Chuẩn hóa thiết kế và vận hành khối phòng mổ tại bệnh viện

NDĐT - Ngày 22-11, tại Hà Nội, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) phối hợp CTCP Thương mại và Dịch vụ y tế Việt (VietMedical) tổ chức hội thảo quốc tế về các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật cho khối phòng mổ và khoa hồi sức tích cực (ICU), bảo đảm vận hành an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Chuyên gia nước ngoài giới thiệu các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật cho khối phòng mổ tại các bệnh viện.
Chuyên gia nước ngoài giới thiệu các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật cho khối phòng mổ tại các bệnh viện.

Từ kết quả hội thảo, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế sẽ xây dựng, ban hành tài liệu hướng dẫn thiết kế, trang bị và vận hành khu phẫu thuật, ICU tại các bệnh viện ở nước ta thời gian tới.

Theo Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) Nguyễn Minh Tuấn, với quan điểm đầu tư cho y tế là đầu tư phát triển, thời gian qua, các cơ sở y tế cả nước, từ T.Ư đến địa phương đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Các trang thiết bị và hạ tầng cơ sở, nhất là hệ thống phòng mổ và ICU đã được đầu tư, trang bị cho các cơ sở y tế trên cả nước ngày càng đồng bộ, hiện đại và đa dạng, như: phòng mổ hybrid, phòng mổ chuyên khao tim mạch, ghép tạng, chấn thương cho đến các phòng mổ tổng quát, chuyên khoa, tiểu phẫu… Đến nay, việc đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn ngành đã từng bước được cải thiện, có khả năng giải quyết một cách cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Tuy nhiên, việc đầu tư trang thiết bị y tế và thiết kế cơ sở hạ tầng khu vực phòng mổ, khoa gây mê hồi sức và ICU tại một số cơ sở y tế hiện vẫn chưa được chuẩn hóa theo hướng hiện đại, cập nhật với tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp yêu cầu chuyên môn, thực tế. Đặc biệt, vẫn còn tồn tại một số bất cập, như: một số cơ sở y tế đã được đầu tư, trang bị mới dây truyền công năng không hợp lý, phải cải tạo lại cho phù hợp với yêu cầu; chưa quan tâm đầu tư đầy đủ trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu chuyên môn; không bảo đảm các điều kiện cách ly, thực hành vô khuẩn, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tiệt khuẩn theo quy trình một triều, kiểm soát nhiễm khuẩn dẫn đến gây lãng phí, hiệu quả đầu tư không cao. Trong khi đó, còn không ít cơ sở y tế chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ trang thiết bị và cơ sở tại đơn vị mình…

Ngoài ra, tại các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, khu vực phòng mổ, khoa gây mê hồi sức và ICU là các khu vực trọng điểm, là những khu vực có nhiều người bệnh nặng, thực hiện nhiều phẫu thuật, thủ thuật xâm lấn trên người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người bệnh và nhiễm khẩn bệnh viện… Chính vì vậy, việc bố trí dây truyền công năng, đầu tư trang thiết bị cho các khu vực này cần phải coi trọng, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhất yêu cầu chuyên môn, thuận tiện trong chăm sóc người bệnh, thăm khám và dễ dàng bảo đảm vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, Vụ trưởng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, trang thiết bị y tế, thiết kế công trình trong và ngoài nước cùng nhau trao đổi, phổ biến, cập nhật các tiêu chuẩn, giới thiệu các công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong thiết kế, trang bị, vận hành khoa phẫu thuật, phòng mổ, ICU trên thế giới để từ đó tìm hiểu, đề xuất các yêu cầu áp dụng cho phù hợp với điều thực tế Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các bên liên quan trao đổi về thực trạng, đề xuất các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nâng cao chất lượng công tác thiết kế, đầu tư khoa phẫu thuật, phòng mổ, ICU tại các cơ sở y tế tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế trong cả nước hiện nay.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế sẽ đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế kế hoạch ban hành tài liệu hướng dẫn thiết kế, trang bị và vận hành khu phẫu thuật, ICU tại bệnh viện. Tài liệu này sẽ là cơ sở để các bệnh viện, các cơ sở y tế có nhu cầu nắm bắt, áp dụng cải tạo, sửa chữa, đầu tư khu phẫu thuật, ICU tiến tới đạt chuẩn, phục vụ tốt chuyên môn, nâng cao hiệu quả đầu tư và theo hướng hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.