Tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Kuwait, Algeria và Nam Phi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Sifi Ghrieb, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025 Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24/11/2025.

Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, tới Algeria sau 10 năm và Nam Phi sau 21 năm, nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Kuwait, Algeria, Nam Phi nói riêng và các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng, đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn đa phương, trong đó có G20.

Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, tới Algeria sau 10 năm và Nam Phi sau 21 năm, nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Kuwait, Algeria, Nam Phi nói riêng và các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng, đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn đa phương, trong đó có G20.

G20 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn hợp tác đa phương quan trọng, dẫn dắt và định hình các xu hướng quản trị toàn cầu trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, bất ổn gia tăng và các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống (như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh) ngày càng phức tạp. Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025, với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững”, được tổ chức tại Johannesburg (Nam Phi), nước giữ cương vị Chủ tịch G20. Đây là năm thứ tư liên tiếp một quốc gia đang phát triển đảm nhiệm vai trò này, phản ánh tiếng nói và vị thế ngày càng lớn của các nước đang phát triển trong các cơ chế đa phương về quản trị toàn cầu.

Việc Việt Nam liên tiếp được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 những năm gần đây cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng ghi nhận đóng góp tích cực của chúng ta tại các diễn đàn có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Việt Nam đã tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, góp phần vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Việt Nam duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Nam Phi, Kuwait và Algeria. Nam Phi là Đối tác vì hợp tác và phát triển đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi. Kuwait là nước đầu tiên trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (10/1/1976). Algeria là đối tác truyền thống có quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại châu Phi và đã nhiệt tình hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước. Việt Nam và ba nước Nam Phi, Kuwait, Algeria luôn tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; duy trì hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học…; đồng thời thường xuyên trao đổi đoàn trên nhiều kênh và cấp độ.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương Việt Nam-Kuwait mà còn thể hiện rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực. Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng thị trường và khai thác các lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng với Kuwait. Diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương, hướng tới đưa hợp tác Việt Nam-Kuwait lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho phát triển của mỗi nước.

Những năm qua, quan hệ chính trị và ngoại giao giữa Việt Nam và Algeria luôn duy trì mức độ tin cậy cao. Hai nước phối hợp chặt chẽ tại nhiều diễn đàn quốc tế, cùng giữ vai trò tích cực trong Phong trào Không liên kết và G77. Việc Algeria gần đây tham gia Cơ chế Hợp tác ASEAN cũng mở rộng quan hệ với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu của Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, cùng với nỗ lực của Algeria hướng tới trở thành nền kinh tế mới nổi vào năm 2027, tạo động lực để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam và vị thế của Nam Phi - nền kinh tế lớn nhất châu Phi với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, hai bên có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau. Bên cạnh việc đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại, hai nước đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng xanh, thương mại điện tử, tài chính-ngân hàng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng tích cực kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án đầu tư, hướng tới đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, Algeria; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thực hiện các hoạt động song phương tại Nam Phi thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng quan hệ với các nước Trung Đông, châu Phi, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các thành viên G20 và các đối tác quốc tế trong những vấn đề gắn với lợi ích của các nước đang phát triển.

Với mục tiêu tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư và thúc đẩy các lĩnh vực có thế mạnh phù hợp nhu cầu mỗi bên, chuyến công tác của Thủ tướng tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương giữa Việt Nam với Kuwait, Algeria và Nam Phi; đưa các mối quan hệ lên tầm cao mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.