Tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2025 đã đề ra

Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã bước sang tháng 8, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, công việc nhiều, đòi hỏi phải tăng tốc, bứt phá.

Nhìn lại tháng 7 và 7 tháng vừa qua, Thủ tướng đánh giá, tình hình thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Hoa Kỳ công bố mức thuế đối ứng mới với nhiều quốc gia, ảnh hưởng nước ta; tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự báo tăng nhẹ; xung đột tại các khu vực vẫn diễn ra, ảnh hưởng các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, các hoạt động kinh tế; phân mảnh, phân tách, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn; các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp…

ndo_br_a1-7331.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ở trong nước, chúng ta triển khai tích cực, quyết liệt: ổn định và thúc đẩy chính quyền địa phương 2 cấp để hiệu quả, thực chất; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% và ứng phó với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và biến động của thị trường thế giới; quyết liệt triển khai “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tích cực chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh…; phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai.

ndo_br_a3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng khẳng định, mặc dù bối cảnh có rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thường xuyên trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.

Nổi bật là: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy; bảo đảm các cân đối lớn; cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, không để ai thiếu ăn thiếu mặc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh…

ndo_br_a5-6056.jpg
Các thành viên Chính phủ, đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình: tình hình thế giới phức tạp, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan đối ứng; dẫn đến sản xuất, kinh doanh giảm; các động lực tăng trưởng mới đang vận hành, chưa thực sự đi vào cuộc sống; thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, nhân dân sống ở vùng biên giới, hải đảo; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi…

ndo_br_a10-5113.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá nghiêm túc tình hình; mong các địa phương vừa qua vận hành chính quyền 2 cấp nêu các vướng mắc cần Trung ương tháo gỡ; chúng ta thực hiện vấn đề này không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa hoàn thiện dần; mong các địa phương phản ánh, đưa ra các giải pháp; các bộ, ngành, cơ quan Trung ương sẽ phối hợp giải quyết.

Thủ tướng lưu ý các chính sách sắp tới, nhất là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hài hòa, đồng bộ cho phát triển; các bộ, ngành, địa phương cần làm gì để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đặc biệt rút ra bài học kinh nghiệm gì từ đầu năm đến giờ, 5 năm qua để tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn để đạt các mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

ndo_br_a6-9672.jpg
Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước chủ chốt tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị cần phân tích về công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là nhà cho người có công với cách mạng được thực hiện đồng bộ, toàn diện; tích cực rà soát, tháo gỡ những khó khăn cho các dự án tồn đọng, bảo đảm “đúng, trúng, chắc thắng”.

Thủ tướng yêu cầu, việc cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế tư nhân cần phải phân tích, đánh giá thêm. Vừa qua, tình hình cho thấy các doanh nghiệp gia nhập thị trường nhiều hơn, các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường giảm nhiều hơn.

ndo_br_a4.jpg
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 được truyền trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, ngày 19/8 này, cả nước sẽ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, do đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống kê công trình cần khánh thành, khởi công với tinh thần bảo đảm đúng quy định; phân loại thêm để đánh giá Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đang đi vào cuộc sống, theo đó phân tích trong số các công trình thì bao nhiêu công trình là của Nhà nước, bao nhiêu là của tư nhân, cơ cấu vốn của Nhà nước và khu vực tư nhân… để nhấn mạnh phương châm vốn Nhà nước là vốn mồi, dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn khác.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát về những mặt được trong công tác chỉ đạo, điều hành: ứng phó chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái...

Theo Thủ tướng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đã bám sát các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ; bám sát thực tiễn để điều hành, thích ứng tình hình, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt những tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan những dự án tồn đọng, kéo dài; tập trung làm tốt công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, củng cố y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, miễn giảm học phí, kiên cố hóa các trường học, nhất là ở biên giới; xử lý, khắc phục hậu quả đợt bão lũ vừa qua; làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai thiếu ăn thiếu mặc; hoàn thành sớm hơn 5 năm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, đặc biệt là nhà cho người có công với cách mạng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; người dân vui mừng đón nhận thành quả của đất nước….

Đánh giá về kết quả kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh, bước đầu vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ chính quyền quản lý hành chính là chính sang chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân là chính.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; cả 3 khu vực đều tăng trưởng; chỉ số CPI bình quân tháng 7 tăng 3,19% so cùng kỳ, bình quân 7 tháng tăng 3,26%; thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt trên 1,57 triệu tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 156,8 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất.

Xuất nhập khẩu là điểm sáng, tháng 7 đạt 82,2 tỷ USD, tăng 16,8%; tính chung 7 tháng đạt gần 514,7 tỷ USD, tăng 16,3%; xuất siêu 10,18 tỷ USD; đầu tư đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 43,9% kế hoạch, cao hơn nhiều cùng kỳ (33,8%)…

Về tình hình sắp tới, Thủ tướng nêu rõ, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi vì tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, bão lũ diễn biến hết sức cực đoan… Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải chú trọng rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là việc phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, kiểm tra để phục vụ tốt nhân dân; cần rà soát những cán bộ, công chức nào trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính gặp khó khăn về chỗ ở thì phải được ưu tiên bố trí chỗ ở, Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chính sách tạo điều kiện vay ưu đãi, giải ngân dễ dàng, khả thi cho cán bộ, công chức trong việc mua nhà.

Nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, trong nước để có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, huy động sức mạnh tối đa của đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của trí tuệ. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.

Ngành Ngân hàng phải bảo đảm quản trị thông minh, ứng dụng công nghệ số, giảm chi phí từ đó giảm lãi suất cho vay; tăng cường kiểm soát nợ xấu, kiểm soát dòng tiền đi vào đúng các lĩnh vực tăng trưởng; Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong tháng 8 này.

Chính sách tài khóa phải mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tăng thu ngân sách nhà nước trên 25%, tiết kiệm chi theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, tập trung cho an ninh quốc phòng, các công trình trọng điểm quốc gia, an sinh xã hội, nhất là giáo dục, y tế, cụ thể là lo tiền ăn trưa cho học sinh, củng cố giáo dục, y tế cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công 100%; số hóa việc thu thuế, hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia; nghiên cứu giảm thuế, phí, lệ phí có lộ trình; khẩn trương đề xuất hoàn thành đề xuất các tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán. Rà soát việc thực hiện các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, có công cụ đo lường chính xác việc thực hiện “Bộ tứ chiến lược này”, từ đó làm rõ trách nhiệm, đôn đốc đúng địa chỉ.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; các bộ, ngành liên quan bảo đảm sản xuất, cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hóa thiết yếu, không được để thiếu hụt; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Bộ Dân tộc và Tôn giáo chuẩn bị tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng lưu ý các cấp, ngành, địa phương tổ chức tốt, đúng quy định lễ khởi công, khánh thành dự kiến hơn 200 công trình vào ngày 19/8 tới, trong đó xác định rõ tỷ lệ vốn đầu tư của Nhà nước và tư nhân trong đầu tư các công trình này, qua đó để thấy rõ hiệu quả của Nghị quyết 68-NQ/TW cũng như vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước; rà soát, chuẩn bị tốt cho Ngày khai giảng năm học mới; chuẩn bị tốt lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9; ngăn chặn đẩy lùi hàng lậu, hàng giả, hàng nhái; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng; giữ vững ổn định chính trị. Triển khai Nghị định cho các đối tượng được ưu tiên về visa và mở rộng ưu tiên visa nhập cảnh cho công dân một số nước; làm tốt công tác tuyên truyền.

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức ca nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước chào mừng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9; lưu ý cả hệ thống chính trị phải vào cuộc chuẩn bị dự án giải phóng mặt bằng cho các dự án tuyến đường sắt tốc độ cao…

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.