Tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm

Cùng các địa phương trên cả nước, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng đang nỗ lực triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” từ ngày 15/4 đến 15/5 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm cần kiểm soát ngay từ khâu chăn nuôi.
Để bảo đảm an toàn thực phẩm cần kiểm soát ngay từ khâu chăn nuôi.

Qua công tác kiểm tra, các địa phương đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Nhằm bảo đảm hiệu quả công tác kiểm tra phát hiện và xử lý các vi phạm, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm. Mục tiêu trọng tâm là tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, từ đó tạo dựng môi trường thực phẩm minh bạch và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngay trong những ngày đầu ra quân, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 23 vụ, phát hiện và xử lý 19 vụ, trong đó có 11 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cụ thể, ngày 23/4, tại khu vực thuộc địa phận Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô-tô tải biển kiểm soát 89C-121.75 do ông Vũ Văn H. (sinh năm 1983, trú tại xã Như Quỳnh) điều khiển; phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 1 tấn sản phẩm động vật là lòng lợn tươi sống có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu. Kết quả kiểm tra của cán bộ thú y Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn xác định số lòng lợn này không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Cùng với vụ việc trên, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên tiến hành tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm bị phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát, gồm hơn 1 tấn thịt lợn, xương lợn bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, 25 kg nầm lợn đông lạnh, 225 kg mỡ lợn, 190 kg bì lợn, 10 kg tai lợn đông lạnh, 25 kg khoanh giò lợn đông lạnh, 50 hộp trứng gà non đông lạnh và nhiều thực phẩm đông lạnh.

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông thực phẩm. Các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn đường phố cũng nằm trong diện giám sát nghiêm ngặt để ngăn chặn triệt để rủi ro về ngộ độc. Cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở cung cấp suất ăn sẵn nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Tại tỉnh Quảng Ninh, trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm khu vực biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Ngày 22/4, Chi cục Hải quan khu vực VIII phối hợp lực lượng quản lý thị trường và Công an tỉnh thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Trong đó gồm 10.500 kg chân gà, 3.300 kg cánh gà và 12.000 kg chân lợn đông lạnh. Tất cả đều không có thông tin nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp.

Trước đó, trong các ngày 20 và 21/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, thu giữ hàng trăm gói xúc xích, lạp xưởng và hàng tạ thịt động vật, trứng gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch được vận chuyển qua biên giới. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 450 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tổng số tiền xử phạt gần 4,5 tỷ đồng. Công an đã khởi tố hình sự 6 vụ, trong đó có 4 vụ sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại các xã, phường như Quảng Yên, Quang Hanh, Mạo Khê; 2 vụ sản xuất giấm giả và mứt giả tại Quang Hanh, Hà Lầm.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và lực lượng liên quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong từng lĩnh vực quản lý; xác định công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nhất là trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian tới, các địa phương trong đó có các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính hệ thống, vừa cấp bách vừa lâu dài. Duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động thanh tra, kiểm tra trên diện rộng, không chỉ theo các đợt cao điểm như Tháng hành động vì An toàn thực phẩm mà phải trở thành nhiệm vụ nền nếp của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, các địa phương cần siết chặt quản lý nhà nước, kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất, giết mổ, chế biến đến lưu thông, tiêu thụ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là việc sử dụng hóa chất cấm, chất kích thích tăng trưởng và phụ gia ngoài danh mục.

Cùng với công tác kiểm tra, cần đẩy mạnh quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao, triển khai hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR nhằm nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Đồng thời, việc đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ đầu mối, cơ sở giết mổ tập trung gắn với kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng góp phần ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng xâm nhập thị trường. Các địa phương cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.