Gặp mặt các chức sắc Phật giáo tiêu biểu thành phố Huế nhân dịp Đại lễ Vesak 2025

Hòa trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 26/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc Phật giáo tiêu biểu thành phố Huế nhân dịp Đại lễ Vesak - Phật đản Liên hợp quốc 2025, Phật lịch 2569.
 Tại buổi gặp mặt các chức sắc Phật giáo tiêu biểu thành phố Huế nhân dịp Đại lễ Vesak
Tại buổi gặp mặt các chức sắc Phật giáo tiêu biểu thành phố Huế nhân dịp Đại lễ Vesak

Đến dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố; Đặng Ngọc Trân, Trưởng ban Nội chính thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2569, năm 2025 tại Huế cùng chư tôn đức Thường trực, các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế và hơn 80 đại biểu là các chức sắc tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo thành phố Huế tham dự.

Lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Phật giáo Huế dự Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025.

Lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Phật giáo Huế dự Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế đã tặng những bó hoa tươi thắm đến Đoàn đại biểu Phật giáo Huế tham dự đại lễ Vesak 2025 - Phật đản Liên hiệp Quốc, Phật lịch 2569 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế nhấn mạnh, đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố Huế sau 50 năm giải phóng, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của thành phố trong thời điểm nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các chức sắc tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo thành phố Huế tham dự.

Các chức sắc tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo thành phố Huế tham dự.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân cho biết, thời gian qua, với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Huế đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức nhiều khóa tu, trại hè Phật pháp cho thanh thiếu niên, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống hiếu nghĩa và ý thức công dân.

Giáo hội Phật giáo Huế đã vận động các chức sắc, phật tử tham gia các hoạt động nhân đạo-từ thiện, chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, gia đình có công, học sinh nghèo vượt khó; tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, tiêu biểu là hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, hỗ trợ nạn nhân bão số 3 Yagi tại các tỉnh, thành phía Bắc…

Hội nghị nghe ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố.

Hội nghị nghe ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố.

Thông qua buổi gặp mặt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực, trách nhiệm, đồng thuận cao của các vị chức sắc Phật giáo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển thành phố Huế văn minh, nghĩa tình, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định: “Đây là dịp để chúng ta cùng nhau tự hào những trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ ông, cha đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; là thời khắc để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vươn lên xây dựng thành phố Huế và cùng cả nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; tiếp tục xây dựng quê hương, dân tộc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2569, năm 2025 tại Huế phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2569, năm 2025 tại Huế phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Buổi gặp mặt còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, phối hợp hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam-cùng lan tỏa giá trị nhân văn, đạo đức, tinh thần từ bi, trí tuệ để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Đồng thời, cũng là dịp để động viên các vị chức sắc Phật giáo Huế tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, gắn bó đồng hành cùng quê hương, đất nước tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Ái Vân nói.

Cũng tại buổi gặp mặt, các chức sắc Phật giáo tiêu biểu đã được nghe ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian qua và một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Huế.

Trong không khí đầm ấm, thân tình tại buổi gặp mặt, các chức sắc đã có những trao đổi liên quan đến công tác phối hợp thống nhất hành động giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong thời gian qua; Giải thích về ý nghĩa, mục đích của Đại lễ Vesak, nhấn mạnh công tác hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn thành phố của Giáo hội Phật giáo Huế và việc tuyên truyền vận động đồng bào phật tử tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đây là dịp để động viên các vị chức sắc Phật giáo Huế tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, gắn bó đồng hành cùng quê hương, đất nước.

Đây là dịp để động viên các vị chức sắc Phật giáo Huế tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, gắn bó đồng hành cùng quê hương, đất nước.

Hưởng ứng chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Hòa hợp và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo cho hòa bình và phát triển bền vững”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế sẽ phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức chương trình “Phiên chợ không đồng”, qua đó trao tặng 1.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cùng 30 phần quà cho học sinh học giỏi vượt khó trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.