Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam và Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 25/8.
Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam và Vương quốc Bỉ

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong đã trả lời phỏng vấn báo chí về bối cảnh chuyến thăm cũng như khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Bỉ nói riêng và với Liên minh châu Âu (EU) nói chung trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin Phó Chủ nhiệm giới thiệu khái quát về bối cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ?

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ là chính khách cấp cao nhất của Bỉ sang thăm Việt Nam trong năm 2023. Đây cũng là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (22/3/1973-22/3/2023).

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ; tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, các tổ chức liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, thỏa thuận hợp tác giữa Thượng viện, Hạ viện Bỉ và Quốc hội Việt Nam sẽ được ký kết, góp phần thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong thời gian sắp tới.

Bỉ là đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu cũng như trên thế giới và cũng là đối tác kinh tế, thương mại quan trọng; là cửa ngõ của hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Bên cạnh đó, Bỉ cũng là nơi đặt trụ sở của các cơ quan, tổ chức quốc tế, EU và nhiều doanh nghiệp quốc tế. Vì vậy, Bỉ có vị trí hết sức quan trọng trong thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Bỉ, EU và khu vực nói chung.

Đây cũng là dịp hai bên đánh giá lại kết quả hợp tác trong 5 năm vừa qua và đề ra những biện pháp hợp tác trong thời gian sắp tới, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Việt Nam và Bỉ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bỉ cũng có rất nhiều thế mạnh và tiềm năng chúng ta có thể tăng cường hợp tác nhất là trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của Bỉ, các ngành công nghiệp dịch vụ, logistics, năng lượng sạch, năng lượng thay thế, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.

Ngoài việc tăng cường hợp tác Nghị viện, lãnh đạo Thượng viện Bỉ và Quốc hội Việt Nam sẽ thảo luận các biện pháp đẩy mạnh quan hệ hai nước. Chính vì vậy, trong chương trình chuyến thăm, dự kiến, ngoài cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Bỉ sẽ chào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đi thăm và làm việc tại một số địa phương, khảo sát tình hình thực tế một số dự án hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Bỉ.

Nhân đây tôi cũng nhấn mạnh rằng, trong những năm vừa qua, Bỉ là một đối tác hợp tác phát triển rất lớn của Việt Nam. Trong quá trình hợp tác này, Bỉ đã hỗ trợ Việt Nam khoảng 300 triệu USD và tập trung chủ yếu trong giai đoạn từ năm 1993 đến nay, nhất là trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Bỉ có thế mạnh. Đây là nguồn lực hết sức có ý nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phóng viên: Như Phó Chủ nhiệm đã chia sẻ, Bỉ là một quốc gia quan trọng tại châu Âu, được xem là cửa ngõ tới châu Âu của Việt Nam. Vậy trong chuyến thăm này, ông có thể chia sẻ về những nội dung hợp tác góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, cũng như giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, sự phối hợp trên trường quốc tế, tại các diễn đàn đa phương?

Đây là chuyến thăm tiếp nối chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Bỉ vào năm 2021 trong bối cảnh hết sức đặc biệt.

Với vị trí quan trọng tại EU và trên thế giới, chúng ta mong muốn tăng cường quan hệ với Bỉ. Tại các diễn đàn quốc tế, Bỉ và Việt Nam phối hợp khá chặt chẽ, nhất là trong nhiệm kỳ gần đây khi hai nước cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hiện nay, hai nước cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Một trong những nội dung quan trọng chính là việc phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có các diễn đàn của Liên hợp quốc.

Chúng ta cũng rất quan tâm đến các nội dung hợp tác về kinh tế, thương mại. Sau khoảng 3 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thương mại giữa Việt Nam và EU nói chung đã tăng trưởng một cách tích cực. Bỉ là một trong một trong những cửa ngõ hết sức quan trọng và cũng là thành viên tích cực ủng hộ cho EVFTA.

Hiện nay, còn một số nội dung Việt Nam mong muốn thúc đẩy Nghị viện Bỉ nhanh chóng phê chuẩn để Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA) sớm đi vào thực thi, bảo đảm lợi ích cũng như sự tiếp cận của doanh nghiệp, người dân EU và Việt Nam, nhất là các nhà đầu tư của hai bên.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn Bỉ ủng hộ để Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam (IUU) có tính tới thực tiễn cũng như cam kết phát triển bền vững của Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Chủ nhiệm!

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.