Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam - Lào

NDĐT - Nhận lời mời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Việt Nam Mai Tiến Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu VPCP Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 19 đến 20-7.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.

Chiều tối 19-7 tại Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith tiếp thân mật Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và Đoàn. Tham dự buổi tiếp còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cảm ơn Thủ tướng Thongloun Sisulith đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Thủ tướng Thongloun Sisulith; báo cáo Thủ tướng Lào về kết quả hội đàm trước đó với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Lào đạt được trong sáu tháng đầu năm; cho biết mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng, nhưng tăng trưởng kinh tế của Lào vẫn ở mức khá (6,5%); đời sống người dân ngày càng được cải thiện; quan hệ đối ngoại của Lào ngày càng được mở rộng; nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và mong muốn đất nước Lào phát triển ổn định và phồn vinh, nhân dân Lào có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Thủ tướng Thongloun Sisulith đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Lào lần này; khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, cũng như giữa VPCP hai nước Lào - Việt Nam nói riêng; đề nghị hai Văn phòng tiếp tục phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ để bảo đảm cho công tác tham mưu hiệu quả, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước những kết quả bước đầu của Việt Nam trong phát triển Chính phủ điện tử; cho rằng việc thực hiện chữ ký số như Chính phủ Việt Nam đang triển khai sẽ góp phần hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong phát triển chính phủ điện tử và cho biết sẽ chỉ đạo Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào lựa chọn cán bộ để cử sang Việt Nam học hỏi kinh nghiệm về xây dựng Chính phủ điện tử, đồng thời đề nghị hai Văn phòng phối hợp xây dựng dự án liên quan về lĩnh vực này.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu VPCP Việt Nam do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi hội đàm chính thức với Đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak làm Trưởng đoàn (ảnh trên). Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự hội đàm.

Phát biểu khai mạc hội đàm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak cho biết mục đích của buổi hội đàm là nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa Văn phòng Chính phủ hai nước nói riêng ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và hiệu quả; nhấn mạnh, trên cương vị là hai cơ quan tham mưu cho hai Chính phủ, Văn phòng Chính phủ hai nước Lào - Việt Nam cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên tất cả mọi lĩnh vực, để kịp thời tham mưu hiệu quả cho chính phủ hai nước, đặc biệt trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Việt Nam Mai Tiến Dũng phát biểu nhấn mạnh là cơ quan tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào cần đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương ở mỗi nước để tập trung triển khai mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; tiếp tục chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ công chức, bảo đảm phục vụ tốt hơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau nghe về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; thẳng thắn trao đổi, đánh giá lại quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Chính phủ trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như việc thực hiện các dự án hợp tác. Đồng thời, cùng nhau trao đổi về hướng hợp tác trong thời gian tới, để sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Việt Nam Mai Tiến Dũng tại cuộc hội đàm.

Hai bên nhất trí Văn phòng Chính phủ hai nước tiếp tục duy trì, tăng cường quan hệ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Văn phòng để kịp thời nắm bắt thông tin, tham mưu phương án xử lý đối với các vấn đề mà lãnh đạo chính phủ hai bên quan tâm; tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ở các cấp, với các hình thức phong phú, thiết thực; tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề chuyên sâu giữa các đơn vị của hai Văn phòng có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu tổng hợp của cán bộ, công chức mỗi Văn phòng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhất trí hai bên cùng phối hợp đôn đốc các bộ, ngành sớm triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban hợp tác hai nước để tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ hợp tác giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai bên bày tỏ tin tưởng với những kết quả đã đạt được và với sự phối hợp chặt chẽ, tin tưởng lẫn nhau, quan hệ hợp tác giữa VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào sẽ ngày càng gắn bó và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp vào thành công chung trong hợp tác giữa hai Chính phủ.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Phet Phomphiphak đã ký Biên bản ghi nhớ kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020 - 2021 giữa VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.