Tăng cường nguồn lực từ hợp tác công-tư trong chăm sóc sức khỏe người dân

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Bệnh viện Nhân dân 115 vừa ký hợp tác toàn diện vì người bệnh và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế. Sự kiện này đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đơn vị tiên phong triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về y tế.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo hai bệnh viện.
Lễ ký kết có sự chứng kiến của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo hai bệnh viện.

Đẩy mạnh công-tư trong cấp cứu và điều trị đột quỵ công nghệ cao

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác toàn diện về khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt trọng tâm là các vấn đề liên quan thế mạnh của mỗi bên trong cấp cứu và điều trị đột quỵ công nghệ cao.

Theo ký kết, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện đa khoa Tâm Anh sẽ phối hợp toàn diện trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực đột quỵ khi 2 bệnh viện đều có thế mạnh về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi và có thêm sự hỗ trợ của những thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu hiếm có trên thế giới của Tâm Anh để từ đó kịp thời cấp cứu, điều trị nội khoa, phẫu thuật robot cho người bệnh, bất kể nhập viện ở Tâm Anh hay Nhân dân 115.

Song song, hai bên sẽ hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới, thử nghiệm lâm sàng, vaccine phòng bệnh. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số toàn diện và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế trên cơ sở kinh nghiệm sâu rộng và số lượng dữ liệu khám chữa bệnh rất lớn từ 2 bệnh viện.

pgstsbs-tang-chi-thuong-giam-doc-so-y-te-tphcm.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của thành phố, là trung tâm hàng đầu trong điều trị đột quỵ, can thiệp tim mạch, ngoại thần kinh và hồi sức tích cực, đạt chuẩn chất lượng vàng của Hội Đột quỵ châu Âu.

Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh là bệnh viện chuyên sâu tư nhân duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và dẫn đầu cả nước về công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Bệnh viện đầu tư các “siêu máy” CT, MRI và robot phẫu thuật, nổi bật là Robot Modus V Synaptive, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chuyên phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống, đột quỵ, u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống…

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có Trung tâm Giải phẫu bệnh-Tế bào, đạt đồng thời hai chứng nhận danh giá nhất trong lĩnh vực xét nghiệm và giải phẫu bệnh: ISO 15189:2012 và CAP, giúp kết quả xét nghiệm được công nhận quốc tế, thuận lợi cho hội chẩn đa quốc gia và cá thể hóa điều trị.

Bên cạnh nhiều chuyên khoa sâu, Tâm Anh cũng đã thành lập trung tâm cấp cứu đột quỵ chuyên sâu tại 2 bệnh viện và 1 trung tâm khám chữa bệnh trong ngày. Bệnh viện đa khoa Tâm Anh có lợi thế ở vị trí trung tâm thành phố, quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi ở nhiều lĩnh vực, hệ thống trang thiết bị máy móc rất hiện đại. Tâm Anh cũng là điểm sáng trong mạng lưới Trạm Cấp cứu vệ tinh 115, đặc biệt là cấp cứu ngoại viện các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tim, bác sĩ đến tận nơi sơ cứu, đánh giá, chuyển viện nhanh chóng.

lanh-dao-so-y-te-va-benh-vien-nhan-dan-115-tham-quan-phong-phau-thuat-robot-than-kinh-so-nao-hien-dai-cua-benh-vien-da-khoa-tam-anh.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Nhân dân 115 thăm quan phòng phẫu thuật robot thần kinh sọ não hiện đại của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Phối hợp triển khai các nghiên cứu lớn trong khoa học

Bên cạnh các hợp tác về lâm sàng khám chữa bệnh, trung tâm nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Nhân dân 115 và Viện Nghiên cứu Tâm Anh sẽ cùng xây dựng các đề tài và triển khai các nghiên cứu lớn về cỡ mẫu và tính đột phá trong khoa học trong thời gian tới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết, hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đã hợp tác với nhiều bệnh viện và viện nghiên cứu lớn trong và ngoài nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Hà Nội, Viện nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ), Đại học Oxford (Vương quốc Anh)...

ong-ngo-chi-dung-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-kiem-tong-giam-doc-he-thong-bvdk-tam-anh.jpg
Ông Ngô Chí Dũng phát biểu.

Việc ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nhân dân 115 mang ý nghĩa đặc biệt khi hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 180/2024/NĐ-CP của Chính Phủ và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về hợp tác công-tư trong đổi mới sáng tạo và phát triển y tế.

"Hai bên sẽ cùng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế, tận dụng lợi thế chuyên môn, thiết bị hiện đại và nguồn bệnh phong phú. Trên nền tảng đó, hai bệnh viện xây dựng sáng kiến hợp tác toàn diện về khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển đổi số và tối ưu nguồn lực để hình thành “Mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân Tâm Anh - 115 Thành phố Hồ Chí Minh”, ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên một bệnh viện công tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư nhân lớn. Ông bày tỏ tin tưởng mô hình này sẽ tạo nên giá trị mới cho hệ thống y tế thành phố - cùng chia sẻ chuyên môn, nhân lực và thiết bị để phục vụ người dân tốt hơn, đặc biệt Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đầu tư máy móc rất hiện đại.

thsbsckii-tran-van-song-giam-doc-benh-vien-nhan-dan-115.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 phát biểu.

Ông nhấn mạnh, sự phối hợp giữa hai bên giúp người bệnh được lựa chọn dịch vụ phù hợp, chi phí hợp lý. Đồng thời tạo môi trường cho đội ngũ y, bác sĩ cùng học hỏi, phát triển chuyên môn lẫn nhau. Cả hai bệnh viện chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định, đây là lần đầu tiên, một bệnh viện công lớn của thành phố là Bệnh viện Nhân dân 115 ký kết hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư nhân quy mô lớn như Bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Sự hợp tác này thể hiện tinh thần cùng đồng hành vì người bệnh, hướng đến mục tiêu cuối cùng là người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.