Tạo bước chuyển thực chất trong hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Liechtenstein

Sáng 22/1 theo giờ địa phương, tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Liechtenstein Daniel Risch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Liechtenstein Daniel Risch. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Liechtenstein Daniel Risch. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Daniel Risch cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian trao đổi về quan hệ hai nước; khẳng định coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; nêu rõ Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với Liechtenstein, mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế. Hợp tác kinh tế giữa hai nước còn khiêm tốn nhưng có nhiều dư địa phát triển, hai nền kinh tế có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau.

Để tạo bước chuyển thực chất trong hợp tác kinh tế-thương mại, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương, tìm các hướng hợp tác mới có tiềm năng.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein) và hai bên tiếp tục đàm phán, ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liechtenstein Daniel Risch. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liechtenstein Daniel Risch. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Liechtenstein hy vọng có thể hoàn thành đàm phán FTA Việt Nam - EFTA trong năm nay, cũng như tiến tới đàm phán hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Thủ tướng Daniel Risch cũng cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng để tăng cường hợp tác, như quá trình công nghiệp hóa đã thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp đều chiếm khoảng 40% GDP của mỗi nước. Nhiều doanh nghiệp Liechtenstein rất quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Nhất trí cho rằng với quyết tâm của cả hai bên, các vấn đề khác biệt trong đàm phán sẽ được giải quyết, hai Thủ tướng chuyển lời mời thăm lẫn nhau để trao đổi cụ thể hơn về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.