Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Ngày 15/9, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet đang thăm chính thức Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tại cuộc tiếp, ông Tập Cận Bình đánh giá cao việc Thủ tướng Campuchia Hun Manet chọn Trung Quốc là quốc gia để thực hiện chuyến thăm song phương đầu tiên; đồng thời nhấn mạnh, năm nay, hai nước khởi động xây dựng kỷ nguyên mới cho quan hệ song phương với chất lượng, trình độ và tiêu chuẩn cao, Trung Quốc sẵn sàng cùng với phía Campuchia thúc đẩy xây dựng quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, hai bên cần phát huy tốt vai trò của cơ chế Ủy ban điều phối liên Chính phủ, thực hiện các kế hoạch hành động và khuôn khổ hợp tác, cùng xây dựng các hành lang kinh tế, thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm; tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thanh niên, địa phương, giáo dục, du lịch, y tế...

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh chính sách của Chính phủ Campuchia khóa mới trong quan hệ với Trung Quốc, nhằm phát huy hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Campuchia bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Trung Quốc trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư, giao lưu nhân dân trong khuôn khổ các sáng kiến của hai bên, đem lại lợi ích cho người dân hai nước; đồng thời, phối hợp lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày từ 14 đến 16/9, theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Cường.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.