Viết thương hiệu từ những công trình

Viết thương hiệu từ những công trình

Ít ai biết, đằng sau những công trình mang tính biểu tượng của ngành kiến trúc, xây dựng Việt Nam như Khu tổ hợp sản xuất ô-tô VinFast có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện đại bậc nhất Việt Nam, hay cũ hơn là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thủy điện Hòa Bình... là một công ty tư vấn xây dựng có tuổi đời 55 năm. Đã có hàng nghìn công trình lớn được Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) tư vấn, thiết kế trong suốt những năm qua.

“Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của VCC là coi trọng chữ tín, danh dự và đặt lên hàng đầu chất lượng của các dự án đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế”, ông Trần Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) tâm huyết nói.

Trong hành trình khẳng định vị thế hàng đầu lĩnh vực tư vấn thiết kế, quy hoạch xây dựng quốc gia, với tinh thần sáng tạo, quyết tâm và không ngừng đổi mới, tập thể VCC mang trong mình nhiều câu chuyện độc đáo thông qua việc kiến tạo nên những công trình vừa có giá trị an sinh xã hội, vừa mang tính biểu tượng cho ngành kiến trúc, xây dựng Việt Nam.

TỰ HÀO ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH LỚN

Ngày 25/11/2022, Vinfast trở thành hãng ô-tô Việt Nam đầu tiên xuất khẩu lô 999 chiếc xe điện VF 8 sang Mỹ. Đây là lần đầu tiên, ô-tô mang thương hiệu Việt chính thức góp mặt vào thị trường toàn cầu; mang theo khát vọng và niềm tự hào Việt Nam vươn ra thế giới...

Niềm tự hào ấy, còn được nhân đôi lên với ông Minh, khi chính ông và VCC đã góp một phần công sức trong việc thực hiện toàn bộ các công tác tư vấn thiết kế cho dự án này, từ lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế để khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ô-tô đầu tiên của Việt Nam tại Hải Phòng từ nhiều năm trước.

“Đây là một dự án đặc biệt, rất mới mẻ và nhiều cảm xúc”, ông Trần Nhật Minh chia sẻ. Ngày nhận “đề bài” từ lãnh đạo Vingroup để thực hiện công tác tư vấn thiết kế xây dựng Khu tổ hợp sản xuất ô-tô có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, ông Minh và các cộng sự khá lo lắng vì đây là công trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Các kỹ sư, kiến trúc sư VCC trên công trường dự án Tổ hợp sản xuất ô-tô Vinfast 4/2018.
Các kỹ sư, kiến trúc sư VCC trên công trường dự án Tổ hợp sản xuất ô-tô Vinfast 4/2018.

Các kỹ sư, kiến trúc sư VCC chưa thể mường tượng hết mọi khó khăn để công trình bảo đảm vận hành khi kết hợp với hệ thống các máy móc hiện đại với hơn 1200 robot được đưa về từ các nước châu Âu. Bên cạnh khó khăn, thách thức, những kỹ sư VCC cũng đồng cảm với khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có giá trị, mang tinh thần Việt trên thế giới của người đứng đầu Vingroup nên đã nỗ lực góp phần biến tâm huyết đó thành hiện thực.

Phương án quy hoạch, thiết kế được ra đời sau quá trình làm việc với nhiều chuyên gia công nghệ ô tô đến từ Đức, Australia. Các kỹ sư, kiến trúc sư VCC đã làm việc ngày đêm để sớm có nhà máy đặc biệt với quy mô top 5 trên thế giới. Trong dự án tổ hợp này, có những công trình vượt qua quy mô, tính chất thông thường như hệ thống đê chắn biển, xưởng lắp ráp ô-tô với diện tích mái trên 200.000m2... VCC đã làm việc với nhiều đơn vị tư vấn công nghệ nước ngoài, để thiết kế nhà máy vận hành khoa học, tiện dụng về công năng và an toàn nhất.

Khu tổ hợp sản xuất ô-tô, xe máy điện Vinfast hoàn thành.

Khu tổ hợp sản xuất ô-tô, xe máy điện Vinfast hoàn thành.

Ngày 19/7/2017, VCC thực hiện báo cáo quy hoạch dự án, sau đó tập thể kỹ sư, kiến trúc sư VCC nỗ lực hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ để kịp khởi công dự án vào đúng ngày 2/9/2017.

Sau gần 2 năm thi công, ngày 14/6/2019 Khu tổ hợp sản xuất ô-tô, xe máy điện Vinfast chính thức được khánh thành trên khu đất rộng 335 ha tại khu công nghiệp Đình Vũ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và Vinfast cho ra những sản phẩm đầu tiên, xuất khẩu sang một số thị trường nước ngoài. Việc hoàn thành dự án Vinfast trong 21 tháng, công trình có quy mô hàng đầu Đông Nam Á là một kỳ tích nằm ngoài sức tưởng tượng của VCC. “Chúng tôi tự hào vì đã góp phần cùng Vinfast tạo nên thương hiệu ô-tô đầu tiên của Việt Nam”, ông Minh nói.

Chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực tư vấn và triển khai các dự án xây dựng công nghiệp và đô thị quy mô lớn, cam kết mang tới sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Chúng tôi chú trọng đến yếu tố bền vững trong quy hoạch và xây dựng, nhằm tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường.

Ông Trần Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Với bề dầy hơn nửa thế kỷ, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) từ một Viện thiết kế Công nghiệp kiến trúc đã trở thành lá cờ đầu của ngành tư vấn, thiết kế xây dựng. Đã có hàng nghìn công trình lớn được VCC tư vấn, thiết kế trong suốt 55 năm qua. Có những thiết kế đi vào lịch sử VCC bởi những giá trị an sinh xã hội mà công trình mang lại. Công trình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được hoàn thiện từ 6 năm trước là một trong những công trình mang giá trị an sinh như vậy.

Cụm công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Cụm công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Năm 2011, VCC được Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tin cậy, giao phối hợp với đơn vị tư vấn Heerim Architects & Planners Co., Ltd (Hàn Quốc) tư vấn thiết kế cụm công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xứng đáng là bệnh viện đẹp, hiện đại nhất; là công trình tiêu biểu cho thời kỳ phát triển mới của đất nước phục vụ tốt các công tác khám, chữa bệnh cho các cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Các kỹ sư, kiến trúc sư VCC đã cùng với các chuyên gia Hàn Quốc, khảo sát nhiều bệnh viện ở Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… để đưa ra phương án thiết kế tối ưu theo mô hình bệnh viện-khách sạn. Hơn 10 nghìn bản vẽ với đầy đủ các bộ môn đã được hoàn thiện ngày đêm.

Mỗi bản vẽ sau quá trình làm việc với từng khoa, phòng của bệnh viện đều được các kỹ sư, kiến trúc sư xem xét chỉnh sửa kỹ lưỡng để có phương án khoa học, phù hợp nhất tạo nên tổng thể không gian chung tốt nhất, dây chuyền công năng chặt chẽ nhất, vận hành bệnh viện tốt nhất. Cụm công trình trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có quy mô hơn 2.000 giường bệnh, 50 phòng mổ hiện đại, hệ thống thiết bị xạ trị hiện đại bậc nhất trên thế giới, hệ thống xét nghiệm và vận chuyển tự động được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2018.

“Đây là một công trình có thiết kế tiên phong, mang tính dẫn dắt thay đổi môi trường bệnh viện nói chung. Sau này, một loạt bệnh viện lớn cũng có xu hướng thiết kế theo xu hướng bệnh viện - khách sạn như vậy để người bệnh, và nhân viên y tế có được môi trường tốt hơn”, ông Minh chia sẻ.

Dự án Học viện Chính sách và phát triển.

Dự án Học viện Chính sách và phát triển.

VIẾT TIẾP BỀ DÀY TRUYỀN THỐNG 55 NĂM

Luôn thầm lặng đứng đằng sau các công trình lớn, không nhiều người trẻ ngày nay biết, dấu ấn của VCC đã có từ nửa thập kỷ trước, khi miền bắc bước vào công cuộc xây dựng và tái thiết nền kinh tế sau chiến tranh. Một loạt công trình công nghiệp lớn của đất nước như các nhà máy gạch, các nhà máy xi-măng, cơ khí, sửa chữa ô-tô, thuỷ điện… tiêu biểu như nhà máy gạch Giếng Đáy, Xuân Hòa; các nhà máy xi măng lò đứng Hà Giang, Mông Dương (Yên Bái); các nhà máy cơ khí Đại Mỗ, Đông Anh; nhà máy khóa Minh Khai; nhà máy sửa chữa xe lửa Gia Lâm; nhà máy sàng tuyển than Cửa Ông; Nhà máy Giấy Bãi Bằng; Nhà máy apatít Lào Cai; Thủy điện Hòa Bình, Trị An; Nhà máy điện Phả Lại… đều có bàn tay, khối óc của hàng trăm con người VCC kiến tạo.

Những cán bộ thế hệ đầu tiên của Viện.

Những cán bộ thế hệ đầu tiên của Viện.

55 năm qua, VCC đồng hành với quá trình xây dựng và phát triển của ngành xây dựng nước nhà. Ngày 9/10/1969, Phó Thủ tướng Đỗ Mười đã ký Quyết định số 201/CP thành lập Viện thiết kế Công nghiệp kiến trúc trực thuộc Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng), tiền thân của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày nay. Ở mỗi giai đoạn, để thích ứng với chức năng, nhiệm vụ và cơ chế thị trường của từng thời kỳ, công ty đã nhiều lần đổi tên và mô hình hoạt động: Viện thiết kế Công nghiệp kiến trúc (1969-1974), Viện xây dựng Công nghiệp (1974-1991), Viện xây dựng Công nghiệp và Công trình Đô thị (1992).

Ngày 28/12/1992, Bộ trưởng Xây dựng ký Quyết định số 787/BXD-TCCB đổi tên Viện xây dựng Công nghiệp và Công trình Đô thị thành Công ty tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC). Sự kiện này là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình vượt bậc của công ty.

VCC đã hoàn thành xuất sắc hai lĩnh vực tư vấn quan trọng trong phát triển đất nước là lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và khu đô thị. Cùng với chính sách nghiên cứu phát triển kinh tế thị trường của quốc gia, hai lĩnh vực này là quan trọng hàng đầu vì muốn kinh tế phát triển phải thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp và khu đô thị.

Ông Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VCC

Trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, Công ty VCC là đơn vị hàng đầu trong nước, được Bộ Xây dựng tin tưởng giao cho hợp tác với các công ty tư vấn nước ngoài, đặc biệt tại các dự án xi măng lò quay công suất lớn lần đầu tiên đầu tư xây dựng tại Việt Nam (Hoàng Thạch 1, Bỉm Sơn, Bút Sơn...).

Ngay từ năm 1994, công ty đã tiên phong trong tư vấn, thiết kế quy hoạch và lập dự án phát triển khu công nghiệp theo hướng thông qua nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển đất nước, công ty đã tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, khu đô thị, khu công nghệ cao; lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng khu khu đô thị...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng ghi nhận những cống hiến của đội ngũ cán bộ VCC.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng ghi nhận những cống hiến của đội ngũ cán bộ VCC.

VCC còn để lại dấu ấn trong nhiều công trình quan trọng khác như Trụ sở phòng họp Trung ương Đảng, các công trình của Văn phòng Chính phủ, Nhà máy Samsung (Thái Nguyên), Học viện chính sách và phát triển, Trung tâm chính trị - Hành chính mới Thành Phố Hải Phòng, Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP (Bắc Ninh), Khu đô thị Ciputra (Hà Nội)….

Nói về quá trình tham gia tư vấn thiết kế dự án Trụ sở phòng họp Trung ương Đảng, ông Đỗ Trọng Hào, nguyên Phó Giám đốc Công ty và ông Cao Tuấn Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty chia sẻ rằng chúng tôi và tập thể kỹ sư VCC tham gia thiết kế rất xúc động và tự hào vì đây là dự án đặc biệt mang tầm cỡ quốc gia, nơi diễn ra các quyết sách quan trọng của Đảng.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến động viên Ban Quản lý và cán bộ VCC làm tư vấn xây dựng phòng họp Trung ương Đảng.
Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến động viên Ban Quản lý và cán bộ VCC làm tư vấn xây dựng phòng họp Trung ương Đảng.

Ông Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VCC chia sẻ: “VCC đã hoàn thành xuất sắc hai lĩnh vực tư vấn quan trọng trong phát triển đất nước là lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và khu đô thị. Cùng với chính sách nghiên cứu phát triển kinh tế thị trường của quốc gia, hai lĩnh vực này là quan trọng hàng đầu vì muốn kinh tế phát triển phải thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp và khu đô thị.

VCC là đơn vị tư vấn lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, thiết kế hệ thống hạ tầng khu công nghiệp A-Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Đồng Nai và khu công nghiệp Sài Đồng B, Hà Nội đây chính là hai khu công nghiệp đầu tiên trên cả nước từ sau ngày giải phóng, để sau đó là hàng loạt các khu công nghiệp ra đời đóng góp lớn vào sự phát triển chung của đất nước".

Thành công trong việc tạo dấu ấn trên nhiều công trình trọng điểm gắn với từng giai đoạn lịch sử, ông Trần Nhật Minh bày tỏ: “Chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực tư vấn và triển khai các dự án xây dựng công nghiệp và đô thị quy mô lớn, cam kết mang tới sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Chúng tôi chú trọng đến yếu tố bền vững trong quy hoạch và xây dựng, nhằm tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường. Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung song hành hai nhiệm vụ vừa tư vấn, thiết kế vừa tập trung nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những giải pháp đổi mới, sáng tạo và đáp ứng chất lượng tốt nhất cho mỗi công trình”.

Ông Trần Nhật Minh (thứ ba từ phải sang) cùng các cán bộ, kỹ sư VCC làm việc với chuyên gia nước ngoài.

Ông Trần Nhật Minh (thứ ba từ phải sang) cùng các cán bộ, kỹ sư VCC làm việc với chuyên gia nước ngoài.

Với đội ngũ nhân lực của công ty hầu hết có trình độ đại học và trên đại học, nhiều cán bộ của công ty là những chuyên gia hàng đầu trong một số lĩnh vực chuyên ngành, thành viên các hội đồng biên soạn, nghiệm thu quy chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, VCC đã có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị cho các dự thảo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, đã thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu theo đơn đặt hàng của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành khác, nhánh của Đề tài KC-11, đề tài nghiên cứu về Quản lý môi trường Thủ đô Hà Nội đến năm 2010; Đề tài nghiên cứu lập Dự án chiến lược quản lý CTR toàn quốc đến năm 2020… Nhiều đề tài đã được thực hiện với sự hợp tác của các chuyên gia nước ngoài như Pháp và Thụy Điển đã được nghiệm thu và đánh giá cao.

Năm 2007, khi VCC chuyển sang mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ chỉ 18 tỷ đồng. Tính đến năm 2023, sau 16 năm cổ phần hóa, doanh thu công ty đã tăng từ 70,4 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, gấp 2,8 lần, lợi nhuận trước thuế tăng 5,9 lần, thu nhập bình quân của người lao động tăng 3,9 lần.

VCC đã liên tục nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 33 Bằng khen của Thủ tướng, các Bộ, ngành trung ương và địa phương; Nhiều cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hàng năm, giá trị sản xuất, doanh thu, lãi và lợi nhuận, nộp ngân sách của công ty liên tục tăng trưởng từ 10 đến 15% so với năm trước. Chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao và phát triển theo kịp trình độ của các nước trong khu vực và quốc tế. Hiện nay hệ thống quản lý chất lượng trong công ty thực hiện theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được BVC công nhận hợp chuẩn.

Các cán bộ chủ chốt VCC trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty tháng 12/2019.

Các cán bộ chủ chốt VCC trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty tháng 12/2019.

Bà Hoàng Thị Ngọc Loan, Tổng Giám đốc VCC chia sẻ, trong khoảng 5 năm trở lại đây, công ty luôn ký được những hợp đồng với giá trị lớn, nhiều đơn vị trong VCC hoàn thành kế hoạch sản xuất năm. Doanh thu và kết quả đạt được của VCC đều nhờ vào sự kế thừa những định hướng phát triển đúng đắn của các thế hệ ban lãnh đạo và sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân viên công ty.

Theo ông Vũ Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty, VCC hiện có hơn 350 cán bộ, nhân viên, người lao động. Thu nhập và đời sống của nhân viên ngày càng được cải thiện và nâng cao đáng kể. Hàng năm, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thăm quan thực tế nhằm tạo sự kết nối trong và cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động; triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, phúc lợi, chế độ đãi ngộ cho nhân viên trong những dịp lễ tết.

KIẾN TẠO CÔNG TRÌNH CÓ GIÁ TRỊ LÂU DÀI CHO CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhắc lại những công trình lớn mang tầm biểu tượng của Việt Nam mà VCC đã tham gia tư vấn thiết kế, ông Trần Nhật Minh tâm sự, ngoài giá trị về mặt kinh tế, nếu không có đam mê, lòng yêu nghề và tinh thần cống hiến sẽ không có được những tác phẩm có giá trị cho xã hội, vượt ra ngoài giá trị hình dung ban đầu của chủ đầu tư.

Dự án Trung tâm chính trị-hành chính và Trung tâm hội nghị-biểu diễn Thành phố Hải Phòng.

Dự án Trung tâm chính trị-hành chính và Trung tâm hội nghị-biểu diễn Thành phố Hải Phòng.

55 năm qua, VCC đã tư vấn thiết kế cho hơn 300 khu công nghiệp, hơn 300 khu đô thị, hàng vạn công trình trên khắp mọi miền tổ quốc. Với vai trò là đơn vị hàng đầu trong ngành tư vấn thiết kế, VCC luôn mở rộng hợp tác với các đơn vị thiết kế trong và ngoài nước để tạo ra những công trình có giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường. Việc hợp tác với các đơn vị tư vấn lớn của nước ngoài giúp Công ty có thêm nhiều cơ hội cọ sát, học hỏi về khoa học kỹ thuật, tư duy thiết kế để ngày càng lớn mạnh, hội nhập quốc tế và chủ động hơn trong việc tạo ra những sản phẩm do chính người Việt Nam sáng tạo; tiết kiệm chi phí cho đất nước.

Tập thể VCC về thăm quê Bác tháng 3/2023.

Tập thể VCC về thăm quê Bác tháng 3/2023.

Là doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối (51%), tiền thân là Viện chuyên ngành trực thuộc Bộ Xây dựng, VCC luôn mang tâm thế làm việc tốt nhất với tinh thần đam mê cống hiến, nỗ lực để mỗi công trình là một sản phẩm biểu tượng, có giá trị về khoa học, mang lại diện mạo thẩm mỹ cho bộ mặt đô thị Việt Nam.

Với tinh thần đó, toàn thể cán bộ nhân viên VCC luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để xây dựng VCC ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành xây dựng, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, xứng đáng là lá cờ đầu, là niềm tự hào của ngành tư vấn thiết kế Việt Nam. Tập thể VCC luôn chú trọng xây dựng thương hiệu để phát triển, chủ động nắm bắt cơ hội nghề nghiệp, khẳng định thị trường tư vấn Việt Nam, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn bản sắc kiến trúc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.