Tăng nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương vừa tổ chức họp triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022; Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, công tác phòng, chống Covid-19 trong 3 năm 2020-2022; Kế hoạch phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo năm 2022.
Xây dựng nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Ðội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh TIẾN ÐẠT)
Xây dựng nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Ðội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh TIẾN ÐẠT)

Ðây là những hoạt động quan trọng nhằm tiếp tục hướng về người nghèo cả nước.

Đầu tháng 9 vừa qua, tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trao hỗ trợ và khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tặng 14 hộ nghèo (mỗi hộ 50 triệu đồng) ở xã Ðội Bình, huyện Yên Sơn với đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise.

Xúc động khi được nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Huê (trú xã Ðội Bình) cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đã giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn nhất. Bà cho biết, gia đình bà cùng các hộ gia đình được nhận hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn: Neo đơn, đông con, có người mắc bệnh hiểm nghèo, không có việc làm ổn định, thu nhập thấp.

Vì vậy, để xây dựng được ngôi nhà “cứng trên, bền dưới” là niềm mơ ước sắp thành hiện thực. Bà Huê tâm sự: Tấm lòng hảo tâm của nhà tài trợ, sự quan tâm của Mặt trận cùng chính quyền địa phương là niềm động viên, an ủi to lớn, là động lực để các hộ nghèo cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, ngày 11/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch số 248/KH-MTTW-BTT về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững; đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó phải kể đến các hoạt động, tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến 18/11 hằng năm; phối hợp các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đăng tải các tin bài, phóng sự nêu những tấm gương sáng, cách làm hay trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững phấn đấu vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội các cấp đạt hơn 10 tỷ đồng trở lên; tập trung mọi nguồn lực giúp đỡ các hộ thoát nghèo để đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo theo Kế hoạch của Tỉnh ủy; vận động các nguồn xã hội hóa để xây dựng mới ít nhất 20 nhà đại đoàn kết trở lên…

Tại Ðồng Nai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa cùng Ban trị sự Thất phủ cổ miếu Biên Hòa (chùa Ông, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) và Ban liên lạc người Hoa Biên Hòa đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai, giai đoạn 2022-2024. Từ nay đến năm 2024, các đơn vị sẽ cùng phối hợp tổ chức trao tặng quà (tiền mặt, nhu yếu phẩm) cho những người có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, người nghèo, hộ nghèo, hộ khó khăn trong cộng đồng vào tháng đầu tiên của mỗi quý.

Dịp này, Ban trị sự Thất phủ cổ miếu Biên Hòa trao bảng tượng trưng tặng 24 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ðồng Nai để thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2022. Việc các đơn vị ký kết chương trình phối hợp nhằm tiếp tục kết nối, huy động nguồn lực trong đồng bào dân tộc Hoa là để phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc và thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội; qua đó góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người nằm trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo, chuẩn bị cho Tháng cao điểm vì người nghèo. Cùng với các hoạt động trao nhà đoàn kết, tặng sinh kế, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang tập trung tìm kiếm, mở rộng và đa dạng hóa các nguồn lực, sự hỗ trợ nhằm tạo ra nhiều chương trình cụ thể, thiết thực hướng về người nghèo…

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.