Tăng cường hợp tác Việt Nam và Cộng hòa Séc trên nhiều lĩnh vực quan trọng

Chiều 23/5, tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Bartosek, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng tăng cường phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung-Đông Âu, trong đó Cộng hòa Séc là một trong những đối tác ưu tiên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, hai nước đã có mối quan hệ chính trị tốt đẹp, giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước luôn có mối quan hệ hợp tác và trao đổi đoàn cấp cao.

Cụ thể, về hợp tác nghị viện hai nước, trước đại dịch Covid-19, Quốc hội/Nghị viện hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Quốc hội/Nghị viện hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Séc vào năm 2009.

Việt Nam cảm ơn các bạn bè truyền thống trong đó có Séc ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như xây dựng đất nước ngày nay; đặc biệt Cộng hòa Séc đào tạo nhiều cán bộ đã và đang giữ cương vị quan trọng tại Việt Nam.

Năm 2013, Séc công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Séc là một trong các dân tộc thiểu số tại Séc; đây là điều rất đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng, căn bản để tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Quốc hội/Nghị viện nói riêng và mối quan hệ hai nước nói chung.

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Bartosek khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam-Séc đã và đang phát triển rất tốt đẹp; và bày tỏ hy vọng thời gian tới với những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ nâng tầm quan hệ chiến lược.

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Séc, và cho biết, việc công nhận cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người thiểu số ở Séc xuất phát từ thực tế cộng đồng người Việt là một bộ phận không thể tách rời của Cộng hòa Séc.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Séc ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải tại Biển Đông trên cơ sở tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Bày tỏ ủng hộ việc mở đường bay thẳng giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều này sẽ được hiện thực hóa trong thời gian không xa do nhu cầu đi lại, giao lưu văn hóa, hợp tác đầu tư... giữa hai bên ngày càng gia tăng, đây cũng là mong mỏi của cộng đồng người Việt tại Séc.

Về đề xuất gia hạn visa cho công dân Séc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam sẽ sửa đổi, bổ sung hai luật liên quan xuất cảnh, nhập cảnh, trong đó sẽ xem xét vấn đề visa nhập cảnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng ủng hộ chủ trương thành lập Trung tâm văn hóa Séc tại Hà Nội và đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước thảo luận, xúc tiến vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek. (Ảnh: Duy Linh)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Séc nhất trí cho rằng, hai nước trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp có thể thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực phát triển về thương mại, đầu tư.

Hiện nay kim ngạch song phương hai nước còn thấp, chưa đến 1 tỷ USD, vì vậy hai bên hoàn toàn có thể tăng quy mô thương mại.

Việt Nam và Séc là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau. Việt Nam mong muốn có nhiều hàng hóa của Việt Nam vào Séc trên cơ sở thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam-EU (EVFTA) và ngược lại, Việt Nam sẵn sàng mở cửa để cho các sản phẩm của Séc vào Việt Nam. Phía Séc mong xuất khẩu thịt lợn, bò sang Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, nhấn mạnh trong thế giới bất ổn như hiện nay, việc hai nước tăng cường quan hệ đầu tư là vấn đề rất quan trọng; Chủ tịch Quốc hội đề nghị Séc đầu tư chế biến nông sản ở Việt Nam để xuất khẩu sang ASEAN và thế giới nói chung; đồng thời bày tỏ mong muốn Cộng hòa Séc thúc đẩy các nước trong khối EU thông qua hiệp định EVIPA.

Khẳng định, giáo dục là cầu nối hữu nghị hữu hiệu giữa hai nước, lãnh đạo hai bên nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục. Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cho biết, sắp tới, Séc sẽ nghiên cứu để cung cấp học bổng để các du học sinh Việt Nam sang Séc học tập.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Séc sớm thăm Việt Nam; mong muốn Nghị viện Séc cử Đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc và các thành viên trong Đoàn dự khán phiên họp toàn thể tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek.

Có thể bạn quan tâm

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.