Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào

Sáng 9/9, tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội đàm giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn (phải) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn (phải) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath.

Theo đó, nhận lời mời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath làm Trưởng đoàn đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath và Đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào đã hội đàm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Chính phủ Việt Nam.

Cùng ngày, hai Văn phòng tổ chức hội thảo về công tác tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn vui mừng chào đón đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath và đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào sang thăm, làm việc với Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm hai ngày lễ lớn: Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam tin rằng, hoạt động ngày hôm nay giữa hai Văn phòng sẽ đóng góp vào thành công chung của năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 cũng như sự phát triển giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Lào, trong đó có đóng góp của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Alounxai Sounnalath trong công tác tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tin rằng các bạn Lào sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay, phục hồi kinh tế-xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Văn phòng Chính phủ Việt Nam, của tỉnh Nghệ An dành cho Đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath nhấn mạnh cuộc tọa đàm tập trung vào 3 nội dung quan trọng: thứ nhất là tiếp tục phối hợp triển khai hoạt động hợp tác giữa 2 Văn phòng đã trở thành truyền thống đặt biệt được duy trì; thứ hai là hai bên phối hợp làm sinh động thêm, đóng góp vào kỷ niệm của năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; thứ ba là nhận lời mời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam để tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm phục vụ cho người dân và xã hội tốt hơn.

Quang cảnh hội đàm.
Quang cảnh hội đàm.

Tại tọa đàm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chia sẻ khái quát tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, kết quả hợp tác giữa hai nước và hai Văn phòng trong năm 2022.

Về hợp tác giữa hai nước, mặc dù mỗi nước đều gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh-quốc phòng, thương mại, đầu tư, giáo dục...

Đặc biệt, việc lãnh đạo cấp cao duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc giúp tăng cường quan hệ gắn bó, tin cậy, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ hợp tác giữa hai nước, giúp đạt nhiều kết quả tốt: kim ngạch thương mại tiếp tục tăng; đầu tư của Việt Nam sang Lào tăng trở lại theo hướng bền vững.

Tổng viện trợ năm 2022 của Việt Nam dành cho Lào khoảng 730 tỷ đồng, đã bàn giao cho Lào sử dụng 4 dự án, khởi công, động thổ 2 dự án.

Về hợp tác giữa hai Văn phòng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đánh giá cao các đơn vị của hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ đã thống nhất tại Biên bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác giữa hai Văn phòng giai đoạn 2022-2023 ký đầu năm 2022.

Sáu tháng đầu năm, hai bên đã phối hợp kịp thời trao đổi 3 đoàn các cấp, trong đó có đoàn trao đổi chuyên đề về bài học kinh nghiệm của Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong xây dựng hệ thống quản lý văn bản hiện đại; hoạt động Hội đàm, hội thảo giữa hai Văn phòng được tổ chức hôm nay.

Bên cạnh đó có đoàn chuyên viên sang khảo sát tại Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào để xây dựng kế hoạch triển khai Dự án Nâng cấp Website và Phòng họp Chính phủ Lào, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.

"Đây chính là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó và thể hiện sự chuyên nghiệp, nghiêm túc của hai Văn phòng trong việc triển khai kế hoạch hợp tác mà hai bên đã ký kết từ đầu năm", Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ, đóng góp của Đảng, Nhà nước Việt Nam với đất nước Lào trên tinh thần hữu nghị 2 nước.

Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ trong thời gian qua đã có sự giúp đỡ chân thành, quý báu, luôn chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, triển khai các dự án và công tác tham mưu, tổng hợp đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ Việt Nam cũng luôn quan tâm, giúp đỡ Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào nâng cao năng lực của cán bộ, nâng cấp website của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

Về kế hoạch triển khai giữa hai Văn phòng trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề xuất hai Văn phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý công việc tại mỗi Văn phòng, các vấn đề chuyên sâu giữa đơn vị hai bên có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ (tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, lễ tân, xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử...) để nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của mỗi nước.

Hai bên phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào) của hai nước để chuẩn bị phục vụ tốt chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao tới Lào và dự Kỳ họp 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào dự kiến vào cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Về Dự án hợp tác giữa hai Văn phòng, để đẩy nhanh dự án Nâng cấp Website và Phòng họp Chính phủ Lào, Văn phòng Chính phủ giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trực tiếp quản lý, thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện, kết thúc dự án.

Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo đơn vị đầu mối của Lào duy trì trao đổi, thường xuyên phối hợp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để hoàn thành hồ sơ dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và có thể khởi động dự án vào cuối năm 2022.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath cũng đề xuất các nội dung phối hợp thời gian tới. Đó là hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành dự án hợp tác giữa hai Văn phòng; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các đơn vị; phối hợp chặt chẽ để tìm các giải pháp giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án giữa hai bên và đề xuất triển khai các dự án mới nhân dịp Năm hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath cùng đánh giá, hai Văn phòng đã có thời gian tổng kết các hoạt động mà hai Văn phòng đã triển khai trong 8 tháng đầu năm 2022 và thống nhất nguyên tắc triển khai các hoạt động theo Biên bản ghi nhớ đã ký kết trong thời gian tới. Hai bên thống nhất giao cho các đơn vị đầu mối để tiếp tục phối hợp hiệu quả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tin rằng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và theo kế hoạch hai bên đã xây dựng, ký kết, đồng thời tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng sẽ ngày càng gắn bó, gặt hái nhiều thành công hơn, nhất là trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.