với tổng chiều dài hơn 10 km. Trên hàng loạt tuyến đường như Ngô Quyền, Bà Triệu, Nguyễn Văn Linh, Kim Đồng, Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nơ Trang Lơng…, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng, kể cả ở những khu vực đất được ví như “tấc đất, tấc vàng” cũng được người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, không đòi hỏi đền bù, tạo nên nguồn lực đặc biệt quan trọng để địa phương hoàn thiện hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Một trong những công trình tiêu biểu là tuyến đường Ngô Quyền, kết nối đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) vào trung tâm hành chính xã, được đầu tư theo tiêu chuẩn đô thị, có dải phân cách, vỉa hè hai bên và hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ. Để có được diện mạo khang trang, rộng rãi, hiện tại, nhiều hộ dân dọc tuyến đường đã tự nguyện lùi tường rào, sân vườn, hàng quán, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Gia đình anh Lâm Văn Hùng là một trong những trường hợp tiêu biểu. Sở hữu thửa đất rộng 240m2, nằm ngay vị trí đầu tuyến đường, anh Hùng đã chủ động tham gia các cuộc họp dân, thống nhất phương án mở rộng đường và tự di dời tài sản trên đất.

Chỉ trong vài ngày, gia đình anh đã lùi sâu vào bên trong từ 2 đến 3m, kéo dài toàn bộ 30m mặt tiền để bàn giao mặt bằng sạch. “Đất mặt tiền ai cũng quý, nhưng khi hiểu rõ chủ trương và lợi ích lâu dài, gia đình tôi thấy việc hiến đất là cần thiết. Đường rộng, giao thông thuận lợi thì việc làm ăn, buôn bán sau này cũng tốt hơn, giá trị đất đai cũng tăng lên”, anh Lâm Văn Hùng chia sẻ.

Không riêng tuyến Ngô Quyền, phong trào hiến đất làm đường ở Cư Jút còn được thể hiện rõ nét trên tuyến đường Bà Triệu. Trước đây, con đường này chỉ là hẻm nhỏ, vừa đủ cho một ô-tô lưu thông. Nhờ sự đồng thuận của người dân, tuyến đường đã được mở rộng lên 12m, kết nối liên hoàn với các khu dân cư khác.

Đáng chú ý, người dân không chỉ hiến đất mà còn đóng góp hơn 700 triệu đồng, để cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước hoàn thiện tuyến đường. Trong quá trình thực hiện, tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng cũng được phát huy mạnh mẽ. Nhiều hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá đã chủ động cho các hộ khó khăn vay tiền không lãi suất để cùng tham gia đóng góp. Có những gia đình chấp nhận đập bỏ công trình đang kinh doanh, chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng để mở rộng đường.

Với họ, sự hy sinh trước mắt là cần thiết để đổi lấy lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng. Nổi bật nhất trong phong trào hiến đất làm đường ở Cư Jút là tuyến Nguyễn Văn Linh. Ban đầu, tuyến đường có chiều rộng 16m, sau đó được mở rộng lên 22m theo tiêu chuẩn đường đô thị, có dải phân cách và vỉa hè hai bên.

Riêng tuyến đường này, người dân đã hiến đất, tự tháo dỡ tài sản với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, đồng thời còn đóng góp kinh phí để lát vỉa hè, hoàn thiện hạ tầng. Theo rà soát của Ủy ban nhân dân xã Cư Jút, từ năm 2020 đến nay, ngoài hơn 10 ha đất đã hiến, người dân còn đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng các hạng mục phụ trợ như vỉa hè, mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng.

Nhờ việc không phải chi kinh phí giải phóng mặt bằng, địa phương có thêm nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng các công trình giao thông. Điểm đáng chú ý là phong trào hiến đất không chỉ diễn ra ở một vài tuyến đường, mà đã lan tỏa rộng khắp toàn xã, đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều tuyến đường dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân, song tất cả đều tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phát sinh khiếu nại.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Jút Ngô Quốc Phong cho biết, để có được kết quả hôm nay là nhờ địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch trong mọi chủ trương. Người dân được tham gia bàn bạc, thống nhất phương án thực hiện; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong hiến đất.

Chính cách làm này đã củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án. Khi hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, kinh tế-xã hội của Cư Jút cũng có bước chuyển biến rõ rệt. Hoạt động giao thương giữa địa phương với các khu vực lân cận trở nên thuận lợi hơn.

Dọc các tuyến đường mới mở rộng, nhiều loại hình thương mại-dịch vụ phát triển mạnh như cửa hàng buôn bán, quán ăn, quán cà-phê, siêu thị điện tử, điện lạnh, xe máy… Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sinh kế từ nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Thực tiễn ở Cư Jút khẳng định, khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển, khi niềm tin được xây dựng trên nền tảng minh bạch, dân chủ và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên thì sức mạnh nội sinh từ nhân dân sẽ được phát huy mạnh mẽ, trở thành nguồn lực to lớn. Những con đường rộng mở hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn về hạ tầng, Cư Jút đang từng bước vươn lên bằng chính nội lực của mình. Con số hơn 10 ha đất hiến, hơn 10 km đường được mở rộng, hàng chục tỷ đồng giá trị tài sản người dân tự nguyện đóng góp… không chỉ phản ánh quy mô của phong trào, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng dân. Đây chính là yếu tố then chốt để địa phương tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương ven biển.

Kết nối giao thông - đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Sở hữu 130 km bờ biển và cảng biển nước sâu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có lợi thế lớn trong việc phát triển kinh tế biển. Để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực này, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối nhiều địa phương ven biển, mở ra không gian phát triển mới.

Thu hoạch chè ở Hợp tác xã Đông Trường Sơn, xã Kon Plong.

Giải bài toán bảo quản nông sản vùng cao

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về phát triển vùng nguyên liệu cà-phê, sâm, dược liệu và nhiều loại nông sản ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, hệ thống bảo quản sau thu hoạch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và tính ổn định của nguồn nguyên liệu.

Đa dạng sản phẩm lụa tơ tằm Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cao giá trị ngành dâu tằm tơ

Cách đây hơn 50 năm, Lâm Đồng được ví là “thủ phủ” tơ lụa Việt Nam. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm gây dựng, giấc mơ về “kinh đô” lụa Việt đứt quãng vì nhiều nguyên nhân.

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Sản phẩm cà-phê chế biến sâu được giới thiệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển bền vững cây công nghiệp

Là cây trồng chủ lực, tạo việc làm và thu nhập cho phần lớn nông dân, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, các loại cây công nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế tỉnh Đắk Lắk.

Nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang nhìn từ trên cao.

Gỡ điểm nghẽn giao thông Mả Vòng

Tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trước thực trạng đó, tỉnh Khánh Hòa dự kiến đầu tư xây dựng hầm chui để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” này.

Những cánh rừng ngập mặn ở xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng.

Phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển

Nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm gần đây, người dân khu vực ven biển phía nam thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn. Đến nay, hàng trăm héc-ta cây mắm, cây đước đang hồi sinh, trở thành "lá chắn xanh" bảo vệ cuộc sống của người dân vùng ven biển.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng.

Kiểm tra công tác khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại Đắk Lắk

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra thực tế tại các trạm kiểm soát Biên phòng, cảng cá, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với địa phương, cảng cá và các lực lượng chức năng trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến và quản lý khai thác thủy sản.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi tích cực tăng gia sản xuất.

Lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại xã biên giới Ia Tơi

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đêm nay, 25/5

Dự báo, đêm nay, rạng sáng mai (26/5), các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn. Ngoài ra, tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ cần đề phòng lốc xoáy, gió giật cấp 6-7, sóng biển cao, biển động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi và các đối tượng liên quan trong vụ việc. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng)

Lâm Đồng: Khởi tố vụ án liên quan học sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường

Chiều tối 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội “cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi “cố ý gây thương tích” với các đối tượng liên quan.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ, đưa 2 em học sinh gặp nạn lên khu vực an toàn. (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

Kịp thời cứu 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m tại đèo Buôn Krông, tỉnh Đắk Lắk

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Công an xã và lực lượng y tế xã Dur Kmăl sử dụng dây cứu hộ, cáng cứu thương, đồng thời đi vòng xuống chân vực để tiếp cận 2 em học sinh bị nạn, trấn an tinh thần và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.

Chăm sóc cánh đồng cao lương tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao từ cây cao lương đầu tiên

Sự kiện khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm từ cây cao lương đầu tiên và triển khai dự án hệ sinh thái cao lương công nghệ cao tại Lâm Đồng được kỳ vọng thúc đẩy mô hình nông nghiệp tuần hoàn, khai thác hiệu quả đất khô cằn, đồng thời tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Hạng mục chính Hồ Yên Ngựa nhìn từ trên cao.

[Ảnh] Ì ạch thi công Dự án Hồ Yên Ngựa

Sau gần 8 năm ì ạch triển khai và nhiều lần điều chỉnh về thời gian thực hiện, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư… nhưng dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa tại tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể hoàn thành như kế hoạch ban đầu và tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện đến 2027.