Tăng cường tài chính bền vững cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Chiều 3/11, Đại sứ Phan Chí Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan kiêm Đại diện Thường trực của Việt Nam tại Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) đã chủ trì phiên thảo luận cuối cùng và bế mạc Khóa họp lần thứ 4 của Ủy ban Chính sách kinh tế vĩ mô, giảm nghèo và tài chính cho phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Toàn cảnh phiên bế mạc Khóa họp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Toàn cảnh phiên bế mạc Khóa họp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khóa họp được tổ chức tại trụ sở ESCAP ở Bangkok của Thái Lan từ ngày 1 đến 3/11. Tại Khóa họp, đại diện các nước đều nhận định thế giới và khu vực đang gặp nhiều thách thức về kinh tế vĩ mô như triển vọng tăng trưởng ở mức thấp, lạm phát và lãi suất tăng cao, tài khóa bị thắt chặt, thiếu hụt các nguồn quỹ công đầu tư cho phát triển bền vững. Một số quốc gia đang có nguy cơ đối mặt khủng hoảng nợ.

Nhiều giải pháp đã được đưa ra và thảo luận tại Khóa họp về gia tăng tính bền vững của nợ công, tăng cường tài chính bền vững để đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững và hành động về khí hậu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Khóa họp, bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP cho rằng bài toán chính sách chủ yếu hiện nay là tìm biện pháp gia tăng đầu tư vào phát triển bền vững trong khi bảo đảm duy trì nợ công bền vững.

Để hỗ trợ các nước, trong năm 2023, ESCAP đã thực hiện hai báo cáo, trong đó đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách về đánh giá tính bền vững của nợ công trong dài hạn nhằm phục vụ các chiến lược quốc gia về đầu tư và huy động nguồn lực cho mục tiêu phát triển bền vững, cũng như các giải pháp về thu hẹp khoảng cách tài chính bền vững.

Đại sứ Phan Chí Thành chủ trì phiên thảo luận cuối cùng và bế mạc của Khóa họp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Phan Chí Thành chủ trì phiên thảo luận cuối cùng và bế mạc của Khóa họp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Dưới sự điều hành của Đại sứ, Đại diện Thường trực của Việt Nam, Khóa họp đã thông qua 6 khuyến nghị và 2 quyết định, trong đó đề nghị Ban Thư ký ESCAP tiếp tục triển khai các nghiên cứu, hỗ trợ nâng cao năng lực và thúc đẩy đối thoại, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho các nước về tài chính và nợ công bền vững.

Các nước kêu gọi tạo điều kiện cho các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng giúp thu hẹp sự thiếu hụt của các nguồn quỹ; hỗ trợ giải quyết các vấn đề về chính sách kinh tế vĩ mô, khủng hoảng nợ, gia tăng đầu tư cho phát triển bền vững.

Các khuyến nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết với Nhóm Tham vấn về cấp tài chính cho các chiến lược phát triển bền vững nhằm nâng tầm cơ chế trao đổi chính sách và chia sẻ kinh nghiệm về các thách thức kinh tế vĩ mô và các vấn đề về tài chính bền vững.

Các nước cũng ghi nhận và đánh giá cao các báo cáo của ESCAP về “Tài chính bền vững: Thu hẹp khoảng cách tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương” và “Khảo sát kinh tế-xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2023”.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam được bầu vào Ban điều hành các hội nghị lớn trong khuôn khổ ESCAP trong 2 năm qua, khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam tại diễn đàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương về các vấn đề kinh tế-xã hội.

Các đại biểu tham gia Khóa họp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Các đại biểu tham gia Khóa họp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

ESCAP là tổ chức quốc tế lớn nhất khu vực với 53 thành viên chính thức và 9 thành viên liên kết, có trách nhiệm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy triển khai Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ủy ban Chính sách kinh tế vĩ mô, giảm nghèo và tài chính cho phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 1 trong 9 ủy ban chuyên môn của ESCAP, họp thường niên nhằm thảo luận về giải pháp hỗ trợ các nước xây dựng chính sách phát triển kinh tế và huy động tài chính, nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.