Tặng quà trẻ em khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 5/5, nhân dịp Đại lễ Vesak lần thứ 20, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng Ban Tổ chức Đại lễ Vesak đến thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật tại Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Đào Ngọc Dung cùng đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Vesak, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho các cháu tại Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Đào Ngọc Dung cùng đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Vesak, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho các cháu tại Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi thăm và tặng quà, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia đại lễ Vesak 2025 bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy các em ở đây. “Lẽ ra, các em phải được đến trường, vui đùa như những em khác cùng trang lứa, nhưng lại không có được may mắn ấy. Do đó, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm chung tay, góp sức để làm sao xoa dịu được nỗi đau của các em và gia đình", Hòa thượng Thích Huệ Thông chia sẻ.

Ân cần trò chuyện, thăm hỏi các cháu, động viên cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên, các thầy cô giáo, lãnh đạo Trung tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung mong trong thời gian tới, công tác chăm lo cho các cháu khuyết tật tại đây sẽ ngày càng đầy đủ và bảo đảm hơn cả về vật chất và tinh thần; để nơi đây thật sự là mái nhà gia đình ấm áp, giàu lòng nhân ái.

Đồng chí Đào Ngọc Dung trò chuyện, thăm hỏi các cháu bé tại Trung tâm.

Đồng chí Đào Ngọc Dung trò chuyện, thăm hỏi các cháu bé tại Trung tâm.

Trong dịp này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tổ chức Đại lễ Vesak và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng 230 suất quà, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng cho 230 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm cũng phục hồi suy dinh dưỡng cho hơn 11.000 trẻ, triển khai khám đánh giá, sàng lọc, trợ giúp cho hơn 193.000 lượt trẻ tại các tỉnh phía nam; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho hơn 5.600 lượt cán bộ và người chăm sóc.

Hiện nay, Trung tâm cũng đang triển khai tổ chức các lớp kỹ năng, hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc người khuyết tật, phát triển năng khiếu để định hướng công việc tiến tới tạo công ăn việc làm, tự nuôi sống bản thân cho các đối tượng có cơ hội hòa nhập xã hội, tự nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đồng thời, còn cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về trợ giúp xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động, chuyên môn của trung tâm.

Hiện, Trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng, điều trị cho 250-300 trẻ em mồ côi, suy dinh dưỡng, khuyết tật, bại não, chậm phát triển, đa khuyết tật, tự kỷ, khiếm thị, khuyết tật chi và các bệnh lý khác.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.