Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Tháng 12/2025, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khởi công, động thổ, khánh thành, thông xe kỹ thuật 13 công trình, dự án trọng điểm.

Nhiều hộ gia đình xã Tân Trào đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.
Nhiều hộ gia đình xã Tân Trào đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

Đây không chỉ là những công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, góp phần tháo gỡ “nút thắt” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là những công trình của ý Đảng, lòng Dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên (nay là xã Tân Trào) có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi quy mô đầu tư, mà còn bởi giá trị lịch sử, văn hóa và động lực phát triển lâu dài cho vùng đất Tân Trào lịch sử.

Dự án thuộc nhóm B, công trình đường bộ cấp IV, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Tuyến đường dài hơn 9,2 km, điểm đầu tại ngã ba khu vực Lán Nà Nưa đi Lũng Tẩu, điểm cuối tại đầu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ, xã Tân Trào. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2026. Để triển khai dự án, diện tích đất dự kiến thu hồi 8,78 ha, liên quan đến 630 lượt hộ gia đình và 6 tổ chức.

Theo thiết kế, tuyến đường được chia thành ba đoạn với quy mô, bề rộng phù hợp từng khu vực, bảo đảm hài hòa với không gian di tích và cảnh quan lịch sử. Đoạn 1, dài 3,8 km, đi qua nhiều di tích lịch sử quan trọng như Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, kết thúc tại nút giao trung tâm trụ sở Ủy ban nhân xã Tân Trào, có bề rộng nền đường 20 m.

Đoạn 2, dài hơn 5 km, nối từ trung tâm xã Tân Trào đến khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, nền đường rộng 7,5 m. Đoạn 3, dài 0,39 km, đi qua khu vực trung tâm xã Trung Yên (cũ), với bề rộng nền đường 11 m.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; bảo đảm an toàn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối các di tích lịch sử, điểm du lịch trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế-xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đối với người dân xã Tân Trào, tuyến đường cách mạng không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông, mà còn là niềm mong mỏi, chờ đợi suốt nhiều năm. Khi tuyến đường hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn; các điểm di tích lịch sử được kết nối thông suốt, mở ra cơ hội lớn để thu hút du khách, phát triển du lịch, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Xoan, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Tân Trào cho biết: “Ngay khi có thông tin triển khai dự án, nhân dân trong thôn đều phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Tuyến đường đi qua địa bàn thôn dài khoảng 700m, riêng gia đình tôi có hơn 600 m² đất trồng cây lâu năm và đất lúa nằm trong diện thu hồi.

Dù chưa nhận tiền bồi thường, nhưng với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tôi đã bàn giao mặt bằng, đồng thời tích cực vận động hơn 60 hộ dân trong thôn phối hợp kiểm kê, sớm bàn giao đất, tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ...”.

Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là một trong những yếu tố then chốt giúp dự án được triển khai thuận lợi. Trung tá Nguyễn Quang Toàn, Phó Giám đốc Chi nhánh Trường Sơn 26, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, người dân dọc tuyến đường luôn đồng tình, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Hiện nay, đơn vị huy động hàng chục máy móc, thiết bị, chia thành bốn mũi thi công đồng loạt. Hiện đơn vị phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 1/2026.

“Có mặt bằng đến đâu, chúng tôi tổ chức thi công ngay đến đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 6/4/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 19/5/2026, đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Trung tá Nguyễn Quang Toàn khẳng định.

Tuyến đường cách mạng Tân Trào khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho địa phương, tăng cường kết nối vùng, nhất là kết nối hệ thống các di tích lịch sử cách mạng.

Theo đồng chí Dương Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Trào, đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch về nguồn, góp phần quảng bá hình ảnh Tân Trào đến du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ, homestay (nhà ở cộng đồng), nhà hàng, sản phẩm lưu niệm; đồng thời nâng cao giá trị đất đai, tạo thêm việc làm tại chỗ, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập theo hướng bền vững.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu chủ đầu tư, chính quyền xã Tân Trào khẩn trương đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, giải phóng mặt bằng; chủ động ứng vốn thanh toán ngay cho các hộ dân sau khi kiểm đếm xong, giải phóng đến đâu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đến đó. Đối với đơn vị thi công, cần tập trung tối đa máy móc, nhân lực, nhận mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó. Trước mắt, ưu tiên thi công các hạng mục cầu, cống qua đường, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật công trình, đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Chủ bến Thắng Lá ở cảng Đa Phúc sử dụng điện để vận hành máy cẩu hàng hóa. (Ảnh THẾ BÌNH)

Chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa tại cảng Đa Phúc ở Thái Nguyên

Với năng lực bốc, xếp khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cảng đường thủy Đa Phúc là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua nhiều chủ bến đã chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang sử dụng điện để điều khiển máy cẩu và máy xúc. Qua đó, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phường Tân Giang gặp gỡ, đối thoại với người dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Phường Tân Giang)

Cao Bằng dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Trong Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2026, hàng trăm héc-ta mặt bằng khu bắc mỏ sắt Nà Rụa đã được người dân đồng thuận bàn giao.

Kỹ sư Dương Văn Đức thay thế chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc Vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan và sự phát triển của doanh nghiệp Việt

Quá trình vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên với hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước tiếp thu, làm chủ công nghệ và thay thế hoàn toàn các chuyên gia nước ngoài trong việc vận hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ và Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng thực hiện nghi thức bấm nút Đề án “Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số" tại Đảng bộ xã Đoan Hùng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đoan Hùng đổi mới công tác phát triển đảng viên gắn với chuyển đổi số

Đảng bộ xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng; qua đó, từng bước chuẩn hóa công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: HIỀN PHONG)

Đổi mới phương thức truyền thông Nghị quyết

Ngày 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Đến hết tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ước đạt 5.731,1 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán Trung ương giao và 78,6% kế hoạch tỉnh giao. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Với kết quả thu ngân sách 9 tháng đạt gần 80% dự toán, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng. Cùng với quản lý chặt từng khoản thu, ngành Thuế đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Ông Bùi Đức Giang cùng các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao quà tặng học sinh nghèo xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Người hai lần được trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng"

Là một trong số 100 doanh nhân Việt Nam được trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại - Xây dựng số 6 là doanh nhân duy nhất trong khu vực Tây Bắc vinh dự lần thứ 2 được tặng danh hiệu này.

Lãnh đạo xã Đồng Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng các điểm check-in trong chương trình. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc)

Sẵn sàng cho sự kiện “Hương trà giữa tầng mây” trên vùng chè Shan tuyết ở Thái Nguyên

Là một trong những vùng “ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên, năm nay, lần đầu tiên, xã Đồng Phúc sẽ tham gia hoạt động hưởng ứng Festival trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026. Với chương trình “Đồng Phúc mùa vàng-Hương trà giữa tầng mây”, Đồng Phúc sẽ tạo điểm nhấn về vùng chè Shan tuyết cổ thụ độc đáo.

Nhiều vị trí đường dẫn cầu Đồng Liên phía Hương Sơn dài khoảng 1,2km chưa được giải phóng mặt bằng. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Cần khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án cầu Đồng Liên ở Thái Nguyên

Dự án cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn và xã Đồng Liên (cầu Đồng Liên), nay là phường Gia Sàng (Thái Nguyên) được phê duyệt triển khai thay thế cầu treo Đồng Liên (cầu Song Điền), dự kiến hoàn thành tháng 1/2027. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ kéo theo việc chậm tiến độ của toàn dự án.