Tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, từ ngày 16 đến 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20, tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và hợp tác ASEAN-Trung Quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực thời gian qua. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, củng cố và tăng cường tin cậy chính trị. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10/2022) đã tiếp động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 6/2023) đúng dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực cụ thể.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 89,1 tỷ USD.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc gần đây khởi sắc. Trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 89,1 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam lấy lại đà tăng, nhập siêu giảm. Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước phát triển tích cực, trong nhiều lĩnh vực.

Các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các địa phương biên giới được triển khai hiệu quả. Giao thương tại các cửa khẩu giữa hai nước gia tăng. Quảng Tây là địa phương Trung Quốc đi đầu trong hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam. Hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, quản lý biên giới...

CAEXPO và CABIS được Trung Quốc và ASEAN tổ chức hằng năm, tại thành phố Nam Ninh và là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng bậc nhất, một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc. Trong các kỳ hội chợ và hội nghị trước đây, Việt Nam luôn có lãnh đạo, đại diện Chính phủ tham dự và luôn là nước đứng đầu ASEAN về số lượng gian hàng, doanh nghiệp tham gia.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, đồng thời đánh dấu mốc tròn 20 năm ASEAN và Trung Quốc tổ chức, CAEXPO và CABIS lần thứ 20 lấy chủ đề "Cùng xây dựng ngôi nhà chung, cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai - Thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường phát triển chất lượng cao và xây dựng trung tâm tăng trưởng kinh tế".

CAEXPO và CABIS lần thứ 20 lấy chủ đề "Cùng xây dựng ngôi nhà chung, cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai - Thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường phát triển chất lượng cao và xây dựng trung tâm tăng trưởng kinh tế".

Kỳ hội chợ và hội nghị lần này cũng được tổ chức trong năm Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008-2023). Với khoảng 250 gian hàng tham gia hội chợ, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất ASEAN.

Sự kiện này sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc với ASEAN, cũng như với Việt Nam, qua đó đóng góp quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 thể hiện Việt Nam và Trung Quốc coi trọng hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thông điệp rõ ràng và nhất quán được chuyển tải qua chuyến công tác là Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc, mong muốn tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, trong đó đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, địa phương hai nước.

Chúc chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, trên tinh thần láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Mở rộng không gian hợp tác chiến lược với các đối tác Nam Thái Bình Dương

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo xung lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia vươn lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.