Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam

Trưa 5/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Nikai Toshihiro tại buổi tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Nikai Toshihiro tại buổi tiếp.

Nhiệt liệt chào mừng ông Nikai Toshihiro thăm Việt Nam đúng dịp hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội Việt Nam đang triển khai rất nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam-Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao vai trò của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao nghị viện, giao lưu nhân dân cũng như quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng vì quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, nhất là sự tin cậy về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư, duy trì trao đổi đoàn cấp cao. Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí là đối tác kinh tế số 1 của Việt Nam, đối tác số 1 về ODA, đối tác số 2 về lao động, đối tác số 3 về đầu tư và du lịch, đối tác số 4 về thương mại.

“Quốc hội Việt Nam đánh giá rất cao việc Chính phủ Nhật Bản triển khai Chương trình ODA thế hệ mới với Việt Nam. Điều này góp phần giúp Việt Nam phục hồi trong giai đoạn hậu Covid-19”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; chân thành cảm ơn sự nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Nhắc lại chuyến thăm của Ban Thanh niên Đảng LDP với thành phần chủ yếu là các nghị sĩ trẻ tới Việt Nam mới đây, ông Nikai Toshihiro cho rằng cần tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các nghị sĩ hai nước, đặc biệt là nghị sĩ trẻ.

Hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước thời gian qua càng ngày càng sôi động và phong phú. Ông cho rằng, hiện nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát hiệu quả, các biện pháp phòng, chống dịch đã được nới lỏng. Vì vậy, hai nước cần thúc đẩy trở lại các hoạt động giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro và các nghị sĩ cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro và các nghị sĩ cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Hiện nay, tại Nhật Bản, khoảng 500.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Ông Nikai Toshihiro cho biết, hai bên đã hợp tác rất chặt chẽ để giải quyết các vấn đề liên quan tới thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Đây cũng là nội dung hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Hai bên có thể xây dựng khung khổ hợp tác để tạo thuận lợi hơn cho thực tập sinh nông nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

Cảm ơn ý kiến của các thành viên trong đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đã học tập nhiều kinh nghiệm quý của Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” từ chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” của Nhật Bản. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 10.000 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 3 sao trở lên và đã trở thành các sản phẩm quen thuộc trong các siêu thị cao cấp.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí và ủng hộ các ý kiến đề xuất về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp để bảo đảm chuỗi cung ứng và bảo đảm an ninh lương thực ở mỗi nước. Các sản phẩm nông nghiệp của hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà có tính bổ sung cho nhau. Hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác đưa sản phẩm nông nghiệp của nước này tiếp cận thị trường ở nước kia.

Tại cuộc tiếp, nhất trí với các ý kiến thành viên trong đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hợp tác nghị viện đóng vai trò rất quan trọng trong hợp tác khu vực, quốc tế, góp phần gìn giữ hòa bình ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới hợp tác xã, trong đó có tổ chức liên đoàn hợp tác xã. Quốc hội Việt Nam đang xem xét sửa đổi Luật Hợp tác xã, trong đó có thí điểm mô hình liên đoàn hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhấn mạnh rằng số lượng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản và số lượng người Nhật Bản đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam rất lớn, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm hai bên cần tiếp tục hợp tác tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người nước này ở nước kia, nhất là tạo thuận lợi về thị thực.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự ủng hộ với các ý kiến đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tu nghiệp sinh; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, bán lẻ; đẩy mạnh giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nhất là Nhóm Nghị sĩ nữ, Nghị sĩ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Nikai Toshihiro và các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Nikai Toshihiro và các đại biểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam; mong Thượng viện, Hạ viện Nhật Bản ủng hộ và cử Đoàn nghị sĩ trẻ sang Việt Nam dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam phối hợp cùng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tổ chức vào tháng 9 tới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong thời gian tới, hai nước sẽ có thêm nhiều công trình hợp tác mang tính biểu tượng cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới, như những thành tựu mà hai bên đã đạt được.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.