Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Séc

Nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Séc, với trọng tâm là củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại Séc, cũng như tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dẫn đầu Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Séc từ ngày 22 đến 24/4.
Quang cảnh cuộc hội kiến giữa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch thứ Nhất Đảng Cộng sản Séc – Morava Petr Simunek. (Ảnh: NGỌC BIÊN/TTXVN tại Séc)
Quang cảnh cuộc hội kiến giữa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch thứ Nhất Đảng Cộng sản Séc – Morava Petr Simunek. (Ảnh: NGỌC BIÊN/TTXVN tại Séc)

Ðoàn đã có các cuộc hội kiến lãnh đạo, đại diện Hạ viện và các đảng Dân chủ Công dân (ODS) cầm quyền, Phong trào ANO và Ðảng Cộng sản Séc-Morava.

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam gần đây, mục tiêu và chiến lược phát triển đất nước theo đường lối của Ðại hội XIII, trong đó có đường lối đối ngoại, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đề nghị Việt Nam và Séc tiếp tục củng cố những khuôn khổ hợp tác, thúc đẩy quan hệ giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại Séc, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Ðồng chí cảm ơn Séc là thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Ðầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và đề nghị các đối tác Séc ủng hộ đường lối, quan điểm, chính sách phát triển cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Séc tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Lãnh đạo Hạ viện và các chính đảng Séc nhấn mạnh, Séc coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam; nhân dân hai nước có lịch sử quan hệ hữu nghị lâu đời; cộng đồng người Việt tại Séc được công nhận là cộng đồng dân tộc thiểu số, đóng góp tích cực và quan trọng cho sự phát triển và thịnh vượng của Séc.

Phía Séc đánh giá cao đường lối chủ trương của Ðảng, Nhà nước cũng như thành tựu của Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế; chia sẻ quan điểm về thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng đối thoại nhằm bảo đảm hòa bình ổn định để phát triển.

Ðồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ðại sứ quán Việt Nam, các cơ quan thường trú báo chí chủ lực, Tùy viên quốc phòng và Ban lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại Séc, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất cụ thể về lĩnh vực thông tin đối ngoại và gìn giữ, phát huy ngôn ngữ, quảng bá văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt, cũng như bạn bè Séc và châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.