Tăng cường hợp tác quốc tế, VCC cập nhật công nghệ xanh vào các công trình thiết kế

Để bắt kịp xu hướng hội nhập quốc tế, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào dự án, cập nhật công nghệ, vật liệu "xanh" vào các dự án thiết kế. 
Thứ trưởng Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại sự kiện.
Thứ trưởng Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại sự kiện.

Ngày 26/12, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) kỷ niệm 55 năm thành lập. Sự kiện có sự hiện diện của đồng chí Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Xây dựng; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Xây dựng; lãnh đạo các cục, vụ, viện trực thuộc Bộ Xây dựng...

Ngày 9/10/1969, thay mặt Hội đồng Chính phủ, Phó Thủ tướng Đỗ Mười ký Quyết định số 201/CP “Tách Viện Thiết kế thành Viện Thiết kế Công nghiệp Kiến trúc và Viện Thiết kế Dân dụng”. Thành lập năm 1969 và trưởng thành gắn liền với sự nghiệp và quá trình phát triển của ngành xây dựng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công ty đã không ngừng phát triển, ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực công trình hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Với bề dầy hơn nửa thế kỷ, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) từ một Viện thiết kế Công nghiệp kiến trúc đã trở thành lá cờ đầu của ngành tư vấn, thiết kế xây dựng.

Đã có hàng nghìn công trình lớn được VCC tư vấn, thiết kế trong suốt 55 năm qua như các nhà máy gạch, các nhà máy xi-măng, cơ khí, sửa chữa ô-tô, thủy điện… tiêu biểu như nhà máy gạch Giếng Đáy, Xuân Hòa; các nhà máy xi măng lò đứng Hà Giang, Mông Dương (Yên Bái); các nhà máy cơ khí Đại Mỗ, Đông Anh; nhà máy khóa Minh Khai; nhà máy sửa chữa xe lửa Gia Lâm; nhà máy sàng tuyển than Cửa Ông; Nhà máy Giấy Bãi Bằng; Nhà máy apatít Lào Cai; Thủy điện Hòa Bình, Trị An; Nhà máy điện Phả Lại… đều có bàn tay, khối óc của hàng trăm con người VCC kiến tạo.

Thứ trưởng Xây dựng Phạm Minh Hà cùng các nguyên Thứ trưởng Xây dựng: Bùi Phạm Khánh, Nguyễn Đình Toàn, Lê Quang Hùng và ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cùng các lãnh đạo cục, vụ làm lễ chào cờ.

Thứ trưởng Xây dựng Phạm Minh Hà cùng các nguyên Thứ trưởng Xây dựng: Bùi Phạm Khánh, Nguyễn Đình Toàn, Lê Quang Hùng và ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cùng các lãnh đạo cục, vụ làm lễ chào cờ.

55 năm qua, Công ty để lại nhiều dấu ấn trên hành trình phát triển và khẳng định thương hiệu trong các dự án cao tầng, dân dụng quy mô lớn như Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, Trung Hòa, Hà Nội; Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng; tư vấn thẩm tra và sau đó là tư vấn giám sát cho dự án Trụ sở mới Bộ Ngoại giao tại Mỹ Đình, Hà Nội...

Trong hành trình khẳng định vị thế dẫn đầu lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình công nghiệp sản xuất ô-tô, với tinh thần sáng tạo mạnh mẽ, ý chí kiên cường và khát vọng đổi mới không ngừng, các kỹ sư, kiến trúc sư “thế hệ thứ 3” của VCC một lần nữa đã tạo nên kỳ tích của mình trong dự án Tổ hợp sản xuất ô-tô, xe máy điện VinFast tại đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Từ kỳ tích này, VCC tiếp tục được lựa chọn là đơn vị tư vấn thiết kế cho Nhà máy sản xuất ô-tô Hồng Đức, Hà Nam; Nhà máy sản xuất ô-tô VinFast tại Ấn độ, Indonesia; Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô-tô CKD (Geely - Tasco), Thái Bình…

Bên trong dự án Tổ hợp sản xuất ô-tô, xe máy điện VinFast tại đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Bên trong dự án Tổ hợp sản xuất ô-tô, xe máy điện VinFast tại đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Giữ vững và tiếp nối truyền thống thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực thiết kế các nhà máy công nghiệp, năm 2009, VCC trúng thầu tư vấn dự án di dời và mở rộng sản xuất Nhà máy Cơ khí Hà Nội, đứa con đầu lòng của ngành công nghiệp nặng nước ta.

Năm 2017, với năng lực vượt trội trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật và công trình công nghiệp, VCC đã vinh dự được Chủ đầu tư dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (tổ hợp lọc hoá dầu Long Sơn). Đặc biệt, VCC còn được lựa chọn là đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở cho dự án Nhà máy In tiền Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (dự án N09B), một dự án trọng điểm quốc gia.

Ngoài ra, VCC tiếp tục thực hiện hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập thiết kế Bản vẽ thi công (dự án N09A) nhà máy in tiền tại sơ sở số 30 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Không ngừng khẳng định vị thế, năm 2020, VCC thực hiện thiết kế thành công công trình Hangar số 3, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Công ty cũng là đơn vị dẫn đầu trong những công trình bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam như cùng đơn vị tư vấn Heerim Architects & Planners Co.,Ltd (Hàn Quốc) thực hiện tư vấn thiết kế Cụm công trình Trung tâm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 (thiết kế năm 2015), Bệnh viện Chợ Rẫy (Cơ sở 2) (thiết kế năm 2023)…

Công ty cũng là đơn vị dẫn đầu trong những công trình bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam như cùng đơn vị tư vấn Heerim Architects & Planners Co.,Ltd (Hàn Quốc) thực hiện tư vấn thiết kế Cụm công trình Trung tâm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Công ty cũng là đơn vị dẫn đầu trong những công trình bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam như cùng đơn vị tư vấn Heerim Architects & Planners Co.,Ltd (Hàn Quốc) thực hiện tư vấn thiết kế Cụm công trình Trung tâm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Không chỉ tạo tiếng vang trong nước, VCC còn vươn ra thị trường nước ngoài khi tham gia vào dự án Đặc khu ViMariel quy mô 201 ha tại Cuba do Tổng công ty Viglacera (Việt Nam) và Đặc khu phát triển Mariel (ZEDM) hợp tác đầu tư.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với lĩnh vực tư vấn, thiết kế xây dựng, VCC tự hào khi liên tục nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; hàng chục Bằng khen của Thủ tướng, các bộ, ngành Trung ương và địa phương; nhiều cờ thi đua...

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Xây dựng Phạm Minh Hà chúc mừng 55 năm hình thành và phát triển của VCC. Ông nhấn mạnh, tập thể cán bộ VCC có nhiều đóng góp trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đã trực tiếp thiết kế nhiều công trình dự án lớn của đất nước, góp phần vào sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và của đất nước nói chung.

"Chúng tôi tin tưởng các thế hệ cán bộ của công ty hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển vào ngành xây dựng của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Thứ trưởng Xây dựng Phạm Minh Hà bày tỏ.

Ông Trần Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam công ty cho biết, trong giai đoạn tới, để bắt kịp xu hướng hội nhập quốc tế, công ty sẽ hợp tác quốc tế với các đối tác có kinh nghiệm về "kiến trúc xanh" đến từ Pháp, Mỹ, Đức, Đan Mạch, Nhật Bản... để các cán bộ, kỹ sư cập nhật về công nghệ, vật liệu "xanh" vào những dự án của mình. Những công trình tiêu biểu như Nhà máy Samsung, Nhà máy Kính nổi Bình Dương... là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực phát triển các dự án xanh của VCC.

Ông Trần Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Trần Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

"Chất lượng công tác tư vấn không ngừng được nâng cao và phát triển theo kịp trình độ của các nước trong khu vực và quốc tế. Hiện nay hệ thống quản lý chất lượng trong công ty thực hiện theo Tiêu chuẩn ISO 90012008 được tổ chức Bureau Veritas Certification (BVC) - UKAS Cơ quan Công nhận Quốc gia của Vương quốc Anh) công nhận hợp chuẩn. VCC không ngừng cải tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường, mang đến những dự án vừa có giá trị an sinh xã hội, vừa mang tính biểu tượng cho ngành xây dựng Việt Nam", ông Minh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.