Tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Hướng tới mục tiêu tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân quốc tế, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán là một giải pháp quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và cơ chế thuận lợi nhằm đẩy mạnh dòng vốn ngoại vào Việt Nam, qua đó gia tăng nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý của Nghị định lần này là tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghị định bổ sung quy định về việc công nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

ck.jpg
Hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Đi kèm với đó, các thủ tục, hồ sơ để xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng được điều chỉnh tương thích với giấy tờ, tài liệu do nước ngoài cấp. Quy định này giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tham gia các đợt chào bán, phát hành riêng lẻ, đồng thời khuyến khích nhiều tổ chức quốc tế mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Theo chuyên gia kinh tế, một thay đổi quan trọng khác nhằm tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam là quy định rút ngắn thời gian đưa chứng khoán mới chào bán, phát hành vào giao dịch trên thị trường tập trung.

Nghị định yêu cầu thống nhất hồ sơ IPO và hồ sơ đăng ký niêm yết, quy định rõ ràng về trình tự, thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán. Theo quy định mới, quá trình IPO đồng thời với đăng ký niêm yết sẽ được xem xét song song, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý.

Đặc biệt, thời gian đưa chứng khoán vào giao dịch sau khi được chấp thuận niêm yết được rút từ 90 ngày xuống còn 30 ngày. Như vậy, quy trình niêm yết sẽ ngắn hơn từ 3 đến 6 tháng so với hiện nay, góp phần bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và tăng tính hấp dẫn đối với các đợt chào bán, nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài vốn rất quan tâm đến yếu tố thời gian và tính thanh khoản của thị trường.

Nghị định số 245/2025/NĐ-CP cũng tăng cường bảo đảm quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, bãi bỏ quy định cho phép Đại hội đồng cổ đông hoặc Điều lệ công ty đại chúng được quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp hơn so với mức tối đa do pháp luật và cam kết quốc tế quy định.

Với thay đổi này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc mua, bán cổ phiếu, tiếp cận các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời hạn chế rủi ro khi có sự kiện bất thường tác động đến doanh nghiệp.

Để bảo đảm tính minh bạch, các công ty đại chúng phải hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, khắc phục tình trạng nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ như hiện nay.

Trên thực tế, thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đã được công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, Sở Giao dịch chứng khoán và được Tổng Công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam cập nhật hằng ngày. Đây là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận thông tin, từ đó đưa ra quyết định giao dịch.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, về thủ tục cấp mã số giao dịch chứng khoán, Nghị định mới đơn giản hóa quy trình theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép giao dịch ngay sau khi được cấp mã số giao dịch trực tuyến (ESTC) mà không cần nộp hồ sơ giấy để được cấp Giấy chứng nhận chính thức như trước đây. Việc rút ngắn thời gian cấp mã số giao dịch giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các thông tư mới nhằm đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, tài khoản thanh toán cho nhà đầu tư nước ngoài, giảm chi phí và thời gian gia nhập thị trường, góp phần tạo điều kiện để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán lên nhóm thị trường mới nổi.

Một điểm bổ sung đáng chú ý là cho phép các Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài được cấp hai mã số giao dịch chứng khoán, một cho hoạt động tự doanh và một cho hoạt động quản lý giao dịch của khách hàng. Quy định này giúp tối ưu hóa quy trình quản lý nội bộ, đồng thời tạo cơ sở triển khai mô hình tài khoản giao dịch tổng theo thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu quả quản trị và tính minh bạch.

Nghị định số 245/2025/NĐ-CP cũng hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai cơ chế bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Đây là một trong những cải cách lớn nhằm đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường Việt Nam.

Việc áp dụng CCP không chỉ giúp nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giảm rủi ro tỷ giá trong chu kỳ thanh toán mà còn tạo cơ chế phòng vệ an toàn hơn trong trường hợp phát sinh rủi ro về thanh toán. Thời hạn chậm nhất triển khai cơ chế CCP được quy định là trước ngày 31/12/2027, tuy nhiên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dự kiến sẽ thực hiện sớm hơn, bắt đầu từ quý I/2027.

Song song với việc mở rộng cơ hội và giảm rào cản, Bộ Tài chính cũng chú trọng tăng cường minh bạch thông tin nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng được yêu cầu công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo lộ trình, tạo điều kiện để nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thông tin bình đẳng với nhà đầu tư trong nước.

Ngoài ra, Nghị định yêu cầu trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng phải có xếp hạng tín nhiệm, có thể sử dụng xếp hạng của các tổ chức uy tín quốc tế như Moody’s, Standard & Poor, Fitch Ratings. Quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nghị định cũng mở rộng đối tượng được làm tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng, không chỉ dừng lại ở các tổ chức tín dụng trong nước mà còn cho phép các tổ chức tài chính quốc tế tham gia. Điều này mở ra thêm lựa chọn cho doanh nghiệp Việt Nam trong huy động vốn, đồng thời gia tăng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, các quy định về quản trị công ty, trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về sử dụng vốn, chi trả cổ tức và bảo đảm quyền lợi cổ đông cũng được sửa đổi, bổ sung nhằm hạn chế xung đột lợi ích và nâng cao tính minh bạch. Đây là những yếu tố then chốt để thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhà đầu tư nước ngoài.

Với những thay đổi về khung pháp lý liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán thời gian qua, trong đó có việc ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP là minh chứng cho nỗ lực cải cách mạnh mẽ của cơ quan quản lý để mở ra cánh cửa lớn cho dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

Xây dựng nền tảng vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới

Yêu cầu an toàn vốn ngày càng khắt khe và cuộc đua thị phần bước vào giai đoạn quyết liệt. Theo các báo cáo phân tích thị trường, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều ngân hàng đã đồng loạt khởi động kế hoạch tăng vốn, coi đây là bước chạy đà cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 22/1: Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 3 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm nhẹ. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%), xuống mức 1.882,73 điểm.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Cục Thuế do Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 21/1: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index giảm sâu dưới mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 8,34 điểm (-0,44%), xuống mức 1.885,44 điểm.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ NAPAS cho phép chạm thanh toán vé xe buýt.

Giao dịch thanh toán trực tuyến năm 2025 tăng trưởng hơn 25%

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý của thị trường thanh toán Việt Nam, theo đó, giao dịch thanh toán trực tuyến tăng hơn 25% về số lượng so với năm 2024. Con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn cho thấy hạ tầng thanh toán số ngày càng được xây dựng vững chắc, tạo nền tảng cho nền kinh tế số.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại cuộc họp.

Hoàn thiện quy định về hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chiều 20/1, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trực tuyến cơ quan thuế cả nước lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố về nội dung hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và ông Carlos Protto - Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina ký biên bản.

Thúc đẩy đàm phán hiệp định thuế mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Argentina

Từ 12-16/1/2026, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Argentina đã được tiến hành tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã ký biên bản với Đoàn của Argentina do ông Carlos Protto-Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 19/1: Lực mua mạnh tại nhóm cổ phiếu năng lượng giúp VN-Index bật tăng hơn 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/1, sắc xanh chiếm ưu trên thế thị trường chứng khoán. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng, ngân hàng, trong đó các mã: GAS, PLX, CTG, HPG và KCB dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Đà tăng có thể vẫn lan tỏa, nhưng cẩn trọng với việc hiện thực hóa lợi nhuận

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp. Dòng tiền lan tỏa tốt và có thể sẽ lấn sang các nhóm chưa tăng trong năm 2025 hoặc nhóm tầm trung. Tuy nhiên, sau mấy tuần tăng rất tốt, nhiều cổ phiếu có thể gặp áp lực bán ra do hiện thực hóa lợi nhuận.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng gần 15 điểm dù khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Dù gặp áp lực bán cuối phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 14,33 điểm, lên ngưỡng 1.879,13 điểm.

Toàn cảnh hội nghị.

Agribank kiên định sứ mệnh trụ cột “tam nông”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngành Thuế tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm chắc quy định và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách thuế trong năm 2026

Truyền thông chính sách thuế để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Tài chính với trọng tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực thi pháp luật tài chính.