Tăng cường phòng, chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Các cơ sở y tế cần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường phòng, chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả. (Ảnh minh họa: ĐỖ THOA)
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả. (Ảnh minh họa: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7).

Bộ Y tế cho biết, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1 tháng 7 hằng năm là "Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam".

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế và bảo hiểm xã hội các khu vực phối hợp các ban, sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định quan trọng của Đảng và Chính phủ, bao gồm: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư; và Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam sẽ tập trung từ nay đến ngày 8/7/2025. Các hình thức tổ chức đa dạng như mít-tinh, tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, và treo băng rôn, phướn tuyên truyền với các thông điệp chính:

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở để tăng tiếp cận dịch vụ y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vì quyền lợi, sức khỏe của người tham gia bảo hiểm y tế.

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế để duy trì nguồn tài chính bền vững trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Bảo hiểm y tế là lá chắn cho sức khỏe của bạn.

Tham gia bảo hiểm y tế để có nguồn tài chính bền vững khi ốm đau, bệnh tật.

Vì an sinh xã hội, vì sức khỏe chúng ta, hãy tham gia bảo hiểm y tế.

Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.

Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân.

Thực hiện nghiêm pháp luật về bảo hiểm y tế để đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền phù hợp, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Các cơ sở cần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường phòng, chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.