Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2025-2030. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Lê Hồng Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng khẳng định, thời gian qua, Ban Nội chính Trung ương đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, liên tục, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, có sức lan tỏa lớn.

5.jpg
Đồng chí Võ Văn Dũng phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Các phong trào thi đua ngày càng đi vào nền nếp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác khen thưởng bảo đảm khách quan, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 là dịp để tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của Ban Nội chính Trung ương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, có nhiệm vụ tổng kết đánh giá toàn diện kết quả đạt được của các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Theo Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, Ban Nội chính Trung ương đẩy mạnh thi đua "tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, dám tham mưu, dám đề xuất, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, nhạy bén, sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tham mưu hoàn thiện các quan điểm, phương châm “4 không” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham mưu đề xuất các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

3.jpg
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ban Nội chính Trung ương thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của hai Ban Chỉ đạo; phát động thi đua chuyên đề về phát hiện và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc trong toàn ngành Nội chính Đảng, góp phần đẩy mạnh, tạo bước tiến mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác hàng năm của hai Ban Chỉ đạo; chuẩn bị chu đáo nội dung, phục vụ tốt các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương...

Thi đua đẩy mạnh công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; nâng cao công tác thẩm định, tham gia ý kiến về các đề án, dự án luật và công tác cán bộ. Đẩy mạnh thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Triển khai bài bản, quyết liệt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Xây dựng phong cách ứng xử văn hóa “sống nghĩa tình, làm việc hết mình” và lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp...

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030; chia sẻ bài học kinh nghiệm, những cách làm tốt để công tác thi đua phát triển sâu rộng hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích nổi bật trong công tác thi đua khen thưởng mà Ban Nội chính Trung ương đạt được trong giai đoạn 2020-2025.

6.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các phong trào tiêu biểu như “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Những kết quả này góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, tăng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh công tác thi đua-khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; xây dựng đội ngũ cán bộ nội chính “thật sự bản lĩnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chí đề nghị Ban tập trung hướng các phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, lĩnh vực khó; lấy kết quả thi đua làm thước đo năng lực, phẩm chất cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, có tác dụng nêu gương và lan tỏa; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan; phát động thêm các phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với đặc thù công tác nội chính Đảng.

7.jpg
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Dũng nhấn mạnh, báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua đã phản ánh toàn diện kết quả phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động Ban Nội chính Trung ương và toàn ngành nội chính Đảng.

Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thành tích đạt được là kết tinh của tinh thần nêu gương, tận tụy, sáng tạo, của sự hỗ trợ giữa các đơn vị, cá nhân. Đó cũng là kết quả của những chủ trương, tham mưu đúng đắn, kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

8.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho các đại diện của 3 tập thể. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Võ Văn Dũng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Nội chính Trung ương và ngành nội chính Đảng tập trung thực hiện 4 nội dung chính.

Đó là: Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo các cấp; tổ chức phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua phải gắn với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, nghĩa tình, cùng cống hiến, sáng tạo, xây dựng tập thể vững mạnh; gắn kết quả thi đua với đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ, bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch, tạo động lực cho mỗi cá nhân và đơn vị phấn đấu.

Đại hội công bố Quyết định trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quyết định trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 5 cá nhân của Ban Nội chính Trung ương. 7 tập thể, 12 cá nhân vinh dự được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trong cả nước.

 Quang cảnh hội thảo.

Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - các giá trị đặc trưng phương Đông

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - các giá trị đặc trưng phương Đông”. Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia lý luận, nhà quản lý và giảng viên đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong cả nước.