Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga và quan hệ đối thoại ASEAN - LB Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang (LB) Nga Vla-đi-mia Pu-tin và Thủ tướng LB Nga Đờ-mi-tơ-ri Mét-vê-đép, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức LB Nga và dự Hội nghị cấp cao (HNCC) kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - LB Nga (1996 - 2016).

Diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, các sự kiện nêu trên khẳng định ASEAN và LB Nga nói chung, Việt Nam và LB Nga nói riêng đều đề cao vai trò của các cơ chế hợp tác song phương và đa phương trong bối cảnh quốc tế mới.

Chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm Nga đầu tiên kể từ khi Thủ tướng nhậm chức, diễn ra vào thời điểm quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị được tăng cường và có độ tin cậy cao. Trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên, nhất là ở cấp cao. Hai nước triển khai hiệu quả Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2015 nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; định kỳ tổ chức hiệu quả đối thoại chiến lược, quốc phòng. Bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá. Trong đó, trao đổi thương mại hai chiều năm 2015 đạt 2,2 tỷ USD, quý I-2016 đạt hơn 590 triệu USD; Nga hiện đứng thứ 17 trong số 101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 114 dự án và tổng số vốn đăng ký hai tỷ USD; đầu tư của Việt Nam vào Nga tăng nhanh, hiện có 20 dự án với tổng vốn gần ba tỷ USD. Năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống chiến lược và hiệu quả, đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách của hai nước. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ… tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Hợp tác giữa các địa phương tiếp tục được duy trì và mở rộng. Cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga tuân thủ pháp luật nước sở tại và có nhiều đóng góp đáng kể cho đất nước, luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện. Đến nay, hai nước đã ký hơn 100 văn kiện hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tạo dựng khá đầy đủ khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên sẽ kiểm điểm việc thực hiện, thúc đẩy triển khai các dự án lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực cụ thể, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm nhằm góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, đề cao các thành tựu đổi mới phát triển đất nước ta, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga, đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Năm 2016, ASEAN và Nga kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại song phương. Chặng đường hai thập niên qua, kể từ năm 1996 khi Nga chính thức trở thành đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN đến nay, đã chứng kiến những bước tiến tích cực và hiệu quả trong hợp tác hai bên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và nhân văn… Phía Nga nhiều lần khẳng định chính sách coi trọng hợp tác với ASEAN, nhấn mạnh ủng hộ ASEAN trong việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, hợp tác hỗ trợ chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường kết nối khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực. Trong khi đó, ASEAN đánh giá cao việc Nga tham gia các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, hợp tác trên các lĩnh vực chuyên ngành; cho rằng hai bên cần xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác đi vào hiệu quả và thực chất hơn trên các lĩnh vực cùng quan tâm về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Tại HNCC kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - LB Nga lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và LB Nga sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể, đề ra định hướng tăng cường quan hệ đối thoại ASEAN - LB Nga, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào hiệu quả và thực chất. Hai bên dự kiến thông qua một số văn kiện đặt nền tảng cho kế hoạch hành động hợp tác Nga - ASEAN trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh…

Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga và quan hệ đối thoại ASEAN - LB Nga tiếp tục đạt được những thành quả tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực Á - Âu và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.