Tăng cường xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam - Trung Quốc (Hồ Nam)

NDĐT - Ngày 19-10 tại Hồ Nam, Trung Quốc, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp Sở Thương mại tỉnh Hồ Nam tổ chức Hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam – Trung Quốc (Hồ Nam) năm 2016 trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế thương mại hàng hóa Hồ Nam - ASEAN năm 2016.

Đại diện lãnh đạo ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc phát biểu khai mạc.
Đại diện lãnh đạo ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc phát biểu khai mạc.

Hoạt động này thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Trung Quốc, các chuyên gia kinh tế và hàng chục doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã và đang có các hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch song phương.

Phát biểu ý kiến tại hoạt động này, đại diện lãnh đạo ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt những thành quả đáng khích lệ.

Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 66 tỷ USD. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 12 năm liền; năm 2015 lần đầu tiên Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Trung Quốc.

Tính đến tháng 7-2016, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào gần 1.500 dự án với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ USD, đứng thứ chín trong tổng số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân cả ở cấp quốc gia và cấp địa phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Trung Quốc dẫn đầu về số lượng khách du lịch đến thăm Việt Nam và ngược lại Trung Quốc đã trở thành địa chỉ hấp dẫn nhất đối với khách du lịch Việt Nam. Chín tháng đầu năm 2016, lượng khách Trung Quốc đến du lịch Việt Nam tăng hơn 55%, đạt gần hai triệu người, bằng cả con số của năm 2015.

Về hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư của tỉnh Hồ Nam với Việt Nam có những tiến triển tích cực. Gần 70 doanh nghiệp Hồ Nam đang làm ăn tại Việt Nam trong các lĩnh vực khai khoáng, vật liệu xây dựng, thiết bị công trình. Thương mại hai chiều đạt vài trăm triệu USD. Hai bên đang xúc tiến hợp tác nghiên cứu tạo các giống lúa, giống cây trồng thích nghi với điều kiện hạn hán, nhiễm mặn… Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và tỉnh Hồ Nam còn rất lớn.

Giới thiệu những ưu thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư và quyết tâm, nỗ lực phấn đấu xây dựng môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch cho mọi doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo ĐSQ khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng phát triển kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, “coi thành công của nhà đầu tư là thành công của Chính phủ Việt Nam”. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp tỉnh Hồ Nam đầu tư vào các dự án phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, nhất là trong các các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ, máy móc thiết bị, điện lực, năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, phát triển xanh v.v…

Trong khuôn khổ của hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam - Trung Quốc (Hồ Nam) năm 2016, các chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã cùng trao đổi về tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước; quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai.

Hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch lần này được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế thương mại hàng hóa Hồ Nam - ASEAN năm 2016 được tổ chức từ ngày 19 đến 23-10, thu hút gần 200 doanh nghiệp đến từ các nước ASEAN và tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, đồ điện tử và công nghệ cao, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm du lịch, đồ gia dụng, y tế, mỹ phẩm… Gần 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ Quốc tế thương mại hàng hóa Hồ Nam - ASEAN với 70 gian hàng về các sản phẩm nông nghiệp, đồ gỗ nội thất, thủ công mỹ nghệ, du lịch…

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.