Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô Hà Nội

Trong thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã góp phần tích cực giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: KHÁNH LAN)
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Ngày 4/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Tại hội nghị, điểm lại kết quả công tác đối ngoại nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hòa trong không khí kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các hội và tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã nỗ lực xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm năm chẵn, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao... mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào thành công chung của hoạt động đối ngoại nhân dân Thủ đô.

ndo_br_hn3-2076.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương điểm lại kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong 6 tháng đầu năm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Quán triệt các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Hà Nội về công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã lập kế hoạch, xây dựng cơ chế-chính sách, hành chính-tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển lực lượng; tăng cường hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác thông qua các chương trình “Chào năm mới”, “Du xuân hữu nghị 2025”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại.

Đáng chú ý, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm về phát huy vai trò đối ngoại nhân dân Thủ đô trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị, Hội đồng nhân thành phố ban hành Nghị quyết về công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức họp Hội đồng tư vấn đối ngoại nhân dân Thủ đô triển khai công tác năm 2025 và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã chủ trì tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; phối hợp Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2025. Lễ hội thu hút nhiều Đại sứ tham dự lễ khai mạc, tham quan các khu trưng bày, trong đó có khu trưng bày các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực…

Về hoạt động thông tin đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cấp Trang thông tin điện tử thành Cổng thông tin điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời, nâng cao chất lượng tin bài, xuất bản định kỳ Bản tin “Hữu nghị và hợp tác” song ngữ Việt-Anh.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức, đưa 3 đề án công nghệ thông tin vào hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác. Đáng chú ý, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Tọa đàm để đóng góp xây dựng đề án của thành phố về nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2025.

ndo_br_z6770935749735-dd6331b3b27c138fa4a4be8e3c49cbf0-1874.jpg
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm; nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân cũng như biện pháp đẩy mạnh triển khai đối ngoại nhân dân toàn diện, đa dạng hơn, cách tiếp cận và hình thức hoạt động linh hoạt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định, công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã góp phần tích cực giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tăng cường công tác đối ngoại nhân dân cũng như đổi mới, sáng tạo phương thức tổ chức các hoạt động hòa bình, hữu nghị thường niên gắn với các sự kiện chính trị, ngoại giao của thành phố và đất nước…

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Hà Nội đang phát triển ngày càng hiện đại, năng động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tăng tốc trước vận hội mới

Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào; Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10/2026; Mưa lũ tiếp tục gây ảnh hưởng tới các địa phương miền trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.