Tăng cường hợp tác khu vực trong bảo vệ động, thực vật hoang dã

Ngày 31/7, cuộc họp lần thứ 20 của Tổ công tác ASEAN về Công ước CITES và Thực thi pháp luật về động vật, thực vật hoang dã (AWG-CITES và WE) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Việt Nam - nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Các đại biểu của Việt Nam tham cuộc họp lần thứ 20 của Tổ công tác ASEAN về Công ước Cites và Thực thi pháp luật về động vật, thực vật hoang dã.
Các đại biểu của Việt Nam tham cuộc họp lần thứ 20 của Tổ công tác ASEAN về Công ước Cites và Thực thi pháp luật về động vật, thực vật hoang dã.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Ban Thư ký ASEAN, các nước thành viên ASEAN, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ liên quan, cùng đoàn đại biểu Timor-Leste với vai trò quan sát viên. Đoàn Việt Nam gồm đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan khoa học về Công ước CITES.

AWG-CITES và WE được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa mạng lưới thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã ASEAN (ASEAN-WEN) và Tổ công tác ASEAN về CITES (AEG-CITES). Cuộc họp được tổ chức luân phiên hằng năm tại các nước thành viên. Sau Cuộc họp lần thứ 19 tổ chức tại Thái Lan, năm nay, Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà.

Cuộc họp lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện Công ước CITES và các khuyến nghị trong khu vực ASEAN; báo cáo kết quả thực thi pháp luật liên quan đến động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; thống nhất đề xuất chính sách, nội dung đưa vào các Phụ lục trình Hội nghị các bên tham gia CITES lần thứ 20 (CoP20); đồng thời thảo luận các sáng kiến chung nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp khu vực.

Trong năm qua, các nước ASEAN đã tiếp tục khẳng định quyết tâm chống buôn bán trái phép động vật hoang dã-một trong những thách thức xuyên quốc gia nghiêm trọng hiện nay. Đông Nam Á, khu vực có đa dạng sinh học hàng đầu thế giới, vừa là trọng điểm bảo tồn, vừa là điểm nóng về nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Trước thực trạng đó, các nước ASEAN đã tăng cường phối hợp hành động, chia sẻ thông tin, hỗ trợ thương mại hợp pháp, tổ chức các chiến dịch quy mô như Chiến dịch Mekong Dragon, qua đó triệt phá nhiều đường dây, tịch thu khối lượng lớn sản phẩm động vật hoang dã bị buôn lậu.

Tại Việt Nam, công tác thực thi pháp luật và bảo vệ động vật hoang dã tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm quy mô lớn; tăng cường phối hợp giữa hải quan, kiểm lâm, công an, bộ đội biên phòng; ứng dụng công nghệ giám sát số hóa; xử lý vi phạm trên không gian mạng; tái thả động vật hoang dã; tổ chức đào tạo cho lực lượng tuyến đầu; và triển khai chiến dịch truyền thông nhằm giảm cầu tiêu dùng, phổ biến pháp luật trong cộng đồng. Việt Nam cũng tích cực tham gia các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, đặc biệt là Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 về thực thi Công ước CITES.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Giám đốc cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Chủ tịch cuộc họp nhấn mạnh: “Sự đoàn kết và hợp tác khu vực là yếu tố then chốt để thực thi hiệu quả các quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Không một quốc gia nào có thể giải quyết vấn đề này một cách đơn lẻ. Chỉ có thông qua hợp tác bền vững, đổi mới sáng tạo và hành động chung, chúng ta mới có thể bảo vệ đa dạng sinh học cho hiện tại và các thế hệ tương lai”.

Cuộc họp đã thông qua Kế hoạch hành động và Báo cáo hội nghị, là kết quả quan trọng nhằm định hướng cho hoạt động của Tổ công tác ASEAN trong giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.