Tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với A-rập Xê-út, Tunisia và Algeria

Nhận lời mời của Quốc vương Vương quốc A-rập Xê-út Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud, Tổng thống nước CH Tunisia Zine el Abidine Ben Ali và Tổng thống nước CH Algeria Dân chủ và Nhân dân Abdelaziz Bouteflika, hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bắt đầu thăm ba nước này. Ðây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước ta đến A-rập Xê-út và Tunisia, chuyến thăm thứ ba đến Algeria kể từ khi Việt Nam và ba nước thiết lập quan hệ ngoại giao.   

Nằm trên bán đảo A-rập, chiếm 80% diện tích bán đảo, A-rập Xê-út có trữ lượng dầu mỏ khoảng 260 tỷ thùng và là nước xuất khẩu dầu mỏ đứng đầu thế giới.

A-rập Xê-út có nền kinh tế phát triển với tăng trưởng GDP trung bình 4,4%/năm.

Các ngành công nghiệp chính ở A-rập Xê-út là sản xuất dầu thô, lọc dầu, hóa dầu, khí đốt, xi-măng, phân bón, nhựa chất dẻo, thép, xây dựng. Ðể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ A-rập Xê-út đã thông qua gói kích cầu 122 tỷ USD, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế. Nằm ở khu vực Bắc Phi, bên bờ Ðịa Trung Hải, cả hai nước Tunisia và Algeria đều có thế mạnh về dầu mỏ và khí đốt. Trữ lượng dầu mỏ của Tunisia khoảng 1,7 tỷ thùng và Algeria khoảng 38 tỷ thùng; trữ lượng khí đốt của Tunisia khoảng 77,8 tỷ m3 và Algeria khoảng 5.000 tỷ m3, đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu khí đốt. Tunisia đứng thứ hai thế giới về sản lượng phốt-phát (một triệu tấn mỗi năm). Tunisia còn có nhiều sản phẩm nông nghiệp như dầu ô-liu, lúa mì, cam, chanh, nho, chà là. Du lịch là một trong những nguồn thu chính, đóng góp một phần ba tổng thu nhập GDP của Tuy-ni-ni. Những năm gần đây, Tunisia đẩy mạnh cải cách kinh tế, được Ngân hàng Thế giới (WB) bình chọn là nước có nền kinh tế cạnh tranh nhất châu Phi và thứ 34 thế giới. Algeria đã tiến hành cải cách kinh tế từ năm 1994 và thu được nhiều kết quả tích cực. Ðến năm 2004, Algeria cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút sáu tỷ USD đầu tư tư nhân trong nước và 10 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài; dự trữ ngoại tệ năm 2008 đạt 150,5 tỷ USD.

Quan hệ giữa Việt Nam với A-rập Xê-út, Tunisia và Algeria đang ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư.

Việt Nam và A-rập Xê-út thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21-10-1999. Năm 2007, Việt Nam mở Ðại sứ quán tại Thủ đô Ri-át và đầu năm 2009, A-rập Xê-út mở Ðại sứ quán tại Hà Nội. Việt Nam và A-rập Xê-út đã ký Hiệp định khung hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư và kỹ thuật. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và A-rập Xê-út trong những năm qua tăng nhanh, đạt hơn 460 triệu USD năm 2009. Hàng xuất khẩu của nước ta sang A-rập Xê-út là sản phẩm dệt may, thủy sản, máy vi tính, linh kiện điện tử, sản phẩm gỗ, sắt thép. Việt Nam nhập của A-rập Xê-út chủ yếu là các sản phẩm dầu mỏ, hóa chất, khí hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu. Hiện có khoảng 6.000 người lao động Việt Nam làm việc tại A-rập Xê-út.

VIỆT NAM và Tunisia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15-12-1972. Nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước đã được thành lập tại QH Việt Nam và QH Tunisia. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tunisia được tăng cường, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí. Việt Nam và Tunisia đã ký Thỏa thuận hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật; Hiệp định khung hợp tác nông nghiệp; Bản ghi nhớ về hợp tác, hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp hai nước; Hiệp định miễn thị thực đối với hộ chiếu ngoại giao và công vụ; Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch... Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Tunisia đạt 15 triệu USD (năm 2009).

MỐI quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Algeria được đánh dấu bởi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Việt Nam và Algeria đã ký nhiều hiệp định hợp tác : Hiệp định thương mại; Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật; Hiệp định miễn thị thực đối với hộ chiếu ngoại giao và công vụ và các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nông nghiệp, công nghiệp. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Algeria năm 2009 đạt 100 triệu USD. Việt Nam và Algeria tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động. Hiện có khoảng 1.000 công nhân Việt Nam làm việc tại dự án "Hành lang Ðông-Tây" ở Algeria.

Ba nước A-rập Xê-út, Tunisia và Algeria đều có vai trò quan trọng ở khu vực và đang đẩy mạnh "chính sách hướng Ðông", tăng cường hợp tác kinh tế với các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với ba nước này, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

CHÚC chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới A-rập Xê-út, Tunisia và Algeria thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với ba nước sang giai đoạn phát triển mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử mang tính xoay chuyển!
Đó là thời khắc bản lề, chuyển tiếp giữa cũ và mới, khép lại và mở ra, cân nhắc để quyết định!

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Quyết tâm cao hơn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân

Chiều qua, tại Thủ đô Hà Nội, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khép lại thành công tốt đẹp, đánh dấu một mốc son quan trọng trong hành trình lập pháp và giám sát của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tầm nhìn mới, nội hàm mới gắn kết Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.